xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cớ sao không nhổ mà thưa?

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

Rụng tóc rõ ràng là “chuyện không của riêng ai”. Bằng chứng là thuốc chống hói đầu dù thượng vàng hạ cám thế nào cũng khó ế hàng. Mặc dù vậy, số người “bỗng dưng muốn khóc” chỉ tăng chứ không giảm. Đừng tưởng đó là chuyện thông thường của người bước vào tuổi mãn kinh. Không ít nạn nhân hãy còn rất trẻ!

Thực trạng vừa mô tả được thầy thuốc bên Pháp báo động từ lâu. Theo các nhà nghiên cứu ở kinh đô của ánh sáng, không dưới 60% phụ nữ trong độ tuổi “còn đường ăn thua” bỗng rụng tóc đến độ hói đầu từng mảng. Ngoại trừ trường hợp của người ăn chay đơn điệu lâu ngày nên tự gây suy dinh dưỡng hay thai phụ không được bổ sung sinh và khoáng tố đầy đủ, nhiều nạn nhân đủ ăn đủ mặc nhưng lại rụng tóc mới oan làm sao!

Một trong các nguyên nhân thường gặp khiến tóc rũ áo ra đi là do cơ thể bất ngờ thiếu sắt, chẳng hạn vì: Viêm loét dạ dày gây xuất huyết rỉ rả qua đường tiêu hóa nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời; rong kinh không được chữa trị đến nơi đến chốn; lạm dụng thuốc gây thất thoát chất sắt như thuốc cảm, thuốc an thần.

Nhưng nếu tưởng hễ rụng tóc là do thiếu sắt thì lầm. Không ít trường hợp rụng tóc là do:

Hậu quả của stress khiến tóc dù không thiếu ăn vẫn chết sớm vì rối loạn nội tiết tố tăng trưởng. Ngày nào còn căng thẳng, ngày đó tóc vẫn rụng dù có thoa thuốc hàng hiệu. Không lạ gì khi một số thầy thuốc ở châu Âu đang điều trị rụng tóc bằng thiền định, yoga...

Tác dụng phụ của thuốc nhuộm “dỏm” hay do sấy tóc quá tay khiến tóc khô giòn. Tình trạng này cũng xảy ra ở người tắm biển phơi nắng quá lâu.

Bệnh nội tiết dẫn đến rối loạn biến dưỡng chất béo và chất đạm, đứng đầu là bệnh tiểu đường rồi đến thiểu năng tuyến giáp, khiến chất keo ở chân tóc bị thoái biến quá nhanh.

Bệnh nấm ngoài da làm tóc rụng do tác hại của phản ứng viêm tấy và dị ứng trên da đầu.

Lạm dụng thuốc đa sinh tố vì gây rối loạn sự quân bình sinh và khoáng tố.

Rụng tóc quá nhiều không thể là chuyện bình thường nhưng nói thế không có nghĩa là ngày nào cũng ngồi đếm tóc rụng hay buông xuôi “có lo cũng bằng thừa” vì sợi tóc đằng nào cũng mong manh như sương khói. Muốn tóc ở mãi với người mà quên tầm soát nguyên nhân “diệt tóc” thì đầu không hói mới là chuyện lạ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo