Bấm nút khởi công dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên
“Cứ điểm sản xuất quan trọng”
Theo dự kiến, 2 khu tổ hợp của Samsung khi đi vào hoạt động ổn định sẽ đạt công suất khoảng 250 triệu sản phẩm/năm và trở thành những nhà máy sản xuất ĐTDĐ lớn nhất của Tập đoàn Samsung trên toàn cầu.
Ngày bấm nút khởi động dự án, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao việc Samsung xác định Việt Nam là “cứ điểm sản xuất quan trọng” và nhận định trong tương lai, tổ hợp sẽ đóng góp khoảng trên 20 tỉ USD vào kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam.
“Cú hích” công nghiệp phụ trợ
Ngoài con số đầu tư quy mô hàng tỉ USD, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thế giới về sản xuất và cung ứng các thiết bị di động,các dự án của Samsung còn có ý nghĩa quan trọng góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thông qua các ngành công nghiệp phụ trợ. Hoạt động của SEV Bắc Ninh đang tạo tiền đề cho hơn 80 nhà thầu sản xuất, cung cấp linh kiện cho Samsung, tạo ra hơn 40.000 việc làm; thúc đẩy phát triển kinh tế của cả vùng công nghệ cao phía Bắc. SEVT, khi đi vào hoạt động, sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều công ty vệ tinh, cung cấp việc làm cho hơn 2.000 lao động địa phương. Con số này sẽ tăng lên đến 30.000 khi SEVT hoạt động ổn định.
Trong 2 năm qua, Samsung đã phát triển mạnh mẽ , trở thành hãng sản xuất di động lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê mới nhất của GFK, Samsung hiện đang chiếm 34,2% thị phần trên thị trường di động và giữ 47% thị phần trên thị trường smartphone toàn cầu. Khu Tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh SEV và Khu Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên SEVT là những dự án đầu tư nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam - cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil - trở thành những mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung.
Bình luận (0)