xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sơ thẩm xét xử

Đổ xăng đốt nhà người tình, 5 người nhập viện

Đổ xăng đốt nhà người tình, 5 người nhập viện

(NLĐO)- Mâu thuẫn tình cảm, Công tìm đến nhà chị Tr. nói chuyện nhưng bị từ chối. Tức giận, Công đổ 10 lít xăng đốt nhà chị Tr. khiến 5 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Bất ngờ trả hồ sơ vụ ông chủ bị tố hiếp dâm cô gái khuyết tật

Bất ngờ trả hồ sơ vụ ông chủ bị tố hiếp dâm cô gái khuyết tật

(NLĐO) - Dù nạn nhân được chính quyền xác nhận và hưởng trợ cấp người khuyết tật nặng nhưng HĐXX cho rằng chưa đủ căn cứ xác định nạn nhân là người bị khuyết tật nặng.

Đâm chết bạn nhậu vì không chịu… uống bia

Đâm chết bạn nhậu vì không chịu… uống bia

(NLĐO) – Trong lúc ngồi nhậu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn do 1 người không chịu uống bia rồi xảy ra án mạng

Ông chủ nhiều lần hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi bồi thường... 1.000 đồng

Ông chủ nhiều lần hiếp dâm cô gái khuyết tật rồi bồi thường... 1.000 đồng

(NLĐO) – Cô gái khuyết tật làm thuê, sức khỏe yếu ớt, bị ông chủ 5 lần khống chế thực hiện hành vi đồi bại rồi bồi thường... 1.000 đồng tiền danh dự

Cựu chánh án bị buộc tội tham ô: Tôi rất xấu hổ khi ngồi đây

Cựu chánh án bị buộc tội tham ô: Tôi rất xấu hổ khi ngồi đây

(NLĐO) – Chiều nay (25-12), TAND tỉnh Phú Yên tiến hành xét hỏi bị cáo Lê Văn Phước, cựu Chánh án TAND Phú Yên về hành vi tham ô tài sản.

Chuốc rượu rồi hiếp dâm nữ sinh lớp 10, hàng loạt nam sinh vướng vòng lao lý

Chuốc rượu rồi hiếp dâm nữ sinh lớp 10, hàng loạt nam sinh vướng vòng lao lý

(NLĐO)- 10 nam sinh bị tuyên phạt với mức án nặng nhất là 8 năm tù giam, nhẹ nhất 30 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội "Hiếp dâm" .

Một luật sư bào chữa cho vợ chồng ôngTrần Vũ Hải bị đưa ra khỏi tòa

Một luật sư bào chữa cho vợ chồng ôngTrần Vũ Hải bị đưa ra khỏi tòa

Sáng 14-11, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "trốn thuế" mà vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương là bị cáo.

Vụ giành đất, 8 người thương vong: Lực lượng chức năng chậm chạp?

Vụ giành đất, 8 người thương vong: Lực lượng chức năng chậm chạp?

(NLĐO) – Phát hiện nhóm người mang súng đi giành đất, người phụ nữ đang canh tác trên khu đất này đã gọi điện báo cho những người có thẩm quyền, nhưng khi lực lượng chức năng vào thì vụ hỗn chiến đã kết thúc với 1 người chết, 7 người khác trọng thương.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Tòa kiến nghị Bộ Công an điều tra có hay không việc đưa và nhận hối lộ

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Tòa kiến nghị Bộ Công an điều tra có hay không việc đưa và nhận hối lộ

(NLĐO)- Tuyên các mức án với 5 bị cáo sáng nay 25-10, TAND tỉnh Hà Giang kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ có việc đưa, nhận hối lộ trong vụ việc gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018 hay không.

Xử gian lận điểm thi: Công bố tin nhắn 3 lần vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang "nhờ vả"

Xử gian lận điểm thi: Công bố tin nhắn 3 lần vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang "nhờ vả"

(NLĐO)- Sáng 18-10, các luật sư, Viện kiểm sát nhân dân đã công bố nhiều tin nhắn liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại tỉnh này, trong đó có tin nhắn "nhờ vả" của vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Gian lận điểm thi Hà Giang: VKS đề nghị bị cáo cao nhất 9 năm tù

Gian lận điểm thi Hà Giang: VKS đề nghị bị cáo cao nhất 9 năm tù

(NLĐO)- VKSND tỉnh Hà Giang chiều 17-10 đã công bố quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị hình phạt với 5 bị cáo vụ sửa điểm thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là 8-9 năm tù.

Xử gian lận điểm thi: Công bố lời khai của một loạt sếp, người thân lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Xử gian lận điểm thi: Công bố lời khai của một loạt sếp, người thân lãnh đạo tỉnh Hà Giang

(NLĐO)- Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang sáng 17-10 đã công bố một loạt lời khai của những người liên quan, trong đó có Phó chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, mẹ của Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Điểm tăng "vù vù" mà nói không biết gì!

Gian lận điểm thi Hà Giang: Điểm tăng "vù vù" mà nói không biết gì!

(NLĐO)- Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang đặt vấn đề: "Làm gì có chuyện nhắn tin, gửi cho nhau danh sách thí sinh mà lại nói không biết. Không biết mà điểm tăng vù vù. Nói phải có tính thuyết phục".

Gian lận điểm thi Hà Giang: Vì sao công an để Vũ Trọng Lương đưa xe tải vào đưa bài thi tới nơi khác?

Gian lận điểm thi Hà Giang: Vì sao công an để Vũ Trọng Lương đưa xe tải vào đưa bài thi tới nơi khác?

(NLĐO)- Vũ Trọng Lương thuê xe ôtô tải đến Trường THPT chuyên Hà Giang, giới thiệu là cán bộ trong hội đồng thi đến lấy đồ nên nhóm cán bộ bảo vệ đã đồng ý, giúp đỡ Lương bê thùng đựng bài thi ra khỏi nơi niêm phong.

Nguyên chủ tịch xã gửi đơn tố cáo những người tiến hành tố tụng

Nguyên chủ tịch xã gửi đơn tố cáo những người tiến hành tố tụng

(NLĐO) – Cho rằng điều tra viên, kiểm sát viên và người ban hành cáo trạng buộc tội thiếu căn cứ nên nguyên chủ tịch xã đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng và đề nghị thay đổi kiểm sát viên ngay tại tòa.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo