xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chi Bảo kết nối triệu trái tim

Thùy Trang thực hiện

Diễn viên Chi Bảo đã đưa Hiểu về trái tim - một chương trình nhân ái đang được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm - vượt biên giới đến với cộng đồng quốc tế

Phóng viên: Vừa kết thúc hành trình đến Mỹ - Pháp - Đan Mạch để quảng bá cho chương trình Hiểu về trái tim, anh đánh giá kết quả như thế nào?

- Diễn viên Chi Bảo: Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, chúng tôi vừa có chuyến đi đến Mỹ nhằm kêu gọi được nhiều hơn sự quan tâm của mọi người đối với hoạt động của chương trình Hiểu về trái tim. Nói một cách cụ thể, ngoài những buổi nói chuyện với sinh viên, kiều bào về chương trình Hiểu về trái tim, chúng tôi còn hy vọng kiều bào sẽ cùng tham gia dự án 1 triệu thành viên Hiểu về trái tim của chương trình này.
Dự án không chỉ có quy mô rộng lớn mà còn vững mạnh hơn bằng cách mỗi thành viên đóng góp 20.000 đồng/tháng (tương đương 1 USD) để hỗ trợ các dự án thuộc Quỹ Hiểu về trái tim. Sau Mỹ, chúng tôi đã sang Pháp, rồi Đan Mạch và sắp tới sẽ có những chuyến đi đến nhiều nước khác. Nhìn chung, chúng tôi được kiều bào, những tổ chức, cá nhân hoạt động xã hội quan tâm, ủng hộ.
img
Thái tử Đan Mạch Frederik ký thỏa thuận trở thành thành viên của Quỹ Hiểu về trái tim với diễn viên Chi Bảo. Ảnh do nhân vật cung cấp
Chúng tôi đã gặp và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Thái tử kế vị Quốc vương Đan Mạch Frederik, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Herve Leger… qua việc họ sẽ trở thành thành viên danh dự của Quỹ Hiểu về trái tim. Nếu Thái tử kế vị Đan Mạch sở hữu một quỹ từ thiện riêng và chúng tôi cố gắng kết nối quỹ từ thiện của ông với hoạt động của Hiểu về trái tim thì với nhà thiết kế Herve Leger, có thể chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông thực hiện một buổi trình diễn tại Việt Nam gây quỹ cho Hiểu về trái tim chẳng hạn.

Đây chỉ là bước khởi đầu mà chúng tôi đang cố gắng kết nối cùng những người có tầm ảnh hưởng với cộng đồng, xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, để xây dựng Hiểu về trái tim ngày càng lớn mạnh hơn.

Anh tin rằng mình sẽ thực hiện được dự án kết nối thành công 1 triệu thành viên cho Hiểu về trái tim?

- Trong 5 dự án mà Quỹ Hiểu về trái tim đang nỗ lực thực hiện, bản thân tôi rất tâm huyết với dự án 1 triệu thành viên Hiểu về trái tim bởi dự án này sẽ tạo nên một môi trường kết nối những trái tim nhân ái tạo ra sức mạnh của tình thương với trách nhiệm chia sẻ cho những cảnh đời khó khăn. Nếu bạn có một ý tưởng từ thiện riêng nhưng chưa thể thực hiện được vì thiếu tài chính hay nhân lực thì Hiểu về trái tim sẽ ủng hộ bạn trong phương thức, nhân lực, thậm chí giúp bạn kết nối với một nhà hảo tâm để biến ý tưởng cộng đồng thành sự thật. Đó chính là thông điệp mà cộng đồng Hiểu về trái tim muốn chuyển tải.

Đây là một hoạt động từ thiện nên tôi tin mọi người đều sẵn lòng chung tay. Tiền không nhất thiết phải nằm trong Quỹ Hiểu về trái tim thì chúng tôi mới làm từ thiện được. Chúng tôi sẽ kết nối với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp - những nơi luôn có sẵn một khoản kinh phí để dành cho các hoạt động từ thiện và cùng với họ thực hiện các hoạt động từ thiện đó. Mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để nhân rộng các hoạt động nhân ái chứ không phải ai sẽ là nơi thực hiện các hoạt động từ thiện để người khác biết đến mình.

Bản thân anh sẽ phải tìm “quỹ” ở đâu để dồn hết tâm sức của mình cho một hoạt động từ thiện đường dài như Hiểu về trái tim?

- Đã 5 năm từ khi hình thành và đi vào hoạt động của Hiểu về trái tim, tôi luôn ý thức phải dành trọn thời gian cho chương trình đi vào quỹ đạo như mình mong muốn. Giờ thì đỡ rồi, tôi không phải trực tiếp làm mọi việc vì nhân sự cũng tăng lên và mọi công việc được san sẻ đều cho mỗi người. Hiện nay, tôi cũng đã lên kế hoạch cho việc trở lại phim trường, làm MC hay khởi động lại một số hoạt động kinh doanh trước đây của mình.

Người ta bảo dạo này anh chỉ ăn chay, thiền, thuyết giảng. Đó là một cuộc sống khác trước của Chi Bảo?

- Không, tôi đâu có ăn chay! Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đấy chứ. Điều khác trước duy nhất là tôi không còn quan tâm phải làm điều gì đó cho bản thân nữa. Tôi nhận ra rằng cuộc sống của mình dễ dàng, thanh thản và hạnh phúc hơn rồi nên sẽ mang hạnh phúc của mình chia sẻ cho người khác.

Điều đó có thể hiểu cuộc sống của anh hạnh phúc hơn từ khi tham gia các hoạt động thiện nguyện?

- Không phải đâu. Mọi người hay nhầm lẫn đi làm từ thiện để kiếm tìm hạnh phúc. Đó là những nơi thiệt thòi, mình đến để xoa dịu những bất hạnh chứ? Nhưng nếu bản thân chưa có hạnh phúc thì làm sao mang hạnh phúc đến cho người khác? Tôi thấy cuộc sống hạnh phúc hơn bởi bản thân đã nhận ra được nhiều điều, ít nhất là hiểu mình để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đâu phải cuộc sống của tôi hôm nay ít khó khăn hơn nhưng tôi đối diện, chấp nhận để giải quyết những khó khăn ấy một cách nhẹ nhàng, giản đơn nhất.

Nói như thế hẳn là anh đang có được một cuộc sống viên mãn?

- Không thể là viên mãn được khi bản thân tôi cũng còn có những ao ước, khát vọng. Nhưng hiểu bản thân mình, hiểu trái tim mình để nhận ra những điều tốt đẹp của cuộc sống, không bao giờ sống bi quan cả. Màu sắc cuộc sống được hình thành bởi chính nhận thức của bản thân chúng ta mà thôi. Mỗi người trong chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao cho người khác nhưng quên mất cần phải đặt câu hỏi ấy cho chính mình. Câu trả lời nằm trong tim mỗi người đấy thôi!

Mang yêu thương, hạnh phúc đến cộng đồng

Diễn viên Chi Bảo cho biết Hiểu về trái tim chính thức trở thành Quỹ Hiểu về trái tim theo quyết định của Bộ Nội vụ, được ký vào ngày 30-3 vừa qua.

Khi hỏi từ chi hội thành quỹ, có sự khác biệt nào trong quy trình hoạt động của Hiểu về trái tim sắp tới không, diễn viên Chi Bảo cho biết: “Về tính chất, Hiểu về trái tim khi còn là một chi hội hay khi đã là một quỹ vẫn như nhau thôi.
Đó là việc hướng các hoạt động đến mục tiêu duy nhất là mang yêu thương và hạnh phúc đến với cộng đồng. Tuy nhiên, khi đã là một quỹ thì quy mô hoạt động cũng sẽ được mở rộng hơn, không chỉ trong mà cả ngoài nước nữa.

Quỹ Hiểu về trái tim sẽ có 5 dự án chính: Phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo; bảo trợ trẻ em nghèo (hỗ trợ chi phí học tập, y tế, dinh dưỡng… cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa và giúp các em có điều kiện đến trường); xây nhà tình thương; chương trình khuyến học Hiểu về trái tim và 1 triệu thành viên Hiểu về trái tim.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo