xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ người mẫu bán dâm Hồng Hà “tái xuất”: Quá ít lòng tự trọng!

S.Mai (tổng hợp)

(NLĐO) - Việc người mẫu Hồng Hà bị bắt vì bán dâm tại Hà Nội lại đường hoàng xuất hiện trong một sự kiện tại TPHCM khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người cho rằng hành động này quá “trơ trẽn” và lòng tự trọng của con người đang dần bị hạ thấp.

Hơn một tháng trước, đường dây bán dâm “ngàn đô” có sự tham gia của nhiều người mẫu, hoa khôi: Hồng Hà, Mỹ Xuân... bị phanh phui gây sự chú ý của dư luận khắp cả nước. Bất ngờ, phẫn nộ, chỉ trích... xuất hiện rồi mọi việc cũng tạm lắng và người ta nghĩ rằng những người vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục đã chịu xử phạt của pháp luật.

Thế nhưng, dư luận bị choáng váng khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hồng Hà - một trong những người mẫu bị bắt vì bán dâm lại tự tin xuất hiện trong một sự kiện tại TPHCM. Cô tươi cười rạng rỡ làm dáng với tấm biển ghi dòng chữ "We are leaders" (Chúng tôi là người dẫn đầu) cùng hai người mẫu khác và dường như chuyện bị bắt kia không ảnh hưởng gì đến mình.
 
img
Người mẫu Hồng Hà tự tin khoe dáng cùng đồng nghiệp trong một sự kiện tại TPHCM ngày 28-6 . Ảnh: Ngoisao.net

Một làn sóng chỉ trích, tranh luận lại dâng lên cùng với nhiều nỗi lo ngại xuất hiện. Ngại là vì người ta thấy lòng tự trọng của con người sao lại hạ thấp đến như thế? Nếu ở các nước phương Tây, chuyện bán dâm được hợp pháp và tư tưởng thông thoáng thì không nói đằng này đây lại là Việt Nam, một nước phương Đông. Đã vi phạm, bị bắt và việc đó khắp nơi điều biết thì thiết nghĩ Hồng Hà nên im lặng để mọi chuyện qua đi hơn là thản nhiên xuất hiện.

Trên khắp các diễn đàn, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ lo ngại cho con em họ có thể bị ảnh hưởng bởi thái độ bình thản khi làm chuyện xấu của Hồng Hà, một người từng là người của công chúng.
 
img

Không chỉ thế, trước sự kiện bán dâm, Hồng Hà vẫn là cái tên không nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sau bê bối trên thì cái tên Hồng Hà xuất hiện đầy khắp các báo mạng. Tên tuổi được biết đến nhiều hơn dẫu theo hướng tiêu cực, bị chỉ trích. Nay nếu cô vẫn tiếp tục xuất hiện một cách công khai, tự tin không một chút xấu hổ thì quả là “tấm gương xấu” cho những nghệ sĩ muốn “một bước thành sao” theo kiểu tung xì-căng-đan. Khi đó, nhiều khả năng người đẹp “bán dâm” bị bắt rồi lại tái xuất nhanh chóng, quy chuẩn đạo đức không còn, xã hội rối ren...

Nhiều việc có lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba và cuối cùng tất cả trở nên bình thường hóa và điều đó rất nguy hiểm.

Ngay khi biết sự việc Hồng Hà tham gia sự kiện ở TPHCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Sở VH-TT-DL TPHCM báo cáo sự việc bằng văn bản gửi cho Cục. Những điều tra, xem xét và có thể xử phạt sẽ được thực hiện nhưng dẫu sao thì hành động ngang nhiên xuất hiện trên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội.
 
Ngày xưa, diễn viên Yến Vy, người đẹp Kim Tính từng gặp trường hợp tương tự Hồng Hà và họ đã giải quyết bằng cách hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí, chấp nhận một cuộc sống bình dị để đổi lấy hai chữ bình an. Hoàng Thùy Linh bị kẻ xấu tung clip riêng tư lên mạng, cô đã phải mất ba năm chỉ quanh quẩn trong nhà để trốn tránh dư luận, để suy ngẫm và khi đủ chín chắn cô quay trở lại.
       
Thiết nghĩ, dư luận không phải cố tình chỉ trích, “triệt” đường hoàn lương của những người đẹp từng vấp ngã. Nhưng tất cả đều cần phải có thời gian đủ để cho thấy những người sai có hối hận, có ăn năn và suy nghĩ về lỗi lầm của mình
              
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo