xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Có thể xuất hiện 2 đỉnh dịch bệnh ở trẻ em

A.Thư - Ng.Thạnh - D.Thu - V.Trường

(NLĐ) - Tại buổi làm việc giữa Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TPHCM với Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 chiều 25-7 về tình hình dịch bệnh ở trẻ em, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1, cho biết: Trong 6 tháng cuối năm nay, có thể BV phải đối phó với hai đỉnh dịch bệnh ở trẻ em là dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Bệnh tay chân miệng lan ra nhiều tỉnh miền Bắc l Bình Thuận: Bệnh tay chân miệng tăng hơn 80%

Tính từ đầu năm đến nay, có đến 6.105 trẻ đã phải nhập viện tại đây vì bệnh tay chân miệng, dẫn đến tình trạng quá tải; tỉ lệ trẻ mắc tay chân miệng tại TPHCM vẫn cao với hơn 2.500 ca. Dịch bệnh này đã làm tiêu tốn hết 15,5 tỉ đồng, chiếm 30,3% tổng chi phí sử dụng thuốc 6 tháng đầu năm 2011 của BV.
 
img
Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đang quá tải do bệnh tay chân miệng. Ảnh: ANH THƯ
Để đối phó với dịch bệnh, BV đang phải thực hiện phân tán bệnh nhân tại các khoa, tận dụng tối đa diện tích BV. Việc điều trị cũng đang gặp nhiều khó khăn như thuốc đặc trị ngày càng khan hiếm, tình hình quá tải sẽ trầm trọng hơn nếu dịch sốt xuất huyết tiếp tục tăng. Hiện BV phải điều trị gần 1.900 bệnh nhi nội trú và hơn 7.000 bệnh nhi ngoại trú mỗi ngày, trong khi số giường bệnh tại đây chỉ có 1.400.

Hiện nay, số ca tay chân miệng tại TPHCM có chiều hướng giảm dần nhưng lượng bệnh nhân đến từ các tỉnh lân cận lại gia tăng.

- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày 25-7 cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 20.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó gần 60 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam. Đặc biệt, trong hai tháng gần đây, bệnh tay chân miệng đang gia tăng cả về số ca mắc và tử vong. Tại Hà Nội, mặc dù chưa có trường hợp tử vong do dịch bệnh này nhưng số ca mắc bệnh được ghi nhận ngày càng tăng. Trong khi đó, tại một số địa phương khác ở miền Bắc như Hòa Bình, Hà Nam, Thanh Hóa…, số bệnh nhi mắc tay chân miệng cũng tăng đột biến.

- Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong vài tháng trở lại đây, bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh, với hơn 100 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng trên 80% so với cùng kỳ năm 2010.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo