xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đẹp Trung Quốc đăng quang Hoa hậu thế giới 2012

M.Khuê. Ảnh: GB, Miss World, Chinanews

(NLĐO) – Người đẹp Trung Quốc Vu Văn Hà vinh dự trở thành tân Hoa hậu thế giới. Đêm chung kết cuộc thi này diễn ra tối 18-8 tại Nội Mông, Trung Quốc và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Vượt hơn 115 mỹ nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, người đẹp Vu Văn Hà, 23 tuổi cao 1,77 m đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới 2012.
 
Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Sophie Moulds - người đẹp Xứ Wales và Á hậu 2 là Jessica Kahawaty - Hoa hậu Úc.
 
Trong phần trả lời phỏng vấn của mình, người đẹp Trung Quốc đã cho biết: “Tôi cảm thấy mình là người cảm thấy rất may mắn, từ bé đến lớn tôi đã gặp nhiều người giúp đỡ mình và tôi mong muốn trở thành Hoa hậu thế giới để có thể giúp đỡ trở lại những trẻ em kém may mắn trên toàn thế giới, để chúng biết rằng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống này”. 
 
Văn Hà từng tốt nghiệp đại học Harbin, hiện cô là người mẫu kiêm nghệ sĩ piano. Tân Hoa hậu này cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi đăng quang và cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân để xứng đáng với ngôi vị này.
 
img
 
img
 
img
 
img
Khoảnh khắc Văn Hà đăng quang Hoa hậu Trung Quốc 2012
      
Văn Hà đã vô cùng xúc động khi nhận chiếc vương miện tân Hoa hậu thế giới và cô đã cùng các thí sinh của cuộc thi hát vang ca khúc Goodbye để khép lại đêm chung kết.
 
Đây là lần thứ hai người đẹp Trung Quốc đăng quang danh hiệu sắc đẹp cao quý này. Trước đó, người đẹp Trương Tử Lâm đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2007 cũng được tổ chức tại Trung Quốc.
 
Ivian Sarcos-người đẹp Venezuela, Hoa hậu thế giới 2011 - xúc động trao lại vương miện cho Vu Văn Hà. Người đẹp này cũng nói lời cảm ơn những người đã đồng hành cùng cô suốt năm vừa qua. Ivian khẳng định cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi sau khi giành vương miện Hoa hậu thế gới.
 
img
Hoa hậu Wales

img
Hoa hậu Úc
 
Một số giải thưởng phụ của cuộc thi năm nay gồm: Danh hiệu Hoa hậu truyền thông thuộc về Hoa hậu Ấn Độ - Vanya Mishra; danh hiệu Hoa hậu Biển thuộc về Hoa hậu xứ Wales Sophie Moulds; Người chiến thắng trong phần thi Hoa hậu thể thao là người đẹp Thụy Điển Sanna Jinnedal; Danh hiệu Hoa hậu tài năng là người đẹp Trung Quốc; Danh hiệu Hoa hậu Nhân Ái thuộc về Hoa hậu Ấn Độ Vanya Mishra; người đẹp da màu Atong Demach tới từ Nam Sudan giành giải nhất phần thi siêu mẫu…
 
Trong đêm chung kết, có đến bốn người tham gia dẫn chương trình. Trong đó, hai MC chính Myleen Klass, Jason Cook và thêm hai MC người Trung Quốc.
 
Đại diện Việt Nam là Hoàng My - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, tiếp tục trắng tay khi chỉ lọt vào tốp 30.
 
Những người đẹp vào tốp 7 gồm: Hoa hậu Jamaica - Deanna Robins, Nam Sudan Atong Demach, Ấn Độ Ines Putri Tjiptadi Chandra, Úc Jessica Kahawaty, Brazil Mariana Notarangelo, Trung Quốc Vu Văn Hà, Wales Sophie Moulds.
 
img
Hoàng My
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo