xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ “ô tô điên”: Bác sĩ khai "gây tai nạn do xe bị sự cố".

Tin - ảnh: T.Tiến

(NLĐO) – Cơ quan CSĐT Công an quận 10 - TPHCM đã ra quyết định gia hạn tạm giữ đối với ông Trần Anh Huy (SN 1969, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM) để tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên đường Lý Thái Tổ làm 2 người chết, nhiều người khác bị thương.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Ngô Thị Lệ Quyên (SN 1968, ngụ TPHCM) và bà Nguyễn Thị Liên Châu (SN 1974, ngụ tỉnh Tây Ninh).
 
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-10, ông Huy lái ô tô loại 4 chỗ ngồi (hiệu Toyota) biển số 52P - 8312 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ (hướng từ đường Ba Tháng Hai về vòng xoay ngã 7).
 
Khi đến trước nhà số 321 Lý Thái Tổ (phường 9, quận 10), xe do ông Huy lái va quẹt vào ô tô biển số 52P - 6268 và ô tô biển số 61A-001.34 đang lưu thông cùng chiều ở phía trước.
img
Chiếc xe do bác sĩ Huy lái gây tai nạn vào chiều 7-10 trên đường Lý Thái Tổ 
  
Sau khi va quẹt, ô tô của ông Huy tiếp tục lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Lúc này, tại ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh có rất nhiều người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và bị xe ông Huy tông từ phía sau.
 
Sau khi gây ra tai nạn, chiếc ô tô do ông Huy lái tiếp tục lao về phía trước khoảng 300 m mới dừng lại.
img
Do đụng mạnh vào nhiều xe khác, phần đầu xe ôtô của ông Huy bị vỡ tung
 
Tại hiện trường, hơn chục chiếc xe máy của các nạn nhân nằm la liệt, 1 xe tay ga cháy rụi trơ bộ khung, nhiều xe khác hư hỏng nặng. Riêng chiếc ô tô do ông Huy lái bị vỡ tung phần đầu xe, hai túi khí bung ra.
 
Hậu quả của vụ tai nạn làm một người chết ngay tại chỗ, nhiều người khác bị đa chấn thương được người dân và thân nhân chở vào Bệnh viện 115 để cấp cứu. Sau đó có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện.
img
Xe máy của các nạn nhân la liệt trên đường, cận ảnh là chiếc xe tay ga bị cháy rụi sau vụ tai nạn
 
Theo Cơ quan CSĐT Công an quận 10, ông Huy khai do xe bị sự cố kỹ thuật dẫn đến xe mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Do phải thực hiện công tác giám định chiếc xe gây tai nạn, lấy lời khai của các nạn nhân, nhân chứng nên cơ quan CSĐT chưa khởi tố vụ án.
 
Theo thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM, ngày 12-10, hội đồng giám định sẽ được lập để giám định chiếc ô tô gây tai nạn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo