Điểm đặc biệt toàn bộ tiểu thuyết và phim đều dựa trên câu chuyện có thật xảy ra từ năm 2000 đến 2005 ở trường dành cho trẻ em khuyết tật Gwangju Inhwa, thành phố Gwangju (Hàn Quốc). Các học sinh bị lạm dụng có độ tuổi từ 7 đến 20.
Ngay khi bộ phim công chiếu, một làn sóng phản đối đã lan rộng. Nhất là khi ngoài đời thực những kẻ phạm tội đã được đưa ra xét xử năm 2005 nhưng mức án nhẹ. Trong đó, 10 giáo viên gồm cả hiệu trưởng ra tòa nhưng chỉ có 2 giáo viên bị quản chế, 2 người khác nhận 1 đến 2 năm từ giam, số còn lại trắng án vì quá hạn xử phạt.
Tác giả cuốn tiểu thuyết kể lại sự kiện thương tâm trên chia sẻ với Reuters rằng muốn dựa vào bộ phim để kêu gọi sửa luật. Theo nhà văn, hiện nay bộ luật xử phạt lạm dụng tình dục nói chung, trẻ khuyết tật nói riêng đã lỗi thời và quá nhẹ. “Bộ phim đã tạo nên cơn giận dữ khủng khiếp từ người dân và mang lại sự đồng thuận công khai trong toàn xã hội cùng lên tiếng trừng phạt những kẻ ác, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật” - Gong Ji Young cho biết.
Bộ phim đã được trình chiếu cho Tổng thống Lee Myung Bak. Sau khi xem, Tổng thống nói rằng xã hội cần thiết có ý thức để bảo vệ người khuyết tật, tránh nạn lạm dụng tình dục. Chính phủ đề xuất sửa đổi luật và sẽ đưa vấn đề tranh luận tại cuộc họp quốc hội sắp đến.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bộ phim Silenced kể về câu chuyện một giáo viên mỹ thuật được phân công về giảng dạy tại trường khiếm thính. Ngay từ đầu anh đã nhận thấy các học sinh không bình thường, quá nhút nhát, xa lánh giáo viên. Anh bắt đầu tìm hiểu và phát hiện những bi kịch kinh hoàng. Các học sinh bị bạo hành, bị tấn công tình dục… cùng những câu chuyện đằng sau các giáo viên của trường và những kẻ nhân danh hoạt động nhân đạo.
Phim do các diễn viên Gong Yoo, Jung Yoo Mi đóng vai chính. Vai các học sinh khiếm thính ở độ tuổi từ 12-14 đều do các diễn viên không chuyên đảm nhận. Hwang Dong Hyuk là đạo diễn. |
Bình luận (0)