xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bùng phát sốt xuất huyết

Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh

Tại TPHCM, loại dịch bệnh nguy hiểm này đã chính thức vào mùa, bùng phát và lan rộng khắp nơi

Mới đây, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, dư luận vẫn còn xót xa trước cái chết thương tâm của hai nữ sinh cùng 18 tuổi N.T.T.N và V.T.M.P do mắc sốt xuất huyết. Hai em này vừa đậu đại học, tử vong chỉ trước một ngày có kết quả thi. Trong khi đó, tại TPHCM, loại dịch bệnh nguy hiểm này đã chính thức vào mùa, bùng phát và lan rộng khắp nơi.

 
Dồn dập nhập viện
 
Tại khu nhà trọ ở quận Tân Bình sáng 31-7, vợ chồng chị L.P.T đang thu dọn chăn màn ra phơi nắng, đồng thời phun thuốc xịt muỗi mù mịt cả căn phòng. Chị T. cho biết hễ tới mùa mưa là khu nhà trọ nơi chị ở có đến 1/3 số trẻ em bị sốt xuất huyết. “Cả tuần nay không biết muỗi ở đâu sinh nhiều thế, cắn nát mình mẩy mấy đứa con”- chị T. nói.
 
Ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM những ngày cuối tuần qua cho thấy số bệnh nhân nhập viện do mắc sốt xuất huyết liên tục tăng. Tại Khoa Nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, số bệnh nhân, cả trẻ em và người lớn, nằm chật kín tất cả các giường. Bác sĩ Trần Văn Ngọc, Trưởng Khoa Nhiễm A Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, cho biết số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện hiện đã tăng gấp 2-3 lần so với các tháng trước.
 
 
img
Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM quá tải với bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: NGUYỄN THẠNH


Đáng chú ý, đa số người mắc ngụ tại TPHCM và các vùng giáp ranh TP như Cần Giờ, Cần Đước (Long An). Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 50-70 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết mới và 10% trong số đó mắc ở cấp độ 3, 4 phải cấp cứu.
 
Theo bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, tính từ đầu tháng 7 đến nay, bệnh viện đã có hơn 140 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong khi cả tháng 6 chỉ có 68 ca. Hiện mỗi ngày có khoảng 10 ca sốt xuất huyết nhập viện. Trong khi đó, tại Khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TPHCM hiện có hơn 100 trẻ điều trị sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với tháng trước. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 trẻ nhập viện.       
 
Phòng bệnh là quan trọng
 
Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, dịch bệnh sốt xuất huyết đang ở mức cao điểm và bùng phát kéo dài mạnh nhất vào các tháng 8, 9, 10 và 11 hằng năm. Hiện nhiều quận, huyện ở TP đều có ổ dịch, đặc biệt có nhiều ổ dịch bùng phát tại các khu nhà trọ, khu dân cư ẩm thấp, ngập nước. Các địa phương được ghi nhận có dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh nhất là quận 5, 6, 8, 12, Bình Thạnh, Tân Bình...
 
Theo nhận định của các chuyên gia y tế, số ca mắc có thể còn tăng cao vào những tháng tới. Ngoài trẻ em là đối tượng dễ bị lây bệnh, hiện người lớn dù có sự miễn dịch cao cũng không thoát sự tấn công của dịch bệnh này. Vì vậy, việc quan trọng là ý thức phòng bệnh của cộng đồng. Ngoài ra, không nên chủ quan và tự điều trị. Theo bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngoài việc lây lan ở ngoài tự nhiên và trong nhà như thường thấy lâu nay, hiện những người ở công sở và trường học cũng có nguy cơ mắc sốt xuất huyết.
 
Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế, cho biết đang thành lập 8 đoàn kiểm tra tình hình phòng chống sốt xuất huyết trên toàn địa bàn TP và sẽ tiến hành kiểm tra vào đầu tuần tới. 

Đã có 20 người tử vong

Ông Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh Quảng Trị đã có 79 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu tại TP Đông Hà và có chiều hướng gia tăng mạnh.

 
Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2010, cả nước đã ghi nhận gần 20.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 20 trường hợp tử vong. Dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay tập trung các tỉnh miền Trung và miền Nam như Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Nông, An Giang, Sóc Trăng.
 
Tại các tỉnh miền Bắc, số ca mắc sốt xuất huyết cũng tăng nhanh trong 5 tháng đầu năm với 520 trường hợp được ghi nhận, trong đó Hà Nội chiếm tới 80%.

N.Thạnh- Q.Nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo