xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng chục ngàn bệnh nhân chờ ghép tạng

N.Dung

(NLĐ) - PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ngày 6-5 cho biết sau hơn 2 tháng Trung tâm Tư vấn và Điều phối hiến, ghép mô tạng đi vào hoạt động, đã có gần 30 trường hợp đến trung tâm tư vấn hiến và ghép tạng.

Theo ông Quyết, dù Luật Hiến tạng, các văn bản dưới luật đã ban hành nhưng nguồn tạng hiến vẫn rất khan hiếm. Trên thế giới, tỉ lệ bệnh nhân ghép tạng được cho từ 90% người chết não và chỉ 10% từ người sống. Trong khi đó, tại Việt Nam hầu hết là từ người sống.

Trong 2 năm qua, Bệnh viện Việt Đức mới thực hiện được 12 ca ghép thận, 2 ca ghép tim, 3 ca ghép gan từ bệnh nhân chết não vì khan hiếm nguồn cho. Hiện cả nước đang có hàng chục ngàn bệnh nhân chờ được ghép tạng (tim, gan, thận…). Theo ông Quyết, để đáp ứng nhu cầu này, chỉ có thể trông chờ vào nguồn tạng từ người chết não. Trong khi đó, mỗi năm, Bệnh viện Việt Đức có hơn 1.000 trường hợp chết não nhưng chỉ một vài trường hợp thân nhân người chết não đồng ý hiến tạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo