xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo “tắt lửa” sau triệt sản

Bài và ảnh: ANH THƯ

Xung quanh các thủ thuật triệt sản vốn đơn giản là những lời đồn đoán thiếu cơ sở khiến nhiều người có nhu cầu kế hoạch hóa phải lo lắng

Đây đã là lần thứ hai chị L.T.T.B (35 tuổi, ngụ TP HCM) phải đi bỏ thai vì “vỡ kế hoạch”. Lý do là vợ chồng chị đã có với nhau 3 mặt con, gồm con trai 6 tuổi và một cặp “công chúa” sinh đôi gần lên 4, trong khi cả 2 chỉ là viên chức với đồng lương tạm đủ sống, tiền vay mua căn hộ chung cư cũng còn nhiều năm nữa mới trả xong.

Mỗi giới sợ một kiểu

Sau khi sinh đôi, chị B. đã cẩn thận áp dụng nhiều biện pháp tránh thai vì biết mình và chồng thuộc tạng dễ có con. Tuy nhiên, khi chị uống thuốc tránh thai hằng ngày thì bị phản ứng phụ khá nặng, phải ngưng dùng; sử dụng que cấy vài hôm là phải lấy ra, vòng tránh thai cũng không hợp, dùng bao cao su thì chồng lại có dấu hiệu dị ứng. Hai vợ chồng đành dùng biện pháp tính “ngày an toàn” để tránh thai nhưng hiệu quả không cao nên đã “dính” bầu đến 2 lần.

Các bác sĩ (BS) ở nhiều bệnh viện (BV) phụ sản mà anh chị tìm đến đều tư vấn rằng một trong 2 người - vợ hoặc chồng - nên triệt sản trong trường hợp này. Thế là cuộc tranh cãi nảy lửa giữa chị B. và chồng diễn ra.

“Tôi nghe nói thủ thuật cho nam chỉ là tiểu phẫu, thủ thuật cho nữ phức tạp hơn, nhất là với người có sẹo mổ lấy thai cũ như tôi… Tôi vốn rất sợ mổ xẻ nên đề nghị chồng đi làm nhưng chưa gì anh đã giãy nảy. Chồng tôi bảo rằng tôi sợ anh lăng nhăng nên mới mượn cớ triệt luôn “bản lĩnh” của anh, rằng đàn ông mới 35 tuổi mà làm vậy thì coi như “tiêu” luôn” - chị B. kể.

Đăng ký khám tại Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM)
Đăng ký khám tại Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM)

Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc sau khi người chồng gặp được một nam BS, được giải thích cặn kẽ về “chuyện đàn ông”, đồng thời những nguy cơ mà chị B. có thể gặp bởi chị đã mổ lấy thai 2 lần, trong đó có 1 lần gặp tai biến. Cuối cùng, anh đồng ý đến BV Từ Dũ (TP HCM) để làm thủ thuật.

Chị Ng.T.T.T (33 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM; có 2 con 4 và 1 tuổi) thì cứ lo nghĩ sau khi triệt sản sẽ mất kinh nguyệt. Chị đã tìm hiểu trên mạng rồi sợ rằng khi ống dẫn trứng bị cắt, trứng không đi gặp tinh trùng được thì lỡ… nội tiết cũng không có đường đi, dẫn đến lão hóa sớm, mất dáng, “mất lửa” trong quan hệ vợ chồng thì nguy!

Tuy nhiên, BS Ngô Thị Yên, Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình BV Từ Dũ, khẳng định với chị T. rằng ca phẫu thuật hoàn toàn không gây ra những điều đó. “Sau triệt sản, phụ nữ vẫn có kinh nguyệt bình thường. Kỹ thuật triệt sản nữ chỉ là ngăn chặn đường đi để gặp nhau của trứng và tinh trùng. Vì thế, nó không ảnh hưởng đến nội tiết của cơ thể phụ nữ, không gây lão hóa hay làm suy giảm quan hệ vợ chồng, thậm chí còn tăng ham muốn hơn do thoát khỏi tâm lý lo lắng mang thai ngoài ý muốn” - bà giải thích.

Phải suy nghĩ kỹ

Với nam giới, theo BS Ngô Thị Yên, sau triệt sản vẫn xuất tinh bình thường và không có lý do gì dẫn đến tình trạng giảm ham muốn. Tinh trùng bị “chặn đường” sau thủ thuật cắt và cột ống dẫn tinh sẽ tự tái hấp thu vào cơ thể, không hề ứ đọng, gây bệnh như nhiều người lo sợ.

BS Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, khuyến cáo tuy triệt sản là thủ thuật đơn giản nhưng các cặp vợ chồng nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Bởi lẽ, sau khi cắt và cột ống dẫn tinh hay ống dẫn trứng, họ không thể sinh thêm con.

Một số người vì lý do cá nhân, sau một thời gian triệt sản đã tìm đến BS để mong khôi phục lại khả năng làm cha, mẹ. Tuy nhiên, thủ thuật nối lại ống dẫn tinh, ống dẫn trứng khá phức tạp và tỉ lệ thành công không cao. Đối với một số cặp vợ chồng sau phẫu thuật nối thất bại nhưng vì muốn có thêm con (chẳng hạn, trường hợp con mất do tai nạn hoặc muốn có thêm con với người vợ hay chồng sau), họ có thể nhờ đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại giống như những người hiếm muộn.

BS Ngô Thị Yên cho biết triệt sản nam là một tiểu phẫu đơn giản, có thể tiến hành trong các phòng khám ngoại trú có BS thành thạo, được xuất viện sau 1-2 giờ. Triệt sản nữ thì bắt buộc phải làm thủ thuật trong BV bởi 2 ống dẫn trứng nằm trong ổ bụng, có thể xuất viện sau 6-12 giờ. Sau triệt sản, bệnh nhân nên nghỉ ngơi thêm tại nhà theo tư vấn của BS.

Triệt sản nam chỉ có tác dụng sau 3 tháng

BS Nguyễn Ngọc Thông lưu ý tác dụng tránh thai khi triệt sản ở nữ là ngay lập tức nhưng với nam giới, họ vẫn phải sử dụng bao cao su hay các phương pháp khác một thời gian mới thực sự an toàn. Bởi lẽ, dù đã cắt và cột ống dẫn tinh nhưng tinh trùng còn tồn trong túi tinh cũng có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Thông thường, sau 15-20 lần xuất tinh hoặc sau 3 tháng thì tác dụng tránh thai mới bảo đảm. Những ai lo lắng có thể đi khám tại cơ sở chuyên khoa để được thử tinh dịch đồ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo