xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uyên Linh: “Tôi tin vào duyên số!”

K.Khánh. Ảnh: BHD

(NLĐO) - Uyên Linh-Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 chia sẻ rằng cô tin vào duyên số và nghĩ rằng duyên đến, tình đến. So với thời điểm đăng quang 2 năm trước, nữ ca sĩ trẻ này thấy mình tự tin, thoải mái hơn.

Mỗi nghệ sĩ có thế mạnh riêng!

*Phóng viên: Uyên Linh có cảm thấy áp lực không khi đứng chung sân khấu với Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tấn Minh... trong đêm nhạc Lắng nghe mùa thu vàng?
Uyên Linh: - Lần đầu tiên khi được đứng chung sân khấu với các anh chị, Linh cũng có đôi chút hồi hộp. Nhưng rồi theo thời gian, Linh cũng quen dần và tự biết rằng mỗi người có một thế mạnh riêng. Người lớn có kinh nghiệm, người trẻ có sức khoẻ và sự tươi mới. Tất cả những sự khác biệt đó tạo nên những màu sắc âm nhạc phong phú. Linh nghĩ, ca sĩ trẻ nên biết cách phát huy thế mạnh riêng, dần dần tích luỹ kinh nghiệm, để theo thời gian sẽ có được nội lực mạnh mẽ như các anh chị.
 
img
Uyên Linh đã khác nhiều so với hai năm trước

*Uyên Linh ngày nay có gì khác so với Uyên Linh khi vừa đăng quang Vietnam Idol hai năm trước?

- Linh dạn dĩ, thoải mái, tự tin và cởi mở hơn. Điều đáng quý nhất là những trải nghiệm ít ỏi trong hai năm theo đuổi nghề nghiệp đã cho Linh những kinh nghiệm quý báu!
*Uyên Linh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn đầu năm 2011 rằng “Tôi từng yêu - và giờ đang chờ một tình yêu”, tình yêu đã đến với Uyên Linh chưa?

- Từ đó đến nay Linh cũng có trải qua 1 vài lần (coi như là) yêu. Hiện tại, Linh chẳng chờ đợi gì nữa. Cái duyên cái phận nó sẽ đến vào lúc nó phải như thế, Linh tin vào duyên số!

*Mối bận tâm lớn nhất của Uyên Linh hiện nay là gì?

- Thứ nhất Linh quan tâm sự nghiệp. Thứ hai là sức khoẻ, vui khoẻ để sống và làm việc. Thỉnh thoảng mẹ Linh cứ hỏi "Bao giờ lấy chồng hả con? Yêu ai chưa con?" . Quả thật là Linh chỉ biết cười trừ rồi khen anh Dũng khùng vui lắm, tính hay lắm (Mẹ Linh rất mê anh Dũng khùng), hoặc khen Quốc Trung duyên ngầm chết người... đại khái là đánh trống lảng. Mẹ Linh là người nhạy cảm và tinh tế, thấy mình đánh trống lảng là cũng thôi luôn (cười).

Học là mãi mãi!

*Công việc ca hát của Linh hiện tại có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và những mối quan hệ cá nhân khác?

- Những lúc thảnh thơi, Linh dành thời gian đi thu thập thêm kiến thức nghề hoặc đơn giản là thu thập thêm những thường thức hằng ngày... tăng vốn sống cho mình, rèn luyện sự suy nghĩ cần thiết cho nghề nghiệp. Nhưng những lúc lịch diễn dày đặc, về đến nhà là lăn ra ngủ, khi đó Linh có hơi lơ gia đình. Nhưng Linh vẫn giữ thói quen về thăm nhà, hoặc người nhà lên thăm, gọi điện thường xuyên nếu không gặp nhau. Với bạn bè thì nhất định là cà phê hàn huyên 1 lần/tuần!
 
img
Theo Linh học là mãi mãi

*Hiện Uyên Linh đang học thanh nhạc để tạo nền tảng vững chắc cho bản thân, bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình học?

Chắc chắn là có chứ! Học là mãi mãi, vì càng học càng thấy mình cần phải rèn luyện nhiều lắm. Hơn nữa mình không phải chỉ đơn giản là học như sinh viên, mà mình còn phải đi làm nữa, cho nên phải biết cân bằng những kiến thức vừa thu thập, áp dụng đúng chỗ những lúc cần, nếu không, sẽ bị nửa này nửa nọ… khi đó mình hát sẽ không trơn tru như mình đã từng có, và đương nhiên là sẽ không hay như khi kỹ thuật- kỹ năng đã thành thói quen.. Tóm lại, lớn rồi, tự học là chính!

*Trong thời gian tới, có thể là một sự bứt phá hoặc một sự phá cách nào đó chăng?

- Bản thân Linh trong gần hai năm qua cũng đúc kết được nhiều điều. Bứt phá hay phá cách là theo đánh giá của từng người. Có thể nó là bứt phá đối với Linh mà không bứt phá với người khác hoặc ngược lại thì sao? Đó chỉ là một khái niệm. Quan trọng đối với Linh là sản phẩm mình đưa ra phải phù hợp với tinh thần của mình vào thời điểm đó đã.

Không nhận xét về đồng nghiệp!

*Từng là thí sinh và đăng quang Vietnam Idol, Uyên Linh nghĩ sao về chất lượng thí sinh năm nay?

- Chúng ta đang có 10 gương mặt trẻ để nhìn nhận và cảm nhận. Linh đã tiếp xúc với cả 10 bạn năm nay, nhận thấy rằng các bạn đồng đều nhau về nhiều mặt. và thậm chí là có những bạn có nội lực trội hơn năm của Linh.
 
img
"Quán quân của một chương trình truyền hình thực tế không phải là tất cả
đối với những ai muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp"-Uyên Linh chia sẻ

Còn quá sớm để khẳng định điều gì, thi cử nó còn phụ thuộc vào may mắn. Một thí sinh có nội lực mạnh nhất nhưng vào những trận quyết định lại xuống phong độ hoặc vì lí do sức khoẻ, hoặc "tai nạn" hơn là chọn sai bài... biết đâu sẽ để vuột mất cơ hội của mình, và cũng sẽ có những giây phút thăng hoa xuất thần, đó chẳng phải là điều mà nhiều người chúng ta mong đợi sao? Nhưng nói xa hơn một chút, quán quân của một chương trình truyền hình thực tế không phải là tất cả đối với những ai muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

*Giọng hát Việt và Vietnam Idol đang diễn ra song song, Linh nghĩ thế nào về hai chương trình này?

- Đã có quá nhiều sự so sánh và những ồn ào trên mặt báo. Thiết nghĩ, quan điểm nhỏ bé của Linh có góp thêm vào cũng chẳng để làm gì cả

*Uyên Linh có thường xem những chương trình thi hát trên sóng truyền hình của Việt Nam Giọng hát Việt. Đã từng là thí sinh tham dự chương trình thi hát, chị nhận định thế nào về những ồn ào ở đó?

- Linh chỉ đơn giản là khán giả không thường xuyên của chương The Voice, rảnh rỗi thì đi xem, hoặc bật ti vi xem thấy hay thì theo dõi tiếp, không hay thì chuyển kênh. chương trình giải trí đầu tiên phải là vui vẻ đã, đâu ai ép mình xem hoặc không cho phép mình xem? Quan điểm cá nhân của Linh chỉ đơn giản thế thôi.
 
img
Linh không muốn nhận xét đồng nghiệp
 
*Nếu đứng ở vị trí khán giả nhìn vào làng giải trí Việt Nam hiện nay, Linh có nhận xét gì?

- Linh sẽ không bao giờ nhận xét gì về đồng nghiệp của mình. Linh đi làm và tôn trọng họ. Ai cũng có thế mạnh riêng mà mình không tưởng tượng nổi đâu! Nhận xét về môi trường mà bản thân mình và đồng nghiệp đang sống trong đó thì Linh càng không bao giờ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo