xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chết oan vì bác sĩ thờ ơ?

M.Anh

(NLĐO)- Chiều 31-8, chị Thạch Trang Bảo Ngọc (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã tắc trách, không có mặt kịp thời khiến mẹ chị là bà Trang Thị Thùy Trinh (54 tuổi) tử vong.

Theo chị Ngọc, sáng sớm 30-8, bà Trinh bị mệt nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Đến khoảng hơn 8 giờ, các bác sĩ chỉ định chuyển bà Trinh xuống Khoa Lao bằng xe lăn và không được hỗ trợ thở ôxy như lúc cấp cứu. Đến cầu thang, bà Trinh không tự đi được nên phải đưa lên bằng băng ca.
 
Sau đó, bà Trinh có biểu hiện xuống sức nhưng các bác sĩ không thăm khám mà kêu gia đình đi mua mặt nạ hô hấp. Đến khi mua được mặt nạ thì gia đình bà không tìm thấy nhân viên y tế nào ở đó để nhờ gắn.
 
Sau đó, thân nhân người bệnh nằm giường bên cạnh liền đến gắn hộ nhưng gắn xong thì bà Trinh ngất xỉu và tử vong. Lúc này, bác sĩ cấp cứu mới có mặt.

Chiều 31-8, bà Trần Thị Chính, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết từ Khoa Cấp cứu chuyển lên Khoa Lao chỉ mất khoảng 5 phút nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe bệnh nhân. Mặt khác, Khoa Lao cũng có bác sĩ trực, có phòng bệnh nặng. Tuy nhiên, trước bức xúc của gia đình bệnh nhân, bệnh viện sẽ xem xét lại vụ việc rồi sẽ thông tin đến gia đình sau.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo