xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS quy mô dân số

TP HCM kiến nghị tách phường, xã có đông dân số

TP HCM kiến nghị tách phường, xã có đông dân số

(NLĐO)- Đây là vấn đề được UBND TP HCM nêu trong báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức

Sản xuất lương thực đạt nhiều thành tựu lớn

Sáng 18-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020"

Trình Thủ tướng siêu dự án đô thị sinh thái tại Bắc Ninh

Trình Thủ tướng siêu dự án đô thị sinh thái tại Bắc Ninh

Khu vực quy hoạch xây dựng dự án này thuộc địa phận huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích gần 1.700ha.

TP HCM nêu lý do khó hợp nhất sở - ngành

TP HCM nêu lý do khó hợp nhất sở - ngành

Khối lượng công việc nhiều, có xu hướng ngày càng tăng và TP HCM cũng đang thí điểm nhiều mô hình quản lý nhà nước nên chưa thể hợp nhất sở - ngành

Gia đình trẻ với tiêu chí chọn không gian sống hiện nay

Gia đình trẻ với tiêu chí chọn không gian sống hiện nay

Các gia đình trẻ là nhóm cư dân có nhu cầu mua nhà cao nhất hiện nay. Với phong cách sống hiện đại, dễ dàng đón nhận xu hướng sống mới, tiêu chí mua nhà của họ cũng có phần khác biệt.

TP HCM: Mật độ dân số trung bình gấp 14,7 lần cả nước

TP HCM: Mật độ dân số trung bình gấp 14,7 lần cả nước

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chỉ rõ tốc độ gia tăng dân số 200.000 người/năm dẫn đến áp lực lớn trong quản lý đô thị, đòi hỏi yêu cầu cao hơn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là vấn đề nhà ở.

Quy hoạch mật độ dân cư - chỉ số chứng minh phát triển bền vững tại các khu đô thị

Quy hoạch mật độ dân cư - chỉ số chứng minh phát triển bền vững tại các khu đô thị

Mật độ dân số cao đang gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng, bởi vậy, xu hướng giãn dân ra các vùng lân cận TP HCM, hướng đến những không gian sống hiện đại, đáp ứng “sống chất lượng” đang ngày càng nhận được sự quan tâm.

Vì sao doanh nghiệp Mỹ chưa chịu đi khỏi Trung Quốc?

Vì sao doanh nghiệp Mỹ chưa chịu đi khỏi Trung Quốc?

Dù áp lực gia tăng chi phí từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng đè nặng, 87% doanh nghiệp Mỹ vẫn không có kế hoạch rời khỏi Trung Quốc. Và họ có lý do cho quyết định này.

Xây Trung tâm thương mại Đại Nam và Trường học tại Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước

Xây Trung tâm thương mại Đại Nam và Trường học tại Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước

Ngày 23-5-2018, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đại Nam tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là 96,7 ha; tổng dân số dự kiến 12.000 người, do Công ty TNHH MTV Tân Khai làm chủ đầu tư.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Công bố dự án Khu dân cư Lan Anh 7

Bà Rịa-Vũng Tàu: Công bố dự án Khu dân cư Lan Anh 7

Mới đây, UBND xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư an Anh 7, do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người, TP HCM gần 9 triệu người

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người, TP HCM gần 9 triệu người

(NLĐO)- Với 96,2 triệu dân đến ngày 1-4, Việt Nam là nước có dân số nhiều thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới, tăng hơn 10,3 triệu người so với năm 2009. 2 thành phố đông dân nhất nước là Hà Nội có 8,05 triệu dân, TP HCM có 8,99 triệu dân

Dư địa nào để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển?

Dư địa nào để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển?

Nền kinh tế và thị trường bất động sản Việt Nam có tiềm năng vượt lên trên các nước trong khu vực.

Cái giá của siêu cường

Cái giá của siêu cường

Trung Quốc dĩ nhiên sẽ trở thành một trong những siêu cường có tầm ảnh hưởng định hình thế kỷ XXI nhưng họ có vượt được Mỹ hay không là chuyện khác

Vỉa hè bị lấn chiếm, 100 người đi bộ tử vong mỗi năm

Vỉa hè bị lấn chiếm, 100 người đi bộ tử vong mỗi năm

(NLĐO) - Mỗi năm có gần 100 người chết do đi bộ không đúng quy định, do lòng lề đường bị lấn chiếm.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo