xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ: Người mẹ nhiều lần bị đánh đập, bóp cổ

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo hàng xóm sống quanh nhà nghi phạm cắt cổ mẹ đẻ tử vong ở TP Thanh Hóa, thì họ nhiều lần chứng kiến cảnh đứa con trai bất hiếu này đánh đập, bóp cổ mẹ mình.

Chiều tối 4-5, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng gây bức xúc trong nhân dân ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Vụ con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ: Người mẹ nhiều lần bị đánh đập, bóp cổ - Ảnh 1.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Đã 1 ngày trôi qua, người dân thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh vào sáng nay 5-5 vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc bà N.T.D. (60 tuổi) bị con trai ruột Lê Hoàng Nam sát hại dã man vào chiều ngày 4-5.

Là những người đầu tiên phát hiện bà D. bị cắt cổ tử vong, vợ chồng ông T. cho biết họ sống cạnh nhà và thường xuyên chứng kiến cảnh Nam đánh mẹ đẻ của mình. Theo ông T., đích thân ông đã chứng kiến tới 5 lần Nam đánh mẹ, bóp cổ mẹ. "Có hôm nghe bà D. la hét, tôi chạy sang thì thấy Nam đang bóp cổ mà D., lúc này tôi phải xông vào đánh vào người thì Nam mới buông tay"- ông T. kể lại.

Vụ con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ: Người mẹ nhiều lần bị đánh đập, bóp cổ - Ảnh 2.

Nghi phạm Lê Hoàng Nam - Ảnh Công an cung cấp

Ngày hôm qua 4-5, khi nghe bà D. la hét kêu cứu, nhiều người dân trong xóm biết bà D. lại bị con trai đánh đập. Tuy nhiên, họ không thể ngờ, bà D. lại bị con trai sát hại dã man như vậy. "Thường ngày bà D. quạt bánh đa (bánh tráng) mang ra chợ bán. Nam chẳng có nghề nghiệp gì thường ăn chơi lêu lổng, khi không có tiền thì về xin mẹ. Nhiều lần bà D. không cho đã bị Nam đánh đập, hành hung"- một người hàng xóm chia sẻ.

Theo chính quyền phường Quảng Thịnh, năm 2004, Lê Hoàng Nam đã có tiền án 6 năm tù về tội trộm cướp.

Vụ con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ: Người mẹ nhiều lần bị đánh đập, bóp cổ - Ảnh 3.

Vụ việc khiến người dân địa phương hết sức bất bình

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng gần 14 giờ chiều ngày 4-5, tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi con trai được xác định là nghi phạm đã cắt cổ mẹ đẻ tử vong.

Thời điểm trên, một người hàng xóm nghe tiếng la hét, kêu cứu của bà N.T.D. (SN 1961) bị con trai là Lê Hoàng Nam (SN 1987) hành hung, khi hàng xóm chạy tới thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này nằm bất động, đã tử vong tại giếng nước bên hông nhà, trên cổ có 1 vết cắt, còn Nam đang ngồi trong nhà trong tình trạng "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo