xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cá cờ 50 kg đâm thủng tim

Theo Thu Hiền (Báo Bình Định)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bị cá cờ đâm thủng tim hiếm gặp.

Đến chiều 23-4, sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định, được điều trị và theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát - Bình Định), bị nạn khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Đại Lãnh (tỉnh Phú Yên).

Nạn nhân nhập viện khoảng hơn 7 giờ ngày 22-4 với một vết thương ở vùng ngực dưới xương ức, lệch sang bên trái, máu trào qua tim. Kiểm tra, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, phát hiện một phần mảng tim giữa cơ hoành đã bị tổn thương, màng tim phía trước bị thủng, vùng thất phải cách mỏm tim 3 cm có một vết thương khoảng 2 cm đang rỉ máu; mặt sau của thất phải cũng có một vết thương 1,5-2 cm.
 
img
Đến chiều 23-4, sức khỏe của nạn nhân bị cá đâm thủng tim hi hữu đã tương đối ổn định.

Bác sĩ Hoàng Văn Công, phẫu thuật viên chính của kíp mổ hôm đó, cho biết: “Chúng tôi đã khâu 3 mũi mặt trước thất phải và cầm được máu, nhưng vết thương ở mặt sau của thất phải khó hơn, phải khâu đến 4 mũi; đồng thời, dùng màng tim độn vào mới cầm được máu cho nạn nhân.

Ca mổ hoàn thành sau 2 giờ, nạn nhân mất khoảng 2 lít máu. Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại đến 17 giờ cùng ngày thì tỉnh”.

Chiều 23-4, anh Nghĩa đã có thể nói chuyện. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết, tối 21-4, khi đang lặn xuống biển tháo lưới cá mắc vào chân vịt của thuyền thì anh bị một con cá cờ nặng 40-50 kg tấn công vào ngực. “Lúc mới bị cá đâm, tui không đau. Vội lên thuyền thì anh em mới phát hiện có vết thương ở ngực chảy máu” - anh Nghĩa kể.

Do vùng biển đánh cá vào bờ khá xa nên các bạn đi cùng đã dùng bột ngọt đắp vào vết thương của anh Nghĩa. 4 tiếng sau, anh Nghĩa được đưa vào bờ băng bó vết thương, rồi chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chị Hồ Thị Hơn, vợ anh Nghĩa, nói thêm: “Ảnh đi biển từ hồi mười mấy tuổi đến giờ mới thấy cá cờ tấn công. Lúc chuyển vào bờ, ảnh ngất xỉu do mất máu nhiều”.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết dù đã thực hiện nhiều ca mổ tim nhưng trường hợp do cá đâm thủng tim của anh Nghĩa lần đầu tiên mới gặp. “Đây là ca phẫu thuật tim tối cấp, bởi nếu không kịp thời thì nạn nhân có thể nguy kịch” - bác sĩ Hoàng Văn Công cho biết thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Huấn, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại: “Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn. Bệnh nhân tỉnh táo, mạch và huyết áp đều bình thường. Nếu diễn biến thuận lợi thì bệnh nhân có thể được xuất viện sau 10 ngày điều trị”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo