xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngộ độc bánh mì, hàng trăm người nhập viện

Tin, ảnh: Hoàng Thái

(NLĐO)- Lúc 20 giờ ngày 20-1, Tiến sĩ Bác sĩ Miêu Tiểu Chông - Giám đốc bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận) cho biết từ ngày 18-1 đến 17 giờ ngày 20-1 tại bệnh viện này tiếp nhận 161 ca ngộ độc bánh mì, trong đó có một ca tử vong, 5 ca đã xuất viện vào sáng ngày 20-1.

img
Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân bị ngộ độc

Hiện có hơn 150 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục điều trị, trong đó có khoảng 15 đến 16 ca trong tình trạng nguy kịch và 1 ca đang mang thai 6 tháng.

img

Tất cả các bệnh nhân  đều có chung triệu chứng như: sốt, nôn ói, chóng mặt, tức ngực, khó thở, đau đầu, tiêu chảy.

Có nhiều gia đình có từ 2 đến 9 người đều bị ngộ độc và nhập viện cùng ngày. Tại tầng 3, bệnh nhân Trần Thị Hải (SN  1954, thôn Bình Phước, Chợ Lầu, Bắc Bình) cho biết sau khi nhà bà ăn 4 ổ bánh mì thịt mua vào chiều ngày 18-1, (đối diện nhiếp ảnh Thanh Nhã, gần UBND huyện Bắc Bình, QL 1A, thị trấn Chợ Lầu) đến tối cùng ngày thì  cả bà Hải, chồng và hai con có triệu chứng nôn ói, sốt, tiêu chảy. Đến 23 giờ ngày 18-1 cả 4 người đi nhập viện cấp cứu và đang tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe rất xấu.

img


Bệnh nhân Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1972, thôn Hiệp Phước, Chợ Lầu, Bắc Bình) kể sau khi chị và đứa con trai Lê Tất Thịnh (lớp 3, trường Tiểu học Chợ Lầu 1, Bắc Bình) ăn hai ổ bánh mì kẹp thịt mua tại điểm nói trên, lúc 16 giờ ngày 18-1 thì có triệu chứng như trường hợp bà Hải.

Có nhiều học sinh trường THCS Chợ Lầu (Bắc Bình), THPT Chợ Lầu bị ngộ độc cùng một số học sinh tiểu học. Hiện vẫn chưa thể thống kê được số học sinh bị ngộ độc. 

img
Hai anh em Chánh, Tánh cùng nhập viện do ăn bánh mì

Hai anh em ruột người dân tộc Chăm ở xã Phan Hiệp là Đàng Văn Chánh (lớp 6A1, trường THCS Nội trú, Chợ Lầu) và em Tồn Thị Tánh (lớp 3, trường Tiểu học Phan Hiệp, Chợ Lầu) cùng nhập viện lúc 4 giờ ngày 19-1. Được biết cháu  Chánh ăn 1 ổ bánh mì không, giá 2000 đồng, nhưng vẫn bị ngộ độc. Bánh mì này Chánh cũng mua tại điểm đối diện nhiếp ảnh Thanh Nhã.

Riêng trường hợp em Võ Thị Mỹ Quyên (lớp 7A4, trường THCS Chợ Lầu), nhập viện lúc 22 giờ ngày 18-1, đến 3 giờ 45 ngày 20-1 thì em Quyên chết.

img
Đám tang em Quyên

Theo ông Chông cho biết trường hợp em Quyên ngoài nguyên nhân ngộ độc do ăn bánh mì dẫn đến sốt, nhiễm trùng đường tiêu hóa, bệnh nhân này có tiền sử bệnh ung thư máu nên em Quyên không qua khỏi cơn nguy kịch.

Lúc 21 giờ 30 ngày 20-1, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình khi đến thăm bệnh nhân cho biết sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bắc Bình phối hợp cùng Phòng y tế, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành điều tra dịch tễ học, lấy mẫu bệnh phẩm gởi vào TPHCM xét nghiệm.

Cũng theo lãnh đạo UBND Bắc Bình nguyên nhân ban đầu được xác định là do bánh mì, chứ không phải do một số thức ăn kèm theo như: nem, chả, đồ chua, thịt, pa-tê.... Riêng bánh mì do một số cơ sở sản xuất tại xã  Chí Công, thị trấn Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận), Chợ Lầu (Bắc Bình, Bình Thuận).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo