xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

BHYT chưa thu hút người nghèo

Ngọc Dung

Đối tượng tham gia BHYT chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là bệnh nhân bị tai nạn giao thông chỉ vì quy định người bệnh phải chứng minh không phạm luật giao thông

img
Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện K Hà Nội
 

Tại Hà Nội, ngày 17-10, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổng kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Theo BHXH Việt Nam, dù quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng nhưng vẫn còn 34 triệu người (khoảng 40% số dân cả nước) thờ ơ với thẻ BHYT, chủ yếu là người tự nguyện tham gia BHYT, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân và người thuộc hộ cận nghèo.

Tính đến giữa năm 2011, cả nước có 53,5 triệu người tham gia BHYT (tăng 13,8 triệu người so với năm 2008). Thế nhưng, với 34 triệu người còn lại, việc vận động tham gia là rất khó khăn. Đặc biệt với người thuộc hộ cận nghèo, kể cả khi đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng, một số địa phương hỗ trợ tới 80% nhưng cũng chỉ “hút” được 13%. Ngay cả với đối tượng trẻ dưới 6 tuổi, dù đã được Nhà nước cấp kinh phí mua thẻ nhưng vẫn còn gần 2 triệu trẻ em chưa được cấp thẻ BHYT.

Kể từ khi Luật BHYT có hiệu lực, đối tượng tham gia BHYT phải chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là những bệnh nhân bị tai nạn giao thông chỉ vì quy định người bệnh phải chứng minh không phạm luật giao thông. Ngay sau thời điểm ban hành (tháng 4-2010) đến nay, quy định trên đã 2 lần bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” nhưng đến thời điểm này, người bệnh vẫn khổ sở vì yêu cầu trái khoáy này.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán của Bệnh viện Việt Đức, cho biết rất ít bệnh nhân xin được giấy xác nhận của cơ quan công an lúc nhập viện. Với những ca bệnh nhẹ, họ thường chấp nhận móc tiền túi để trả vì để xin được giấy xác nhận từ cơ quan công an không phải dễ. Vì thủ tục rắc rối nên không ít bệnh nhân “lách luật” bằng cách khai bị tai nạn lao động chứ không phải tai nạn giao thông.

Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), thừa nhận vướng mắc trong thủ tục thanh toán chi phí cho các trường hợp tai nạn giao thông là có thật và sau nhiều lần bàn bạc, đến nay, Bộ Y tế, Công an và bảo hiểm mới tìm được “tiếng nói chung”. Để giải tỏa quy định gây bức xúc cho người bệnh, dự thảo đang được chỉnh sửa theo hướng người có thẻ BHYT bị tai nạn giao thông khi khám, chữa bệnh dù chưa có đủ căn cứ xác định có vi phạm pháp luật giao thông vẫn được BHXH thanh toán chi phí.
Đặc biệt, trách nhiệm xác nhận việc người bị tai nạn giao thông  có vi phạm pháp luật về giao thông hay không sẽ do cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn xác minh. Trường hợp tai nạn xảy ra nhưng không giữ hoặc không dựng được hiện trường, Quỹ BHYT sẽ thanh toán cho người bệnh.

Đề nghị bỏ quy định cùng chi trả 5%

Bộ Y tế cho biết có nhiều sở y tế và bệnh viện đề nghị nên bỏ quy định cùng chi trả 5% đối với người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội và thân nhân người có công vì việc phải cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đang là gánh nặng cho họ, nhất là những người mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính… Dù Bộ Y tế không ít lần nói sẽ nghiên cứu, trình Chính phủ để có một quỹ riêng hỗ trợ cho đối tượng nói trên, cùng đó là trích quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo để trả phần cùng chi trả của họ. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở hướng xem xét chứ chưa có văn bản chính thức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo