Xem Cúm A (H1N1) đã thành đại dịch?
Ngày 10-9, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), cho biết VN đã ghi nhận thêm 205 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó miền Nam: 164 ca, miền Bắc: 9 ca, miền Trung: 22 ca và Tây Nguyên: 10 ca.
Tính đến thời điểm này, VN đã ghi nhận 4.060 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, 5 ca tử vong. Cũng theo ông Nga, hiện dịch cúm A/H1N1 đang “tấn công” các khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm TP, trong đó đã có trường hợp tử vong. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, kể các những khu vực xa trung tâm, nếu có biểu hiện cúm cần tư vấn y tế để được khám, chữa trị kịp thời.
Một trẻ sơ sinh mắc bệnh cúm A/H1N1
Theo Sở Y tế TPHCM, hiện nay, virus cúm A/H1N1 đã “bén” sang cả trẻ sơ sinh. Đó là một bé trai ngụ tại quận Gò Vấp, vừa được Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 cứu chữa kịp thời. Theo bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi Đồng 2, bệnh nhi sơ sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 là con của chị T.T.T.H (ngụ phường 10, quận Gò Vấp), mới 22 ngày tuổi.
Ngày 28-8, bé có triệu chứng sốt nên được người nhà đưa đi khám và được cho nhập viện. Lúc mới nhập viện, bé rất tỉnh táo, không bị ho và sổ mũi nhưng đi cầu có máu. Qua thăm khám, chụp X-quang phổi, các bác sĩ Khoa Nhiễm của BV phát hiện bé bị tổn thương phế nang và mô kẽ rải rác hai phế trường.
Cán bộ Sở Y tế TPHCM kiểm tra, tuyên truyền phòng chống cúm tại một khu nhà trọ ở quận Tân Bình - TPHCM. Ảnh: N.Thạnh
Nghi ngờ bệnh tình của bệnh nhi này, các bác sĩ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm PCR. Kết quả cho thấy bé dương tính với cúm A/H1N1. Sau 12 ngày điều trị và theo dõi tại BV, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định, không còn sốt; kết quả xét nghiệm PCR lại cho thấy bé âm tính với cúm A/H1N1 nên được cho xuất viện vào chiều 9-9.
Theo bác sĩ Tùng, trước khi xác định bệnh nhi này nhiễm cúm A/H1N1, trong gia đình, bà ngoại của bé cũng bị sốt, đi khám bệnh được làm xét nghiệm có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. “Đây là trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 nhỏ tuổi nhất được ghi nhận đến thời điểm này. Chưa xác định được nguồn lây rõ ràng, nhưng có thể do bà ngoại nhiễm cúm và trong quá trình ẵm bồng cháu đã lây bệnh cho bé”- bác sĩ Tùng nhận định.
Đổ xô đưa con đi xét nghiệm
Trước việc liên tục có nhiều ca tử vong do cúm A/H1N1, ghi nhận của chúng tôi trong ngày 10-9 cho thấy người dân tỏ ra lo lắng nên đổ xô đưa con đi xét nghiệm cúmA/H1N1. Ông Nguyễn Bình Vũ (ngụ quận 3) cho biết cháu mình (ngụ Đắk Lắk) đang học lớp 11 tại cơ sở 4 Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).
Mới đây, em đến trường nhập học nhưng không được trường tiếp nhận và bắt đi xét nghiệm cúm A/H1N1. Học sinh này đi đến các cơ sở y tế trên địa bàn TP nhưng không nơi nào thực hiện yêu cầu này, vì vậy em phải về quê làm xét nghiệm tại BV Đa khoa tỉnh rồi mang xuống đưa cho trường.
Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết ngành y tế TP chưa triển khai xét nghiệm cúm A/H1N1 theo yêu cầu. Ông Châu đề nghị người dân bình tĩnh, không nên lo lắng mà cứ đi khám bệnh tại cơ sở y tế gần nhất nếu có biểu hiện khác thường để được phát hiện xử trí kịp thời.
Ngoài ra, trong việc phòng chống cúm ở trường học, Sở Y tế đã bàn và thống nhất với Sở GD-ĐT là chỉ yêu cầu học sinh khám sức khỏe trước khi nhập học. Trong khi đó, có mặt trong chuyến công tác tại phía Nam mới đây, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng việc TPHCM cẩn trọng chưa triển khai xét nghiệm cúm A/H1N1 theo yêu cầu là đúng, vì nếu không sẽ quá tải và dẫn đến việc không đủ nguồn sinh phẩm xét nghiệm đối với trường hợp cúm nặng...
Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn ở thể nhẹ Nhận định tình hình dịch cúm A/H1N1 tại nước ta hiện nay, TS Nguyễn Hồng Hạnh, Viện phó Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết: Mặc dù nước ta đã có 5 ca tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1 nhưng nhìn chung, tình trạng lâm sàng của các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn ở thể nhẹ, chưa có dấu hiệu biến đổi gien và kháng thuốc Tamiflu. Người dân không nên quá lo lắng bởi ngay cả cúm mùa thông thường, hằng năm Việt B.T.B |
Bình luận (0)