xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổ bệnh vì nắng nóng

Bài và ảnh: Nguyễn Thạnh

Chỉ riêng trong tháng 3 - 2012, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TPHCM đã khám cho gần 60.000 trẻ mắc bệnh hô hấp, gần 5.900 ca rối loạn tiêu hóa và hơn 4.400 ca tiêu chảy

img
Trẻ em điều trị bệnh hô hấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TPHCM
Trời nắng nóng trong nhiều tuần qua tại TPHCM đã khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Kéo theo đó là nhiều loại dịch bệnh xảy ra trong mùa nóng.

Ồ ạt trẻ nhập viện

Tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 - TPHCM, lượng người đến khám rất đông. Nhiều phụ huynh ẵm con chen chúc nhau đợi khám bệnh.

TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, cho biết hiện mỗi ngày BV tiếp nhận khoảng 5.000 - 6.500 bệnh nhi đến khám và số đang nằm điều trị nội trú cũng 1.300 - 1.400 trẻ. Riêng trong ngày 19-4, tại Khoa Tiêu hóa có gần 140 trẻ điều trị về bệnh tiêu hóa, trong đó số mắc bệnh tiêu chảy là 60 ca. Tại Khoa Hô hấp cũng đang có 140 - 150 trẻ nằm điều trị và mỗi ngày khoa này cũng tiếp nhận thêm 20 ca mắc mới nhập viện. Phổ biến nhất là bệnh viêm phổi, viêm phế quản. “Thời tiết nắng nóng làm thức ăn dễ bị ôi, hư và dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Về hô hấp thì rất dễ bị cảm lạnh, mất nước” - BS Hùng lưu ý.

Trong khi đó, tại BV Nhi Đồng 2, nhiều ngày qua, lượng trẻ đến khám bệnh lúc nào cũng dồn dập. Theo BS Trịnh Hữu Tùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, chỉ trong gần 2 tuần đầu tháng 4-2012, BV đã tiếp nhận hơn 14.000 ca khám bệnh về hô hấp (chiếm gần 48%/tất cả các loại bệnh), gần 1.560 ca khám về rối loạn tiêu hóa (5,3%) và hơn 1.100 ca về bệnh tiêu chảy (3,7%). Trong đó, số trẻ phải nhập viện điều trị cũng khá đông. Cụ thể: hơn 830 ca về hô hấp (gần 34%), 326 ca tiêu chảy (hơn 13%) và 56 ca rối loạn tiêu hóa (2,3%). Thống kê trong tháng 3-2012 về số trẻ khám 3 loại bệnh liên quan mùa nắng nóng tại BV này cũng cho thấy con số đáng giật mình, gồm: gần 60.000 ca hô hấp, gần 5.900 ca rối loạn tiêu hóa và hơn 4.400 ca tiêu chảy…

Dễ bị đột quỵ

Trong lúc trẻ em chịu ảnh hưởng với nhiều loại bệnh xảy đến cùng lúc thì những căn bệnh nguy hiểm khác cũng dễ xảy ra vào thời điểm này đối với người cao tuổi như tăng huyết áp, đột quỵ, tim mạch. Theo các BS chuyên khoa thần kinh, điều nguy hiểm là những loại bệnh này thường dẫn đến tử vong rất nhanh nếu không được xử trí về y khoa kịp thời. Nhiều trường hợp đã tử vong ngay trên đường đến BV, nhất là những người đột quỵ trong đêm, không được phát hiện kịp thời. Trường hợp chuyển đến BV quá muộn, nếu có cứu kịp thì hậu quả cũng khá nặng nề vì bệnh đã gây biến chứng lan tỏa đến thần kinh, não bộ.

BS Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 - TPHCM, cho biết những ngày qua, lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu, điều trị do huyết áp, đột quỵ, tim mạch cũng khá đông. Hiện số bệnh nhân đang điều trị những loại bệnh này đã chiếm hơn nửa số người đang điều trị tại BV, với số lượng dao động khoảng 600 - 800 ca. Trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận gần 30 ca mới.

Cũng theo BS Ngọc Anh, trong thời điểm này, những người lớn tuổi, người có tiền sử mắc bệnh về cao huyết áp, tim mạch hết sức cẩn thận đề phòng vì rất dễ bị tai biến mạch máu não, đột quỵ. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi kiểm tra huyết áp, cần tránh mất nước cơ thể, cân bằng thân nhiệt, hạn chế việc để nắng nóng ảnh hưởng bản thân. “Trường hợp bị tai biến phải chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa nhanh nhất trong “thời gian vàng” (dưới 3 giờ) để xử trí kịp thời” - BS Ngọc Anh lưu ý.

Các BS khuyến cáo, ngoài những loại bệnh nói trên thì phải cảnh giác cao độ với hai loại bệnh nhiễm rất nguy hiểm đang đe dọa cộng đồng hiện nay là tay chân miệng và sốt xuất huyết. Đây là dịch bệnh rất đáng lo vì diễn tiến rất nhanh đối với trẻ em.

TPHCM: Nắng nóng nhất trong năm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ những ngày qua tại TPHCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ đạt khoảng 350C, có nơi 360C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 16 giờ hằng ngày. Do đó, thời tiết ở TPHCM trở nên oi bức và đây là thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Thời tiết quá nóng khiến người dân luôn cảm thấy ngột ngạt. Nhiều người đã ra khỏi nhà, tìm đến các công viên để trú nắng.

Do nắng nóng kéo dài cộng với áp thấp nóng phía Tây đang phát triển nên thời tiết oi bức vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới. Vào khoảng cuối tuần này, TPHCM sẽ có mưa trái mùa kèm theo sấm sét sau đó chuyển sang mùa mưa. Tuy vậy, lượng mưa sẽ không đều, vì vậy một số địa phương ở Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo