xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tập 2 Vietnam Idol 2012: Tài năng ít, thảm họa nhiều!

K.Khánh. Ảnh: BTC

(NLĐO) – Tập 2 của chương trình “Thần tượng âm nhạc – Vietnam Idol 2012” đã được phát sóng lúc 20 giờ tối 24-8 trên kênh VTV3. Số lượng thí sinh có “chất” rất ít trong khi các thí sinh có màn trình diễn đầy “thảm họa” thì chiếm hơn phân nửa thời lượng phát sóng.

Trong tập 2, khán giả được thưởng thức phần thử giọng của các thí sinh các tỉnh thành miền Trung và miền Nam. Thành phần thí sinh tham dự đa phần vẫn là các bạn trẻ với tuổi đời từ 17 đến 24. Các màn trình diễn nhìn chung đều còn khuyết điểm vì nhiều lý do khác nhau và đến tập này vẫn chưa thấy nhân tố nào nổi bật giống Uyên Linh hay Văn Mai Hương ngày trước.
 
img
Bộ ba giám khảo: Quốc Trung - Mỹ Tâm - Quang Dũng

Trong số các thí sinh giành quyền đi tiếp của khu vực miền Trung, tiết mục của thí sinh Bảo Châu và Thái Nguyên đã để lại những ấn tượng đẹp. Bảo Châu, cô gái xứ Huế 19 tuổi với phong cách mộc mạc đã trình bày ca khúc “Cánh buồm phiêu du”. Ca khúc này Châu thể hiện giọng hát khá nội lực nhưng không thực sự đặc biệt và còn nhiều lỗi: thiếu tinh tế, một số đoạn không thể hát cao được. Đoạt được tấm vé vàng từ phía 3 vị giám khảo, cô gái này còn phải cố gắng nhiều mếu muốn tiếp tục chinh chiến.
 
img
Bảo Châu
 
Với thế mạnh trong thể loại alternative và R&B cùng với khả năng chơi guitar, Thái Nguyên - chàng trai đến từ tỉnh Quảng Nam tham gia vòng thử giọng với ca khúc Nỗi nhớ cao nguyên. Gây ấn tượng mạnh khi hát ở những nốt cao cùng cách hát chậm rãi nhưng tinh tế. Nguyên đoạt vé vàng đi tiếp với nhiều lời đánh giá ở mức tạm ổn chứ chưa phải nhân tố đột phá.
 
img
Thái Nguyên

Khu vực miền Nam, có lẽ ấn tượng nhất là tiết mục của thí sinh Tào Diệu Thanh, cô sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Nha Trang với ca khúc tiếng Anh “What’s up”. Tuy có một người bạn đánh ghita đệm để hỗ trợ, nhưng chính giọng hát truyền cảm, mạnh mẽ và phát âm tiếng Anh lời bài hát khá tốt của Thanh đã giúp cô đi tiếp vào vòng trong. Nhưng các giám khảo cũng đã nhận ra những điểm yếu của Thanh là thiếu sự tự tin khi trình diễn.
 
img
Thí sinh Diệu Thanh

Số lượng “thảm họa” của chương trình nhiều hơn ca những tiết mục chất lượng. Ở khu vực miền Trung, cô thợ cắt tóc Lê Thị Soa đã khiến vị giám khảo Mỹ Tâm không khỏi kinh ngạc với câu nói hồn nhiên “Chị không đẹp bằng em đâu!”. Còn ở khu vực miền Nam, thí sinh Mai Trường Danh đã có màn trình diễn khiến các khán giả tưởng như anh đang bị điện giật! Thí sinh Nguyễn Ngọc Huy hét đến nỗi ban giám khảo phải bịt tai lại, còn thí sinh Nguyễn Quang Tín trong khi hát lại có những âm rít lên hơn cả chim hót khiến cả khán giả xem truyền hình cũng phải giật nảy người.

Trong tập này, các giám khảo thể hiện tốt hơn tập đầu. Họ đã chú trọng nhiều vào chất giọng, kỹ thuật hát, cách phát âm từ ngữ trong lời bài hát cũng như phong cách của thí sinh trong khi biểu diễn. Chẳng hạn thí sinh My Hoàn ở Đắk Lắk được các giám khảo đánh giá là lấy hơi khi lên cao chưa tốt lắm, nhưng thí sinh này lại có chất giọng mạnh mẽ và cá tính nên cũng đã thuyết phục được 2 trong số 3 giám khảo cho cô đi tiếp. MC Huy Khánh cũng thể hiện khá tốt vai trò dẫn chương trình khi anh luôn thể hiện sự thân thiện, cởi mở và có những chia sẻ chân tình đối với các thí sinh dự thi.

Tập 3 của chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối thứ sáu 31-8 trên VTV3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo