xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh “lạ”: Dân không tin ngành y tế

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Bộ Y tế kết luận nấm độc Aflatoxin có trong gạo cũ là tác nhân dẫn đến bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (còn gọi là bệnh “lạ”) tại tỉnh Quảng Ngãi song người dân địa phương không tin như vậy

Ngày 14-3, đoàn cán bộ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cùng một số chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến khảo sát tại nhà một số hộ dân có người mắc bệnh “lạ” ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - tâm điểm của dịch bệnh - và công bố nhiều nội dung khá bất ngờ.

img
Mẫu lúa được lấy từ nhà người dân ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi

Khẳng định do gạo mốc

Ông Phan Trọng Lân, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho rằng qua kiểm tra nhà cửa của những hộ gia đình có người mắc bệnh “lạ”, có thể nhận định gạo là tác nhân hàng đầu. Hiện rất nhiều hộ còn sử dụng gạo cũ ẩm mốc và cơ quan y tế đã tìm thấy nhiều độc tố trong đó. Vì vậy, người dân sử dụng gạo này sẽ bị tổn thương gan, dẫn đến tổn thương da.
“Gạo tuy không phải là nguyên nhân mà là tác nhân tạo điều kiện cho các yếu tố khác gây bệnh. Tôi có thể khẳng định nếu tiếp tục để người dân sử dụng gạo này, số ca mắc bệnh sẽ tăng lên. Bộ Y tế cũng vừa kết luận độc tố từ nấm độc Aflatoxin có trong gạo là nguyên nhân gây bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân” - ông Lân nói.

GS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho rằng việc người dân sử dụng gạo thu hoạch mùa trước và thóc được trữ trong chòi là các yếu tố liên quan đến bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. “Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy 36,6% mẫu thóc và 10,7% mẫu gạo có độc tố nấm Aflatoxin; 60,7% số người bệnh và 8,9% số người không mắc bệnh trong nhóm nghiên cứu có men gan cao gấp đôi mức bình thường” - ông Hiển nói.

Theo TS Trần Minh Như Nguyện, chuyên gia WHO, những bằng chứng thu thập được cho thấy nghi ngờ lớn nhất vẫn là gạo cũ mà người dân đang sử dụng. Tuy nhiên, để tìm ra nguyên nhân chính xác thì cần phải có thời gian. Sắp tới, WHO sẽ tổ chức hội thảo, mời các chuyên gia, Bộ Y tế để góp ý, tìm nguyên nhân.

Không đồng tình

Trước những kết luận của đoàn chuyên gia, nhiều cán bộ và lãnh đạo huyện Ba Tơ đều cho rằng nói tác nhân gây bệnh từ gạo là phi lý bởi dân địa phương đã dùng gạo cũ hàng trăm năm qua chứ không phải mới đây. Hơn nữa, không chỉ ở xã Ba Tơ mà nhiều xã khác, huyện khác cũng sử dụng. “Nay ngành y tế nói do gạo thì chúng tôi cũng chỉ nghe vậy thôi chứ không đồng tình” - ông Phạm Văn Néo, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, khẳng định.

Ông Néo đặt vấn đề: Ngành chức năng cứ nói do gạo, sao không xem lại việc bệnh phát triển theo chu kỳ hoặc việc phun hóa chất hoài mà có diệt được con côn trùng hay không? Ông Phạm Viết Nho, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, cũng cho rằng “quy tội” cho gạo cũ là phi lý, không đáng tin! 

Đừng vội kết luận!

Trước những khẳng định về tác nhân gây bệnh “lạ” là gạo cũ, chiều 14-3, trong buổi họp trực tuyến giữa nhiều bệnh viện lớn cả nước, TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho rằng: “Nếu chỉ quy cho gạo thì cũng chưa đúng bởi nấm độc Aflatoxin không chỉ có trong gạo ủ, gạo mốc mà còn có rất nhiều trong các loại ngũ cốc như khoai, sắn, ngô… Do đó, cần phải xem xét kỹ lưỡng lại”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo