xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngứa phát điên vì bướm “lạ”

Tin-ảnh: Thúy Phương

(NLĐO) - Liên tục khoảng 10 ngày nay, nhiều ngư dân hành nghề lưới vây ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình - Quảng Nam bị đàn bướm “lạ” tấn công khiến toàn thân ngứa ngáy, gây ra những vết thâm đen trên người.

Ngày 20-8, tại bãi biển Bình Minh (thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình), chủ tàu lưới vây QNa 95009 Phạm Văn Lâm cho biết: Cách đây 10 ngày, tàu của của ông gồm 9 ngư dân khi đang hành nghề lưới vây cách bờ khoảng 20 hải lý ở khu vực giáp với Đà Nẵng thì bất ngờ gặp đàn bướm “lạ”.
 
img
Đây là loại bướm tấn công các ngư dân gây ngứa
 
Đêm xuống, khi tàu bật đèn, bướm bay ra dày đặc, che khuất ánh sáng rồi lao vào tấn công các ngư dân. Khi tắt đèn, đàn bướm nổi lềnh bềnh trên mặt nước và chực chờ các ngư dân mở đèn lại là từ dưới nước ùa lên tàu. Sau đó, nhiều người bắt đầu nổi mụn đỏ bọng nước, cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, ai cũng thi nhau gãi, đến khi rỉ máu mới thôi.
 
Hiện các ngư dân đã đi khám nhưng chưa biết bệnh gì, đa số chỉ uống thuốc và bôi kem chống ngứa nhưng vẫn không thuyên giảm.
 
Ngư dân Trần Ngọc Bảy (đi tàu của ông Lâm) bị hàng chục vết thâm đen từ ngực đến chân, thêm mụn đỏ nổi lên dày đặc khắp người. Gần 10 ngày qua, ông Bảy ở nhà vừa uống vừa thoa thuốc, các mụt đỏ có phần khô lại nhưng khắp người vẫn còn ngứa rất khó chịu nên chưa dám ra khơi.
 
img
Ngư dân Trần Ngọc Bảy bị bướm tấn công, dùng thuốc chưa hết,
mỗi lần bị ngứa ông lại dùng lưới gãi cho đỡ ngứa
 
Theo ngư dân Nguyễn Văn Nông (SN 1958, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình), cách đây khoảng 4 năm, loài bướm này từng xuất hiện nhưng số lượng ít và không gây ngứa. Còn lần này, bướm "lạ" không chỉ xuất hiện ở vùng biển Quảng Nam mà còn có mặt từ Bình Định ra đến Quảng Bình. Cũng theo ông Nông, loài bướm xuất hiện rất nhiều màu nhưng chủ yếu là màu trắng, vàng, đen...; con nhỏ nhất cỡ bằng ngón tay út, còn to nhất sải cánh rất rộng gần 2 gang tay.
 
img
Ngư dân bị bướm "lạ" tấn công gãi đến trầy, xước cả da rỉ máu ra ngoài.
 
Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết: “Theo thông tin ngư dân trình bày, đa số họ đã bị phấn hoa trên cánh bướm dính vào da nên mới gây ngứa. Bệnh này không nặng, có thể kiểm soát được. Trước mắt, chúng tôi cũng khuyến cáo ngư dân hạn chế gãi, bởi gãi nhiều sẽ rỉ máu ngoài da rất nguy hiểm; đồng thời cần thường xuyên dùng kem bôi, thuốc uống chống ngứa”. 

Xã Bình Minh có hơn 60 tàu, thuyền hành nghề lưới vây. Sau khi bị bướm tấn công, gần 10 ngày nay, rất nhiều tàu thuyền nằm bờ để chờ ngư dân trị bệnh ngứa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo