xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Quy hoạch báo chí

Ông Phạm Tuấn Anh làm Tổng Biên tập Báo Dân trí sau kiện toàn, tổ chức lại

Ông Phạm Tuấn Anh làm Tổng Biên tập Báo Dân trí sau kiện toàn, tổ chức lại

(NLĐO) - Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Dân trí sau khi tờ báo này và báo Lao động và Xã hội được kiện toàn, tổ chức lại thành báo Dân trí

Nên giao địa phương chủ động sắp xếp báo chí (*)

Nên giao địa phương chủ động sắp xếp báo chí (*)

Thực hiện Quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã ban hành Kết luận 615/2020 về Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố đến năm 2025.

Xây dựng nền báo chí cách mạng, nhân văn, hiện đại

Xây dựng nền báo chí cách mạng, nhân văn, hiện đại

Sứ mệnh cao cả của báo chí là đồng hành với dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì lẽ sống cao cả; làm tốt chức năng phản biện xã hội để cùng phản ánh, khắc phục các điểm nghẽn làm cho ý Đảng - lòng dân khắng khít hơn

Hỗ trợ để báo chí phát triển mạnh

Hỗ trợ để báo chí phát triển mạnh

Các cơ quan báo chí TP HCM mong muốn được tạo điều kiện để hoạt động, phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, từ đó thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, làm cầu nối giữa hệ thống chính quyền với người dân

Báo chí phải phát triển mạnh hơn sau quy hoạch, sắp xếp

Báo chí phải phát triển mạnh hơn sau quy hoạch, sắp xếp

(NLĐO)- Sau sắp xếp, các cơ quan báo chí TP HCM nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, tuân thủ các quy định pháp luật; đảm bảo công tác tổ chức, nhân sự, tài chính...

Hoàn thành quy hoạch báo chí 19 tổ chức hội Trung ương: Nhiều báo chuyển thành tạp chí

Hoàn thành quy hoạch báo chí 19 tổ chức hội Trung ương: Nhiều báo chuyển thành tạp chí

(NLĐO)- Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xong việc chuyển đổi mô hình, sắp xếp các cơ quan báo chí đối với 19 tổ chức hội, theo đó nhiều cơ quan báo chí chuyển đổi thành tạp chí.

Yêu cầu 2 tờ báo dừng xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

Yêu cầu 2 tờ báo dừng xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

(NLĐO)- Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các văn bản gửi các cơ quan chủ quản báo chí đề nghị chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để tiến hành sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí.

Thủ tướng: Quy hoạch nhưng không mất việc làm của những người làm báo

Thủ tướng: Quy hoạch nhưng không mất việc làm của những người làm báo

(NLĐO)- Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành thông tin-truyền thông ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong lĩnh vực báo chí cho nên việc quy hoạch để quản lý là cần thiết.

Quản lý chặt, tránh "báo hóa" tạp chí

Quản lý chặt, tránh "báo hóa" tạp chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên Chính phủ cuối cùng trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Công tác quản lý báo chí, ngăn chặn thông tin xấu độc, xây dựng Chính phủ điện tử là các vấn đề được ĐBQH đặc biệt quan tâm khi chất vấn tư lệnh ngành thông tin truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với TP HCM

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với TP HCM

(NLĐO) - Ngày 16-7, tại TP HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng UBND TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2019-2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ sẽ tạo cơ chế để báo chí phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ sẽ tạo cơ chế để báo chí phát triển

(NLĐO)- Gặp gỡ báo chí nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ sẽ tạo cơ chế mới cho báo chí phát triển. Cái nào cần đặt hàng báo chí, cần bàn tay hỗ trợ của nhà nước thì sẽ quan tâm hơn và "nhà nước cùng lo với các đồng chí".

Quy hoạch báo chí: Đến 2020, Hà Nội và TP HCM có tối đa 10 tờ báo in

Quy hoạch báo chí: Đến 2020, Hà Nội và TP HCM có tối đa 10 tờ báo in

(NLĐO) - Quy hoạch báo chí vừa được Thủ tướng ký quyết định phê duyệt nêu rõ TP Hà Nội và TP HCM, đến hết năm 2020, mỗi địa phương có tối đa có 5 cơ quan báo in; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch

Báo chí TP HCM cổ vũ đổi mới - sáng tạo

Báo chí TP HCM cổ vũ đổi mới - sáng tạo

Chiều 2-4, Thành ủy - UBND TP HCM đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí quý I/2019.

Thủ tướng ký quyết định phê quyệt quy hoạch báo chí

Thủ tướng ký quyết định phê quyệt quy hoạch báo chí

Ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ trưởng phải gương mẫu thực hiện Quy hoạch báo chí này ở Bộ và ngành mình.

Đẩy nhanh quy hoạch báo chí

Đẩy nhanh quy hoạch báo chí

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là đẩy nhanh việc quy hoạch báo chí, tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tình trạng các tờ báo xa rời tôn chỉ, mục đích...

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo