xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Nguyễn Quyết

Chiều 4-8, trung tá Nguyễn Cao Khải, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội, công bố vụ cháu Cù Nguyên Công mất tích. Theo đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố điều tra vụ án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên) và ngày 3-8 bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, là người quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề) cùng Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, tháng 10-2013, chị Trần Thu Hà (ngụ tỉnh Phú Thọ) sinh con trai trong một nhà nghỉ và sợ gia đình biết nên mang tới chùa Bồ Đề nhờ nuôi dưỡng, được chùa đặt tên là Cù Nguyên Công. Sau đó, gia đình anh Nguyễn Thành Long (ngụ quận Long Biên) nhận cháu Công về nuôi. Tháng 11-2013, Công bệnh nặng nên phải nhập viện nhiều ngày và Trang yêu cầu anh Long đưa về nhà chùa. Sau đó, Công “biến mất” vào tháng 1-2014.

Cơ quan công an xác định cháu Công được Trang cùng Nguyệt và một số người thỏa thuận cho người khác nuôi để lấy tiền, thực chất là mua bán với số tiền 35 triệu đồng. Theo lời khai của các đối tượng, Công mất vào ngày 27-6-2014. Hiện công an đang xác minh.

Nguyễn Thị Thanh Trang (trái) và Phạm Thị Nguyệt (Ảnh do công an cung cấp)
Nguyễn Thị Thanh Trang (trái) và Phạm Thị Nguyệt (Ảnh do công an cung cấp)

Sáng 4-8, khu nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ của chùa Bồ Đề khóa chặt, không cho người ngoài vào thăm nom. Sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề, cho biết Trang là người lang thang cơ nhỡ, đến xin nương nhờ cửa Phật vào năm 2010, có 3 con. Ngoài vai trò tổ trưởng quét dọn khu nuôi trẻ em, Trang còn được quản lý đầu vào, đầu ra số lượng trẻ và khớp lai lịch các cháu cùng UBND phường Bồ Đề. "Tôi hoàn toàn không nghi ngờ bất cứ điều gì từ Trang” - sư thầy Thích Đàm Lan nói.

Trung tá Nguyễn Cao Khải khẳng định có triệu tập sư thầy Thích Đàm Lan song chưa có tài liệu cho thấy sư thầy này có liên quan. Riêng việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề, cơ quan chức năng đã họp nhiều lần, chùa không có chức năng nuôi trẻ nhưng về tín ngưỡng, nhân đạo nên vẫn nuôi. “Người dân bỏ con cái rất nhiều, việc nuôi cũng tốt nhưng cơ quan chức năng sẽ làm việc với nhà chùa để tìm giải pháp chấm dứt việc mua bán” - trung tá Nguyễn Cao Khải khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo