xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 1 phụ nữ bị đâm: Hung thủ tự sát tại nhà

T.Tiến - P.Dũng

(NLĐO) – Sau khi đâm chị K., P. về nhà lấy dao tự cắt cổ mình nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Ngày 9-8, cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TPHCM, cho biết chị N. T. T. K. (SN 1974, ngụ quận 3), nạn nhân bị đâm dã man vào tối 8-8 trước thẩm mỹ viện Quyên Spa, đường Lê Văn Sỹ, đã qua cơn nguy kịch.

Hung thủ là N. T. P. (SN 1982, ngụ phường 7, quận 3). Hiện P. đang được cấp cứu tại bệnh viện.
 
Theo thông tin ban đầu, sau khi đâm K., P. về nhà dùng dao tự cắt cổ mình để tự sát. Tuy nhiên, do người nhà phát hiện kịp thời nên đã đưa P. vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.
 
img
Hung thủ N.T.P. tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh chụp ngày 9-8). Ảnh: Phạm Dũng
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 9-8, hiện chị T.K. trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê và đang được bác sĩ tích cực theo dõi.
 
Riêng P. đang bị canh giữ nghiêm ngặt và hoàn toàn tỉnh táo, có thể tiếp xúc được với người thân.
 
Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Phó Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng hoảng loạn với vết thương cổ dài 4 cm, các bộ phận khác như gò má, mặt, lưng, ngực cũng bị nhiều vết thương do vật sắc, nhọn gây nên. Nạn nhân đã được phẫu thuật khâu vết thương ngực, chưa chạm cơ quan quan trọng. Riêng bệnh nhân N.T.P. nhập viện với vết thương cổ do dao cắt gây đứt khoang họng, thủng hạ họng. Tạm thời cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”.

Như Báo Người Lao Động cùng ngày đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 8-8, chị K. đang chạy xe máy trong hẻm 413 Lê Văn Sỹ thì bị P. đâm nhiều nhát.

Nhiều người dân nghe tiếng chị K. kêu cứu và thấy chiếc xe máy cùng người ngã xuống đường nên chạy ra đỡ nạn nhân. Thấy chị bê bết máu, nhiều người nhanh chóng chở chị vào một bệnh viện gần đó để cấp cứu.
 
Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, chị K. bị đâm đến 14 nhát vào ngực, cổ, chân, tay.

Được biết, chị K. có 2 con (một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 1), sống chan hòa với hàng xóm. Trước khi bị đâm, chị K. không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện nạn nhân và hung thủ đã qua cơn nguy kịch nhưng công an chưa thể lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo