xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

5 triệu người Việt bị đái tháo đường

Bài và ảnh: NGỌC DUNG

Việt Nam có tốc độ phát triển bệnh đái tháo đường nhanh nhất thế giới, từ 2,7% dân số năm 2001 lên đến hơn 6% hiện nay, với hơn 5 triệu người mắc bệnh

Giáo sư Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam,  cho biết nhiều người thường có quan niệm bệnh ĐTĐ là bệnh của “nhà giàu” hay bệnh của “phương Tây” bởi rất nhiều người mắc bệnh có điều kiện về kinh tế, dẫn tới việc ăn uống bất hợp lý, ăn nhiều chất đạm và đồ ngọt. Thế nhưng, các thống kê cho thấy số người mắc ĐTĐ ở Việt Nam đang tăng nhanh ở nhiều đối tượng khác nhau với chi phí điều trị rất tốn kém. Đặc biệt, tỉ lệ mắc bệnh này cũng tăng nhanh ở khu vực nông thôn, miền núi. Hiện ĐTĐ là một trong 4 bệnh không lây nhiễm mà Việt Nam quan tâm nhất, ngoài bệnh tim mạch, ung thư và tâm thần.

Tăng nhanh nhất thế giới

Nếu như năm 2001, số người mắc bệnh ĐTĐ ở nước ta chỉ chiếm 2,7% dân số thì nay đã tăng lên hơn 6%. Cả nước hiện có khoảng 5 triệu người mắc bệnh ĐTĐ. Với tỉ lệ mắc tăng 8%-20%/năm, Việt Nam là nước có tốc độ phát triển bệnh ĐTĐ nhanh nhất thế giới. Theo PGS-TS Đỗ Trung Quân, Trưởng Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội), cách đây 10 năm, ĐTĐ tuýp 2 chỉ thường xuất hiện ở người có độ tuổi trên 40 nhưng giờ đây tỉ lệ bệnh nhân trên dưới 30 tuổi chiếm khá nhiều. Người mắc ĐTĐ thường trải qua giai đoạn không có bất kỳ triệu chứng nào.
img
Bệnh nhân đái tháo đường cần được thăm khám định kỳ và hợp tác với thầy thuốc trong quá trình điều trị
 
Do đó, có tới 65% bệnh nhân khi được chẩn đoán không biết mình đã mắc bệnh. Đây chính là nguyên nhân khiến người bệnh phải đối mặt hàng loạt biến chứng như tim mạch, thận, thần kinh, loét và hoại tử chi… Trong đó, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim là hai biến cố hàng đầu dẫn đến tử vong trên người bệnh và tổn thương loét bàn chân là một biến chứng mạn tính thường gặp, khó tránh, nguy hiểm vì dẫn đến cắt chi.

Giới chuyên môn cảnh báo dù được xem là bệnh của người lớn nhưng ghi nhận tại một số BV, không ít trẻ em mới 5 - 10 tuổi, thậm chí 2 tháng tuổi, cũng mắc ĐTĐ type 2. Chỉ riêng tại BV Nhi Trung ương, hiện có gần 300 bệnh nhi bị ĐTĐ phải điều trị, trong đó khoảng 20 trường hợp là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Đây cũng được xem là những trường hợp rối loạn đường huyết hiếm gặp và rất nguy hiểm. Theo bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc BV Nội tiết Trung ương, do chủ quan, nghĩ ĐTĐ chỉ tập trung ở người lớn nên gần như các trẻ khi mắc hoặc có biểu hiện của bệnh này đều bị bỏ qua. “Rất nhiều bậc cha mẹ ngỡ ngàng khi bác sĩ thông báo con họ mắc căn bệnh không lây nhiễm này” - bác sĩ Vinh nói.

Sai lầm trong điều trị

Lý giải về tốc độ gia tăng bệnh nhanh chóng người bệnh ĐTĐ, theo nhiều bác sĩ nội tiết, là do người Việt thay đổi nhanh về lối sống, thành phần bữa ăn theo hướng mỡ hóa, đạm hóa. “Thói quen ăn nhiều đường, thực phẩm giàu chất béo, tiệc tùng, ăn nhậu nhiều nhưng lại lười vận động, stress kéo dài… là những yếu tố khiến bệnh gia tăng nhanh. Đáng nói là do nhận thức về bệnh chưa tốt nên kể cả khi đã có chỉ định điều trị không ít trường hợp thấy bệnh ổn định, sinh hoạt bình thường đã bỏ dở điều trị, lơ là kiểm soát đường huyết. Đây chính là lý do khiến tình trạng ĐTĐ khó kiểm soát hơn, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, gây tàn phế, thậm chí là tử vong. Có tới 60%-70% các biến chứng xuất hiện sau 3-5 năm mắc bệnh” - PGS-TS Đỗ Trung Quân lo ngại.

Trước một số thông tin thức ăn chay có thể chữa bệnh ĐTĐ, GS Nguyễn Thy Khuê khẳng định thức ăn chay không phải là thuốc nên không thể thay thuốc chữa bệnh. Hơn nữa, khi ăn chay, cơ thể có nguy cơ thiếu một số chất vi lượng cần thiết như vitamin B12, vitamin D, canxi, sắt và kẽm… làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Theo PGS-TS Quân, những người thường xuyên ăn chay như các nhà sư thì tỉ lệ mắc ĐTĐ cũng khá cao. “Chế độ ăn chay không phải dành cho bệnh nhân ĐTĐ mà quan trọng là dinh dưỡng hợp lý, giàu chất xơ, tăng cường vận động và kiểm soát tốt đường huyết” - ông Quân khẳng định.

Ông Quân cũng lưu ý: Với những người cao tuổi mắc bệnh ĐTĐ, không nên kiêng khem quá trong khi ăn uống bởi đối tượng này thường ăn uống kém, nếu ăn kiêng sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, hạ đường huyết. Đây có thể là lý do dẫn đến tai biến, đột quỵ, gãy xương ở người cao tuổi. 

Học cách chung sống với bệnh

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, khi cơ thể có biểu hiện như thường xuyên khát nước, nhanh đói, sụt cân nhanh, đi tiểu nhiều hoặc có thể bắt gặp nước tiểu bị kiến bu, người mệt mỏi, thị lực giảm, vết thương lâu lành, da mẩn ngứa…, cần nghĩ đến bệnh ĐTĐ và nên đi thử đường huyết. ĐTĐ tiến triển theo thời gian và người bệnh cần phải sống chung “hòa bình” với bệnh, hiểu biết về bệnh để hợp tác cùng thầy thuốc nhằm đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Hiện một số nhóm thuốc mới điều trị ĐTĐ đã có mặt ở Việt Nam nhưng quan trọng nhất vẫn là người bệnh tự điều chỉnh lối sống và dinh dưỡng hợp lý.


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo