xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

10 chuyện lạ y học trên thế giới

Theo DS Trương Tất Thọ (SKĐS)

Vợ chồng đồng tính sinh... 5, cô gái 8 tháng tuổi hay thiếu nữ 30 tuổi, người đàn ông vô tính duy nhất trên thế giới... Đó là một vài trong nhiều chuyện lạ y học

1. Lập kỷ lục, cặp vợ chồng đồng tính nữ sinh 5

Cặp đồng tính người Úc Melissa Keevers, 27 tuổi và Rosemary Nolan, 21 tuổi, khi sinh 5 con vào đầu năm 2011, một việc hy hữu trên thế giới chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/60 triệu người. Trước khi sinh 5, họ đã có con gái lớn tên là Lily nhờ tinh trùng của một sinh viên luật người Mỹ tóc đen, thị lực tốt và chỉ số IQ cao.
Lần này, họ cũng quyết định sử dụng cùng nguồn tinh trùng trên. Bác sĩ cho biết ¼ những đưa trẻ sinh 5 không sống sót, sau đó trong những đứa trẻ may mắn sống sót có 1/3 bị khuyết tật, có thể là gặp những vấn đề về thính giác, thị giác hoặc thậm chí tệ hơn là bại não. Họ quyết định giữ lại cả 5 và 5 em bé được sinh ra với cân nặng trong khoảng từ 830 – 905 g tại Bệnh viện Phụ sản, Úc.

Gia đình đông vui này sẽ tiêu tốn 70 cái tã mỗi ngày và sử dụng một chiếc xe đẩy đặc biệt được thiết kế cho 5 em bé cùng ngồi.

2. Hành trình phi thường của cậu bé có “bộ mặt hy vọng”

Bé Minhaj Gedi Farah đã có hành trình phi thường từ lúc không có ai giúp đỡ tới mạnh khỏe và hạnh phúc. Hình ảnh của cậu bé Minhaj Gedi Farah chỉ mới 7 tháng tuổi là một cặp mắt to lộ trên khuôn mặt giống như đầu lâu cứ nhìn chằm chằm, phần vì sợ hãi, phần vị tuyệt vọng và lớp da dính chặt vào bộ ngực nhỏ bé, lộ rõ từng cái xương sườn. Cậu bé được chẩn đoán là thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng, phải được truyền máu 3 lần trước khi được trị bệnh lao.
Đã có 29.000 đứa trẻ chết ở Đông Phi, may mắn là Minhaj không nằm trong số đó. Chỉ hơn 3 tháng sau khi Minhaj được chụp ảnh tại trại tị nạn Dadaab, người ta có thể thấy cậu bé không chỉ sống mà còn có cặp má phúng phính và cười tươi như bất kỳ đứa trẻ nào khác sắp tròn 1 tuổi. Sau 3 tháng được chăm sóc tích cực, Minhaj hiện nặng 8 kg và gần tới mức bình thường so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Câu chuyện về sự hồi sinh của Minhaj được nêu bật trong sự kiện quyên góp cho Ủy ban Cứu trợ quốc tế, một tổ chức từ thiện đang nỗ lực giúp những đứa trẻ như Minhaj được sống khi mà lương thực chỉ mới tới tay được 2,2 triệu người trong số 4 triệu người cần cho ăn.

3. Cậu bé bị cấm... cười tuyệt đối

Bradley Burhouse mắc một chứng bệnh tim cực hiếm, cậu bị cấm cười tuyệt đối, bởi rất có thể, tiếng cười khúc khích của cậu sẽ “kích hoạt” một cơn trụy tim dẫn đến tử vong. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm nay, khi cậu bé lên cơn đau tim và phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ chẩn đoán Bradley mắc chứng tâm thất đập cực nhanh (120-200 nhịp mỗi phút, tức là cao gấp đôi so với người bình thường). Đây là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp ở trẻ em. Nguyên nhân gây bệnh là do tâm thất phát đi tín hiệu lỗi, khiến cho tim đập nhanh hơn bình thường, bơm nhiều máu và với tần suất dày đặc hơn. Tâm thất có thể không có đủ thời gian để lưu thông máu và hậu quả là có thể gây đau thắt vùng ngực, chóng mặt, ngất xỉu.

Kể từ khi được chẩn đoán bệnh, Bradley đã tăng thêm 2 cỡ quần áo và gia đình cậu bắt đầu lo ngại về vấn đề cân  nặng của con trai.

4. Bé 9 tháng hay cô gái 30 tuổi?

Mắc phải căn bệnh lạ, cô gái 30 tuổi, Maria Audete do Nascimento, đến từ đất nước Brazil, nay vẫn chỉ có thân hình nhỏ bé như một bé gái mới 8-9 tháng tuổi mà thôi. Mới đây, video về cô gái này đã gây sốc cho cộng đồng về câu chuyện có thật nhưng khó tin.

img



Cô Maria sinh ngày 7-5-1981, được chẩn đoán gặp phải căn bệnh rất hiếm gặp, tuy nhiên vẫn có thể chữa khỏi nếu như cô được điều trị kịp thời ngay từ khi mới chào đời. Hầu hết phụ nữ ở tuổi này đã có gia đình riêng và sinh con đẻ cái, nhưng cô Maria vẫn cần người lớn cho ăn, mặc quần áo và chăm sóc đặc biệt. Cô gái thậm chí không thể bước đi vững vàng hay cất tiếng nói.

5. Cậu bé có khuôn mặt giống mặt nạ

Một cậu bé 14 tháng tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc, sinh ra đã bị dị tật hàm ếch biến dạng hiếm gặp khiến miệng của cậu bị kéo lên tới tận mang tai và da mặt dày lên trông giống như đang đeo mặt nạ. Theo phỏng đoán của các bác sĩ, bé Kang Kang bị biến dạng có thể là do người mẹ khi mang thai bị nhiễm bệnh hoặc đã dùng các loại thuốc chống chỉ định cho phụ nữ mang thai.

6. Cô gái ăn mỗi ngày 60 bữa mà vẫn... siêu gầy

Lizzie Velasquez ở Austin, Texas (Mỹ) tuy đã 21 tuổi nhưng c hỉ nặng có 25,5 kg và gần như không có tí mỡ nào dưới da dù cô không phải là một người biếng ăn. Trên thực tế, Lizzie cứ 15 phút lại phải ăn một lần và mỗi ngày phải ăn 60 bữa để duy trì sức khỏe nhưng vẫn không thể tăng cân và cô có đôi mắt với 2 màu sắc khác nhau. Theo các chuyên gia, Lizzie có thể đã mắc phải hội chứng di truyền hiếm gặp được gọi là Progeroid (NPS) mà biểu hiện là làm tăng tốc độ lão hóa, đốt cháy các chất béo trong cơ thể dẫn tới thoái hóa tế bào rất nhanh. Hội chứng này đến nay vẫn chưa có cách chữa trị. Mặc dù nhiều lần đã phải đối mặt với thần chết nhưng cô vẫn quyết tâm theo học truyền thông tại Đại học Texas và rất năng động. Lizzie muốn trở thành một diễn giả đem lại cảm hứng và nghị lực sống cho mọi người và đang viết một cuốn tự truyện dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm nay.

7. Người duy nhất không giới tính trên thế giới

May-Welby Norrie là công dân Úc gốc Scotland. Cách đây 20 năm, Norrie vốn là nam giới đã phẫu thuật để biến đổi giới tính. Nhưng khi đã trở thành một thiếu nữ rồi, anh vẫn chẳng cảm thấy mình được hạnh phúc hơn, nên một thời gian sau, anh thoi không dùng hormone nữa (liệu pháp bắt buộc để duy trì giới tính sau khi phẫu thuật), từ đó anh trở thành một người “giống trung” vì các bác sĩ thừa nhận rằng không thể xác định chính xác Norrie thuộc về giới tính nào và chính quyền bang New South Wales cho phép anh ta tự mình lựa chọn giới tính vẫn thường dùng làm căn cứ để xác minh. Chẳng biết mình thuộc giới tính nào, Norrie xin được ghi vào hộ chiếu mình ở một giới tính mới gọi là “giới tính không xác định”.

8. Người đàn ông có tinh hoàn nặng 45 kg

Ở tuổi 47, anh Wesley Warren Jr đang phải khổ sở “đeo” đôi tinh hoàn khổng lồ, chờ đợi tích lũy đủ 1 triệu đô la để làm phẫu thuật cắt bỏ. Các bác sĩ cho biết anh mắc chứng u hạch bạch huyết bìu, khiến cho hạch bạch huyết ở bộ phận này phình lên chứa dịch. Tuy nhiên, anh đã từ chối việc cắt bỏ tinh hoàn vì vẫn muốn lập gia đình. Giờ đây, tinh hoàn của anh phình to đến nỗi anh không thể mặc quần jeans hoặc quần tây và phải sống nhờ các loại thuốc, kháng sinh. Các bác sĩ cho biết anh cần thực hiện 7 bước phẫu thuật để khắc phục tình trạng này.

9. Lần đầu tiên gọi điện thoại di động, bé 2 tuổi đã cứu sống người mẹ

Bé Lia Vega sống tại nhà bà ngoại ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, với mẹ và em gái. Tối hôm đó, khi thấy mẹ đột nhiên ngã quỵ xuống cạnh giường, Lia đã dùng điện thoại di động của mẹ gọi cho bà về giúp. Bà cô bé kể lại: “Con bé bấm máy gọi cho tôi và nói: “Mẹ con bị ngã rồi”. khi bà bảo Lia chuyển máy cho mẹ, cô bé trả lời: “Mẹ không dậy được”. Mẹ Lia được đưa đến bệnh viện kịp thời. Cô bị hạ đường huyết, một tai biến nguy hiểm đối với bệnh nhân đái tháo đường. Sau khi nghe kể, cô tỏ ra hết sức ngạc nhiên: “Tôi chưa bao giờ dạy Lia cách dùng điện thoại, chắc nó nhìn rồi bắt chước”.

10. Cô gái 26 tuổi có khuôn mặt bà cụ 70 tuổi

Từ một cô gái trẻ đẹp, năm 21 tuổi, Nguyễn Thị Phượng bỗng già đi nhanh chóng thành bà lão 70 tuổi chỉ sau 5 năm, đấy là một hiện tượng lạ đang được y học Việt Nam nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân và chữa trị.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa da liễu, các chuyên gia cùng thống nhất kết luận chị Phượng bị bệnh tế bào vón, nhão da.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo