xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ diện tốp 3 vào chung kết xếp hạng “Tiếng hát mãi xanh”

T.Trang

(NLĐO) – Sau những vòng thi căng thẳng, ba thí sinh Duy Dũng, Văn Đặng, Ngọc Hòa giành vé vào đêm gala chung kết xếp hạng chương trình “Tiếng hát mãi xanh”, diễn ra vào tối 24-5 tại Nhà hát Hòa Bình.

Thành phần “ghế nóng” của đêm chung kết 3 vẫn là các giám khảo: nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, tiến sĩ Văn Thị Minh Hương và NSND Trần Hiếu, giám khảo khách mời là Cẩm Vân.

Ở bảng xanh sẫm, “ông già Nam Bộ” Mai Văn Đặng trình diễn tốt bài Đoàn lữ nhạc. Vì là bài “tủ”, ông trình diễn bằng chất giọng thoải mái, tự tin cùng tiếng guitar nhẹ nhàng. Khán giả xúc động khi nghe ông chia sẻ đây là cây đàn “bà xã tặng hôm kỷ niệm 40 năm ngày cưới”.
 
Riêng về giọng hát, nhạc sĩ Long Ẩn không tiếc lời khen ngợi: “Một tiết mục hấp dẫn, lý thú, thể hiện sự hưng phấn, yêu đời. Giọng hát đắm chìm, rung cảm sâu sắc, hòa quyện vào nét phóng khoáng của tiếng đàn. Một bài hát khó, nhịp điệu nhanh, đòi hỏi nội lực mới có thể xử lý tinh tế!”.
 
img
"Ông già Nam Bộ” Mai Văn Đặng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bên cạnh thí sinh Văn Đặng, bảng này khán giả còn thưởng thức bài Hò kéo pháo rất sinh động, duyên dáng, hóm hỉnh của “chú lính già sôi nổi” Đào Duy Trung. Bài hát O Sole Mio - Mặt trời của tôi của Nguyễn Bảo Thắng cũng tạo  ấn tượng đẹp cho khán giả và giám khảo. Người chiến thắng ở bảng này là “ông già Nam Bộ” Mai Văn Đặng, với số điểm trung bình cao nhất của 3 đêm thi.

Ở bảng xanh xanh, thí sinh Trần Ngọc Hòa trình bày ca khúc Ru em từng ngón xuân nồng bằng chất giọng mềm, ngọt, dịu dàng. Tiết mục này được giám khảo Cẩm Vân khen ngắn gọn: “Một giọng ru êm đềm, mềm mại”. Ngọc Hòa cũng là thí sinh chiến thắng ở bảng này với số điểm cao nhất sau 3 đêm thi so với 2 thí sinh còn lại.
 
img
Thí sinh Trần Ngọc Hòa. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Những thí sinh khác của bảng B như Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Hồng Phước… cũng có màn trình diễn cuốn hút, hấp dẫn.

Người chiến thắng ở bảng xanh nhạt là thí sinh đến từ TP Hội An Nguyễn Duy Dũng. Trong đêm chung kết 3, Duy Dũng trình diễn bài Cõng mẹ đi chơi. Phần trình diễn khiến NSND Trần Hiếu xúc động: “Anh đã chọn 3 bài hát với 3 phong cách khác nhau, rất đáng quý. Và cũng từ những nhận định như thế, vị giám khảo hồn hậu này thừa nhận: “Mọi người yêu Dũng và chúng tôi cũng yêu Dũng!”.
 
img
Thí sinh Duy Dũng. Ảnh: BTC cung cấp

img
Ba thí sinh vào chung kết xếp hạng. Ảnh: BTC cung cấp

Kết thúc đêm 3 thi, ngoài việc xác định 3 thí sinh vào chung kết xếp hạng, một số giải phụ khác được trao: Giải Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất thuộc về Đào Duy Trung; giải dành cho Đội cổ vũ nồng nhiệt nhất thuộc về Nguyễn Bảo Thắng.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo