xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Quốc vương Abdullah

Thêm cáo buộc bom tấn nhằm vào thái tử Ả Rập Saudi

Thêm cáo buộc bom tấn nhằm vào thái tử Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Một cựu quan chức tình báo Ả Rập Saudi cho rằng Thái tử Mohammed bin Salman sẽ giết ông ta vì ông biết về đoạn video mà trong đó thái tử khoe có thể sát hại cố Quốc vương Abdullah vào năm 2014.

Quốc vương Malaysia khiển trách chính phủ vì "bị qua mặt"

Quốc vương Malaysia khiển trách chính phủ vì "bị qua mặt"

(NLĐO) - Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah hôm 29-7 bày tỏ sự thất vọng vì chính phủ "gây hiểu lầm bằng cách tuyên bố không chính xác rằng tình trạng khẩn cấp mà ông thông qua hồi tháng 1 đã được chấm dứt".

Không tưởng chuyện tranh quyền đoạt vị ở Jordan!

Không tưởng chuyện tranh quyền đoạt vị ở Jordan!

(NLĐO) - Quốc vương Jordan Abdullah và cựu Thái tử Hamzah lần đầu xuất hiện cùng nhau tại lễ kỷ niệm 100 năm độc lập của Jordan hôm 11-4 kể từ sau rạn nứt trong hoàng gia gây chấn động nước này.

Quốc vương Malaysia lý giải quyết định chọn thủ tướng mới

Quốc vương Malaysia lý giải quyết định chọn thủ tướng mới

Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah hôm 29-2 chỉ định ông Muhyiddin Yassin làm thủ tướng mới, kế nhiệm ông Mahathir Mohamad. Sau khi tuyên thệ nhậm chức trong ngày 1-3, ông Muhyiddin sẽ bắt tay thành lập chính phủ mới.

Thăm Israel, tổng thống Philippines tìm nguồn thay thế vũ khí Mỹ

Thăm Israel, tổng thống Philippines tìm nguồn thay thế vũ khí Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 2-9 đã tới Israel trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực bao gồm cả Jordan.

"Ngày phán xử" ở Ả Rập Saudi

"Ngày phán xử" ở Ả Rập Saudi

Riyadh được cho là đang đòi một số nghi phạm tham nhũng đánh đổi đến 70% tài sản cho tự do của mình

Mỹ “dằn mặt” ông Assad

Mỹ “dằn mặt” ông Assad

Washington cho biết không có sự thay đổi nào về chính sách hoặc lập trường liên quan đến hoạt động quân sự của mình ở Syria

Ông Trump đổi thái độ đối với Tổng thống Assad

Ông Trump đổi thái độ đối với Tổng thống Assad

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-4 cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã “vượt qua lằn ranh đỏ” với cáo buộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường.

Thái tử Jordan “đốn tim” hàng ngàn cô gái trẻ

Thái tử Jordan “đốn tim” hàng ngàn cô gái trẻ

(NLĐO) - Thái tử Jordan Al Hussein bin Abdullah II có đến 798.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram nhờ vào những bức ảnh lái mô tô, tham gia các buổi diễn tập quân sự và đi bộ trên sa mạc.

Quân nổi dậy Syria cô lập thành trì IS

Quân nổi dậy Syria cô lập thành trì IS

(NLĐO) – Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, bao gồm chiến binh của Các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG), hôm 19-2 đã giành lại thị al-Shadadi ở tỉnh Hasaka - Syria từ tay IS.

Ông Trump chọc giận người từng "cứu" mình

Ông Trump chọc giận người từng "cứu" mình

(NLĐO) – Dường như buồn miệng vì không tham dự cuộc tranh luận cuối cùng của Đảng Cộng hòa hôm 28-1, tỉ phú Donald Trump đã khơi mào một vụ tranh cãi với Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal trên mạng xã hội Twitter.

Ả Rập Saudi hé lộ về 681 triệu USD chuyển cho thủ tướng Malaysia

Ả Rập Saudi hé lộ về 681 triệu USD chuyển cho thủ tướng Malaysia

(NLĐO) – Các nguồn tin Ả Rập Saudi cho hay số tiền 681 triệu USD được gửi vào tài khoản Thủ tướng Malaysia Najib Razak là để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2013.

Ngày lịch sử ở Ả Rập Saudi

Ngày lịch sử ở Ả Rập Saudi

Ngày 12-12 đánh dấu lần đầu tiên Ả Rập Saudi cho phép phụ nữ ra tranh cử và bỏ phiếu. 979 phụ nữ chạy đua với 5.938 ứng cử viên nam để giành 2.100 ghế tại 284 hội đồng địa phương.

Ghế chủ tịch FIFA "nóng" sau sự ra đi của Blatter

Ghế chủ tịch FIFA "nóng" sau sự ra đi của Blatter

(NLĐO) – Sau tuyên bố từ chức gây sốc cả thế giới của Sepp Blatter đêm 2-6, chỉ bốn ngày sau khi ông đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, người ta nhanh chóng đưa ra câu hỏi ai sẽ là người kế nhiệm vị chủ tịch đầy quyền thế, lắm thủ đoạn này…

Jordan ăn thua đủ với IS: Giận mất khôn?

Jordan ăn thua đủ với IS: Giận mất khôn?

“IS sẽ phải hối tiếc, bởi Quốc vương Jordan Abdullah không phải là Tổng thống Barack Obama” - Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Mỹ Duncan Hunter nhận xét.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo