xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sao chổi

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ "gã khổng lồ của Oort"

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại mưa sao băng từ "gã khổng lồ của Oort"

(NLĐO) - Lyrids là trận mưa sao băng được ghi nhận đầu tiên trên thế giới: Từ năm 687 trước Công Nguyên, bởi các nhà thiên văn Trung Quốc.

Vật thể lạ âm thầm tiếp cận, nổ tung giữa nhật thực

Vật thể lạ âm thầm tiếp cận, nổ tung giữa nhật thực

(NLĐO) - Một vật thể chưa từng được ghi nhận mang tên SOHO-5008 đã bất ngờ hiện hình giữa lúc Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất.

Năm Rồng, từ Việt Nam chiêm ngưỡng 9 lần mưa sao băng

Năm Rồng, từ Việt Nam chiêm ngưỡng 9 lần mưa sao băng

(NLĐO) - Trận mưa sao băng lớn nhất dự kiến sẽ đến từ vật thể không gian bí ẩn, kỳ dị và "già" hơn Trái Đất: 3200 Phaethon.

Ngày mai, 12-12: Xuất hiện mưa sao băng chưa từng có

Ngày mai, 12-12: Xuất hiện mưa sao băng chưa từng có

(NLĐO) - Các mảnh vụn từ sao chổi 46P/Wirtanen có thể xâm nhập bầu khí quyển Trái Đất và tạo ra trận mưa sao băng hoàn toàn mới được đặt tên là Lambda-Sculptorids.

Hôm nay, "kho báu cổ đại" từ Sao Diêm Vương lao về Trái Đất

Hôm nay, "kho báu cổ đại" từ Sao Diêm Vương lao về Trái Đất

(NLĐO) - Vật thể mẹ của "kho báu" 4,6 tỉ tuổi rơi xuống Trái Đất hồi tháng 5 sẽ chuyển hướng trong ngày 9-12, bắt đầu trở về với chúng ta sau 38 năm tuyệt tích.

Xác định loại vật thể gieo sự sống ngoài hành tinh vào Trái Đất

Xác định loại vật thể gieo sự sống ngoài hành tinh vào Trái Đất

(NLĐO) - "Nhảy cóc" từ hành tinh này sang hành tinh khác, một loại vật thể kỳ quặc đã giúp Trái Đất có sự sống từ hàng tỉ năm trước.

Sắp áp sát Trái đất, "núi lửa băng" bùng nổ rồi mọc sừng

Sắp áp sát Trái đất, "núi lửa băng" bùng nổ rồi mọc sừng

(NLĐO) - 12P/Pons-Brooks, sao chổi khổng lồ to bằng một thành phố nhỏ, hoạt động như núi lửa băng di động, đã bùng nổ dữ dội lầ thứ hai trên đường lao về phía Mặt trời.

Vật thể ngoài Trái Đất 12.800 năm trước đã thay đổi loài người

Vật thể ngoài Trái Đất 12.800 năm trước đã thay đổi loài người

(NLĐO) - 12.800 năm trước, một "kẻ tấn công" ngoài Trái Đất đã gây ra vụ nổ khủng khiếp phá hủy ngôi làng cổ Abu Hureyra ở Syria, một sự kiện đã tạo nên bước ngoặt cực lớn trong lịch sử nhân loại.

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại "rồng trời phun lửa"

Đêm nay, Việt Nam đón cực đại "rồng trời phun lửa"

(NLĐO) - Từ phía "rồng trời" - chòm sao Draco - sẽ tuôn ra cơn mưa sao băng đầu tiên của tháng 10-2023, kéo dài tới đêm 10-10.

Cầu lửa "ma trơi" chưa từng biết đang áp sát Trái Đất

Cầu lửa "ma trơi" chưa từng biết đang áp sát Trái Đất

(NLĐO) - Suốt những ngày cuối tháng 8 - đầu tháng 9, một quả cầu lửa xanh kỳ lạ sẽ sáng rõ ràng trên Trái Đất. Đây là lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng chúng ta có thể quan sát nó bằng mắt thường.

Đêm nay, Việt Nam sẽ đón đêm ngoạn mục nhất của mưa sao băng

Đêm nay, Việt Nam sẽ đón đêm ngoạn mục nhất của mưa sao băng

(NLĐO) - Tối ngày 13, rạng sáng ngày 14-8, người dân Việt Nam sẽ đón đêm ngoạn mục nhất của mưa sao băng Perseids, được tạo nên bởi vật thể "tử thần" 109P/Swift-Tuttle.

Bắt được "núi lửa ngược đời" đang phun trào trên bầu trời

Bắt được "núi lửa ngược đời" đang phun trào trên bầu trời

(NLĐO) - Quá trình theo dõi chặt chẽ sao chổi 29P/Schwassmann-Wachmann (29P) đã được đền đáp khi các nhà khoa học ghi nhận trực tiếp được cú phun trào dữ dội của một ngọn núi lửa băng bí ẩn.

Phát hiện "khách ngoài hành tinh" đầu tiên đến Trái Đất: 3,48 tỉ năm tuổi

Phát hiện "khách ngoài hành tinh" đầu tiên đến Trái Đất: 3,48 tỉ năm tuổi

(NLĐO) - Những mảnh vỡ bí ẩn không thuộc về bất cứ thứ gì tên Trái Đất đã được khai quật từ hệ tầng Dessert thuộc nền cổ Pilbara Craton lừng danh ở Tây Úc, nơi từng đem đến cho khoa học những phát hiện quan trọng về địa cầu nguyên sơ.

Phát hiện mới về vật thể nghi là "tàu do thám của người ngoài hành tinh"

Phát hiện mới về vật thể nghi là "tàu do thám của người ngoài hành tinh"

(NLĐO) - Hành vi bất thường của Oumuamua - vật thể liên sao từng được nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi một nhà khoa học Harvard cho là tàu do thám do một nền văn minh ngoài hành tinh gửi tới - có thể đã được lý giải.

"Bạn ngoài hành tinh" 80.000 năm trước sắp trở lại với người Trái Đất

"Bạn ngoài hành tinh" 80.000 năm trước sắp trở lại với người Trái Đất

(NLĐO) - Sau hơn 80.000 năm vắng bóng vì quỹ đạo kỳ lạ, vật thể C/2023 A3 đang tiến dần tới Mặt Trời, chuẩn bị cho cú thăng hoa rực sáng trên bầu trời Trái Đất.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo