xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân xúc động được tặng quà, tiễn lên xe về quê ăn Tết

Ngọc Dung

(NLĐO)- Nhiều bệnh nhân ở Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã xúc động khi được Viện trưởng tặng quà và tiễn lên những chuyến xe do viện tổ chức để đưa về quê ăn Tết Đinh Dậu 2017.

Những ngày cuối cùng của năm Bính Thân, lãnh đạo nhiều bệnh viện đã đi thăm, tặng quà và động viên những bệnh nhân phải ăn tết bệnh viện. Nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân được đích thân giám đốc bệnh viện tiễn lên những chuyến xe tình nghĩa của bệnh viện đưa bệnh nhân về quê đón tết Đinh Dậu 2017 cùng gia đình.


Do bệnh nặng nhiều bệnh nhân đã phải ở lại ăn tết bệnh viện

Do bệnh nặng nhiều bệnh nhân đã phải ở lại ăn tết bệnh viện

Cung cấp suất ăn miễn phí

Tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai, PGS-TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết BV đảm bảo tất cả các bệnh nhân ở lại viện trong dịp Tết này đều có quà. Ngoài ra, các bệnh nhân cũng được BV cung cấp bữa ăn miễn phí trong 4 ngày Tết, mỗi ngày 3 bữa (ngày 30, mùng 1, 2 và 3). “Món quà tuy ít ỏi nhưng BV mong muốn chia sẻ tình cảm với bệnh nhân trong dịp Tết đến xuân về"-PGS Quốc Anh chia sẻ.

Bác sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai, cho biết năm nay có khoảng 900-1.000 bệnh nhân sẽ ở lại ăn Tết tại BV. Con số này có thể giảm xuống 700-800 người vào ngày 30 Tết, tuy nhiên từ mùng 1 trở đi, lượng bệnh nhân cũng sẽ tăng trở lại vì gia tăng các ca cấp cứu nhập viện. Mỗi ngày Tết vẫn sẽ có hơn 400 nhân viên y tế trực để khám và điều trị cho các bệnh nhân. Không chỉ trực cấp cứu mà khoa Khám bệnh cũng vẫn có bàn khám bệnh như bình thường. “Các năm trước, mỗi ngày vào dịp Tết, BV sẽ tiếp nhận từ 100-130 ca cấp cứu… Càng nghỉ Tết dài thì số bệnh nhân cấp cứu càng gia tăng”- bác sĩ Hùng dự báo.

Theo TS Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai, năm nào vào dịp lễ, Tết, Khoa Cấp cứu cũng là nơi tiếp nhận rất nhiều các ca bệnh nặng, phải thở máy, lọc máu… Đặc biệt vào ngày mùng 2 Tết thường là cao điểm của số ca nhập viện với nhiều ca bệnh là “hậu quả” của việc ăn, chơi Tết quá đà, quên chăm sóc sức khoẻ như tai biến mạch máu não, tim mạch, ngộ độc rượu…

Tại BV Việt Đức, theo GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức, ngay trong những ngày cuối năm các phần quà đã được lãnh đạo các khoa, phòng chuyển tận tay bệnh nhân nhằm chia sẻ, động viên người bệnh và người nhà bệnh nhân “bất đắc dĩ” phải ăn tết BV.

Trước đó, tại BV K Trung ương đã diễn ra nhiều hoạt động tặng quà, tổ chức các sự kiện vui chơi do BV và nhiều cá nhân, tổ chức thiện nguyện thực hiện. Đồng thời, BV K Trung ương cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), Bộ Y tế và "Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng" đã tổ chức Chương trình Tết sum vầy cho bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân chia sẻ được ăn Tết sớm với những món ăn truyền thống quen thuộc như bánh chưng, giò lụa, thịt gà, canh măng, hành muối… phần nào giúp họ cảm thấy ấm áp hơn. Theo PGS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K Trung ương, số bệnh nhân ở cả 3 cơ sở là hơn 1.000 người. Tuy nhiên, trong dịp Tết ước tính còn khoảng hơn 200 bệnh nhân. Tuy nhiên, đây đều là các bệnh nhân nặng, do đó, BV chủ trương cắt cử các bác sĩ, nhân viên y tế trực đảm bảo cho việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân chu đáo.

Hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về quê

Tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, 10 giờ sáng 25-1 (28 tết Đinh Dậu), những chuyến xe đưa bệnh nhân về quê ăn Tết đã xuất phát đưa bệnh nhân về quê ăn Tết. Đây là 3 chuyến xe đưa gần 30 bệnh nhân về quê ăn tết do Viện tổ chức cho người bệnh. Các chuyến xe được phân tuyến để phù hợp với những miền quê nơi các bệnh nhân trở về nhà. Trong đó, 2 xe đi về phía Nam qua các tỉnh: Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa và Thái Bình - Nam Định. Chuyến còn lại đi về phía Bắc lên các tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ.

Theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, công việc cấp cứu, khám và điều trị cho bệnh nhân phải đảm bảo diễn ra như bình thường. Các BV không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân, các cơ sở y tế đều ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra.

GS - TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết đây là những người bệnh và người nhà bệnh nhân nghèo, nằm viện điều trị lâu ngày; những gia đình bệnh nhân ở xa bến xe của địa phương hay những người bệnh không mua được vé xe về quê ăn Tết và là những bệnh nhân đến ngày 25-1 mới kết thúc phác đồ điều trị. Trước khi tạm rời BV, các bệnh nhân vẫn còn được đón nhận những món quà từ lãnh đạo Viện và nhiều y bác sĩ xuống tận nơi, tặng quà, tiễn bệnh nhân.

Sau đây là một số hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn tết và bệnh nhân phải ở lại đón Tết trong BV.


Bệnh nhân và người nhà chờ lên chuyến xe đưa về nhà ăn Tết

Bệnh nhân và người nhà chờ lên chuyến xe đưa về nhà ăn Tết


Những chuyến xe khởi hành tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đưa gần 30 bệnh nhân về quê ăn Tết

Những chuyến xe khởi hành tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương đưa gần 30 bệnh nhân về quê ăn Tết

img

Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, GS Nguyễn Anh Trí tiễn các bệnh nhân lên xe về nhà đón tết cùng người thân

Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, GS Nguyễn Anh Trí tiễn các bệnh nhân lên xe về nhà đón tết cùng người thân


Tặng quà, chăm lo cho những bệnh nhân điều trị tại BV

Tặng quà, chăm lo cho những bệnh nhân điều trị tại BV

img


Ban lãnh đạo BV Bạch Mai, trong đó PGS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV, đã thăm hỏi và trao quà cho những bệnh nhân nặng không thể trở về đón tết cùng gia đình

Ban lãnh đạo BV Bạch Mai, trong đó PGS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV, đã thăm hỏi và trao quà cho những bệnh nhân nặng không thể trở về đón tết cùng gia đình


Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến BV K Trung ương thăm và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đây thực sự trở thành BV đầu ngành về điều trị ung bướu cho người dân, giúp người dân vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến BV K Trung ương thăm và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đây thực sự trở thành BV đầu ngành về điều trị ung bướu cho người dân, giúp người dân vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật

img

Tổ chức Tết sum vầy cho bệnh nhân

Tổ chức Tết sum vầy cho bệnh nhân


Giám đốc BV K Trung ương Trần Văn Thuấn (áo trắng) ăn bữa cơm truyền thống đón tết cùng những bệnh nhân phải ăn Tết BV

Giám đốc BV K Trung ương Trần Văn Thuấn (áo trắng) ăn bữa cơm truyền thống đón tết cùng những bệnh nhân phải ăn Tết BV

img

img
img

img

Khoa cấp cứu các BV luôn có bác sĩ túc trực 24/24 giờ

Khoa cấp cứu các BV luôn có bác sĩ túc trực 24/24 giờ

img


Tại BV Việt Đức- nơi thường xuyên tiếp nhận các ca cấp cứu do tai nạn giao thông, nhiều bác sĩ cho biết với những bệnh nhân nặng, đa chấn thương nhập viện tại thời điểm những ngày cuối năm hầu hết đều phải điều trị xuyên tết.

Tại BV Việt Đức- nơi thường xuyên tiếp nhận các ca cấp cứu do tai nạn giao thông, nhiều bác sĩ cho biết với những bệnh nhân nặng, đa chấn thương nhập viện tại thời điểm những ngày cuối năm hầu hết đều phải điều trị xuyên tết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo