xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Yêu râu xanh” làng giải trí Hàn y án 6 năm tù

M.Khuê (Theo Allkpop, Asian)

(NLĐO) - Jang Suk Woo, cựu giám đốc điều hành của Công ty Giải trí Open World xứ kim chi, kháng cáo thất bại. Ông này vẫn y án 6 năm tù giam vì tội tấn công tình dục học viên ở độ tuổi vị thành niên.

Sau một số phiên điều trần theo nguyện vọng xin giảm án của Jang Suk Woo, cuối cùng, Tòa án tối cao của Hàn Quốc tuyên bố: “Căn cứ theo luật bảo vệ sức khỏe trẻ em và vị thành niên, chúng tôi bác bỏ kháng cáo cuối cùng của ông Jang Seok Woo”.

Theo đó, Jang Seok Woo vẫn phải chịu y án 6 năm tù giam vì tội lỗi của mình và một số điều khoản bắt buộc khác như 5 năm quản chế, 40 giờ điều trị hành vi xâm hại tình dục. “Mặc dù Jang Seok Woo cho rằng đây là bản án thiếu công bằng nhưng theo luật chỉ những vụ án tuyên tử hình hoặc 10 năm tù trở lên mới có thể tiếp tục gửi đơn yêu cầu kháng cáo”.
 
img
Ông Jang Seok Woo - giám đốc Công ty giải trí Open World

Trong phiên tòa diễn ra tại Tòa án trung tâm Seoul tháng 8-2012, thẩm phán Yoo Jae Won đã đưa ra phán quyết kết tội Jang Seok Woo.
 
“Chúng tôi không thể chấp nhận những tuyên bố của bị cáo rằng chuyện quan hệ tình dục được thực hiện tự nguyện và không dùng quyền lực để cưỡng chế. Thực tế, Jang Seok Woo dùng chức vụ giám đốc điều hành công ty giải trí để sử dụng các cô gái trẻ như một đồ chơi tình dục. Ông ta không quan tâm đến cảm nhận các nạn nhân cũng như tỏ ra ăn năn, hối cãi. Những hành vi trên đã tác động lớn đến xã hội, phô bày một cái nhìn không tốt đẹp về công nghiệp giải trí cũng như thổi bùng lên dư luận chỉ trích trong xã hội”-thẩm phán Yoo Jae Won cho biết.
 
Jang Seok Woo bị bắt tháng 4-2012 ở một địa điểm gần Gangnam - TP Seoul do liên tiếp bị tố cáo lạm dụng tình dục, hành hung và hãm hiếp nhiều nghệ sĩ thuộc công ty. Ngay khi có đơn kiện ông này từ một tháng trước, cảnh sát đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Hơn 20 nạn nhân đã được các nhà điều tra thẩm vấn. Cảnh sát quyết định bắt giữ Jang ngay khi ông ta từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc vì không muốn để ông và cộng sự xóa dấu vết, hủy chứng cứ.
 
img
Jang Seok Woo khi bị bắt

Qua những chứng cứ tìm thấy, cảnh sát cho biết đa số vụ tấn công tình dục xảy ra trên tầng 5 của công ty hoặc các phòng thu, luyện tập vũ đạo ở dưới tầng hầm. Cảnh sát đã tịch thu tất cả các đoạn băng ghi lại hoạt động trong tòa nhà có liên quan đến vụ việc. Cảnh sát khu Gangnam, ngày 12-4, tiết lộ rằng ông Jang Seok Woo đã thừa nhận một số lời buộc tội chống lại mình.

Ngay sau đó, một loạt vụ bê bối tình dục khác được phanh phui và ngày 9-5, Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc đã công bố họ sẽ thanh tra hoạt động của tất cả các công ty giải trí, đào tạo học viên và sẽ lập ra một bản danh sách các công ty an toàn, đáng tin cậy để phụ huynh và học viên gửi gắm tương lai. Ngoài ra, các công ty giải trí, đào tạo học viên kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị cấm hoạt động như một doanh nghiêp. Các công ty giải trí cũng phải nộp bằng chứng xác minh họ có tài sản phù hợp để hoạt động như một doanh nghiệp.
img
Tòa nhà công ty Công ty giải trí Open World
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo