xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Người hùng cơ bắp” Arnold bênh vực phim bạo lực

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) - Arnold Schwarzenegger, ngôi sao phim hành động của Hollywood, cho rằng cảnh bạo lực trong phim hành động chỉ mang tính giải trí và không nên liên kết chúng với những sự kiện bi thảm như xả súng giết 20 trẻ em tại trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut - Mỹ

Arnold từng xuất hiện trong nhiều phim: The Terminator, Predator, True Lies... Ông vừa có buổi gặp mặt báo chí trước ngày ra mắt phim mới The Last Stand. Trong buổi họp báo, Arnold cho biết giải trí hoàn toàn khác và nó không liên quan gì đến những vụ xả súng kinh hoàng thời gian qua.
 
img

Vì thế, với những vụ thảm sát như ở trường tiểu học Sandy Hook, chính quyền cần tập trung vào quản lý súng: “Chúng ta phải phân tích và biết cách đối phó với những bệnh nhân tâm thần, xem tâm thần như một vấn đề xã hội... Làm thể nào để quản lý súng tốt hơn? Nếu có bất kỳ một vấn đề nào, chúng ta hãy cùng phân tích nó để đưa ra giải pháp tốt nhất” - ông nói.
 
img

Arnold nhấn mạnh nếu buộc phải cải cách sau các thảm họa kinh hoàng vừa qua thì cần thay đổi luật về súng và phát hiện chăm sóc, quản lý người tâm thần chứ không phải cải cách Hollywood. Ngoài ra, trong vụ thảm sát ở Connecticut, mẹ của hung thủ Adam Lanza là người sưu tập súng và dạy con sử dụng từ rất sớm. Arnold cũng lưu ý: “Một người mẹ liệu có cần phải sưu tập nhiều súng và dạy con mình bắn súng lúc nhỏ không? Mọi thứ cần phải phân tích rõ ràng. Tôi nghĩ đó là những điều thắc mắc mà nhà chức trách còn nợ người dân”.
 
img

Ngay từ khi vụ thảm sát trường tiểu học Sandy Hook xảy ra, Hollywood gặp nhiều khó khăn, nhiều bộ phim hoãn ra mắt, dời ngày công chiếu. Những bộ phim bạo lực bị chỉ trích là một trong những yếu tố góp phần tạo ra những sát thủ máu lạnh ngoài đời.

Wayne LaPierre, Phó Chủ tịch Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ, đã đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông, những chính trị gia ủng hộ việc tự do sử dụng súng, hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém, những trò chơi và các bộ phim mang tính bạo lực vì đã gây ra vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook trong bài phát biểu kéo dài nửa giờ ở Washington. Đồng thời, ông  kêu gọi nên trang bị vũ khí tại trường học để tự vệ khi có sự cố. Lời kêu gọi này không được đồng thuận, nhiều người dân Mỹ cho rằng chính quyền cần có luật mới hạn chế tự do sử dụng súng đạn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo