xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quân đội Iraq

Mỹ thông báo chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq

Mỹ thông báo chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 26-7 ký thỏa thuận chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm 2021, sau hơn 18 năm Mỹ triển khai quân đội tại nước này.

Mỹ bắn hạ máy bay không người lái đầy chất nổ ở Iraq

Mỹ bắn hạ máy bay không người lái đầy chất nổ ở Iraq

(NLĐO) – Các quan chức an ninh Iraq cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái có vũ trang phía trên đại sứ quán nước này ở thủ đô Baghdad trong đêm 5-7.

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công, bắn hạ 2 UAV

Căn cứ Mỹ ở Iraq bị tấn công, bắn hạ 2 UAV

(NLĐO) – Quân đội Iraq cho biết hệ thống phòng không C-RAM của quân đội Mỹ đã được kích hoạt để bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời căn cứ Ain al-Assad ở sa mạc phía Tây Iraq.

Mỹ tức giận sau loạt tên lửa nhắm vào đại sứ quán ở Iraq

Mỹ tức giận sau loạt tên lửa nhắm vào đại sứ quán ở Iraq

(NLĐO) – Hôm 22-2, Mỹ bày tỏ sự tức giận sau khi một loạt tên lửa nhắm vào khu vực an ninh cao ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt trụ sở của đại sứ quán Mỹ và nhiều nước.

Tên lửa dội xuống căn cứ có quân Mỹ ở Iraq

Tên lửa dội xuống căn cứ có quân Mỹ ở Iraq

(NLĐO) – Ít nhất 8 quả tên lửa đã dội xuống căn cứ không quân Balad (Iraq) làm 4 binh sĩ bị thương hôm 12-1 (giờ địa phương).

Mỹ không thèm đánh chặn tên lửa Iran?

Mỹ không thèm đánh chặn tên lửa Iran?

(NLĐO) – Tuy còn nhiều tranh cãi về số lượng tên lửa cũng như thiệt hại của 2 vụ tấn công mà Iran nhằm vào căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq rạng sáng 8-1, có một điều gần như chắc chắn là Mỹ không hề đánh chặn một tên lửa nào.

Mỹ sơ tán nhân viên quân sự tại Iraq vì “bị đe dọa”

Mỹ sơ tán nhân viên quân sự tại Iraq vì “bị đe dọa”

(NLĐO) - Hàng trăm nhân viên nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ sơ tán khỏi căn cứ không quân Balad ở Iraq do “các mối đe dọa an ninh tiềm tàng”.

So với chiến tranh Iraq, cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ "thảm khốc" hơn nhiều

So với chiến tranh Iraq, cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ "thảm khốc" hơn nhiều

(NLĐO) - Nếu xét những diễn biến gần đây, Mỹ và Iran dường như đang tiến gần hơn một cuộc xung đột mà hậu quả có thể còn lớn hơn chiến tranh Iraq nếu xảy ra.

IS sụp đổ, Trung Đông hỗn loạn?

IS sụp đổ, Trung Đông hỗn loạn?

Sự sụp đổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria không chỉ gây rúng động khu vực mà còn làm thay đổi tính toán của các cường quốc trong cuộc đua giành ưu thế tại đó.

Syria: Tổng thống Assad quyết “đuổi cùng giết tận”

Syria: Tổng thống Assad quyết “đuổi cùng giết tận”

(NLĐO) – Quân đội Syria đang nỗ lực tái chiếm các khu vực do phe đối lập kiểm soát sau khi giành lại Đông Ghouta, pháo đài lớn nhất của lực lượng nổi dậy gần thủ đô Damascus, trong tháng này.

Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS

Iraq tuyên bố kết thúc cuộc chiến chống IS

(NLĐO) - Hôm 9-12, Iraq cho biết cuộc chiến với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chấm dứt sau hơn 3 năm diễn ra.

Iraq: Phát hiện 400 thi thể bị IS hành quyết

Iraq: Phát hiện 400 thi thể bị IS hành quyết

(NLĐO) - Các ngôi mộ chứa ít nhất 400 thi thể vừa được tìm thấy gần TP Hawija – Iraq, nơi bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát cho đến tháng rồi.

IS phản công, tái chiếm lãnh thổ tại Syria

IS phản công, tái chiếm lãnh thổ tại Syria

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm gần 50% lãnh thổ một thị trấn chúng từng chiếm đóng, 1 ngày sau khi lực lượng chính phủ Syria khẳng định họ đang kiểm soát hoàn toàn khu vực trên.

Syria tuyên bố toàn thắng IS

Syria tuyên bố toàn thắng IS

(NLĐO) - Quân đội Syria ngày 9-11 tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi chiếm được thị trấn cuối cùng từ tay các phần tử thánh chiến tại quốc gia này.

Bị bao vây tứ phía, IS sẽ đánh đến chết?

Bị bao vây tứ phía, IS sẽ đánh đến chết?

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mất quyền kiểm soát 2 trong số những thành trì cuối cùng của chúng ở Syria và Iraq trong ngày 3-11.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo