xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ôm con “chạy dịch”

Nguyễn Thạnh

Chưa bao giờ dịch bệnh bùng phát khiến số trẻ nhập viện ồ ạt như ở thời điểm này. Trong những ngày qua, nhiều loại dịch bệnh phát tán khiến các bệnh viện nhi đồng tại TP HCM quá tải do số ca bệnh đông kỷ lục, còn các bệnh viện thì than vãn không đáp ứng nổi chỗ nằm cho bệnh nhi.

Chỉ riêng Bệnh viện Nhi Đồng 1, vào buổi sáng 5-10 đã diễn ra một cảnh tượng hiếm thấy về sự quá tải. Có thể nhìn thấy dọc hành lang các phòng bệnh la liệt trẻ em và người lớn nằm ngồi vật vạ. Trên các giường bệnh, khó mà tìm thấy chỗ chen vì bệnh nhi đã được bố trí nằm ghép đôi, ghép ba; bệnh viện đã căng mình nhưng không khắc phục nổi. Các bệnh nhi không chỉ là cư dân TP HCM mà còn từ các tỉnh thành lân cận liên tục đổ về. Tại đây, cùng với tiếng la khóc của trẻ nhỏ là những gương mặt mệt mỏi, bơ phờ của người lớn sau những đêm dài thức trắng cùng con thơ. Sốt xuất huyết, tay chân miệng, hô hấp, thủy đậu... thật sự là những “con ma dịch” ám ảnh biết bao gia đình, khiến họ phải bỏ công ăn việc làm để đối phó với nó.

Dẫn ra các cứ liệu để chứng minh dịch bệnh đang tấn công cộng đồng, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết nếu như trong tháng 8, mỗi ngày chỉ có khoảng hơn 5.000 bệnh nhi khám và điều trị ngoại trú thì trong tháng 9, con số này đã tăng lên hơn 6.000 ca. Áp lực nội trú cũng rất đáng lo khi bệnh nhi nhập viện điều trị chưa bao giờ đông như lúc này, với gần 2.100 ca, trong khi trước đây số trẻ nhập viện cao nhất cũng chưa đến 2.000.

Trước tình trạng “giường ít bệnh nhiều”, bệnh viện phải lập những nhà tạm để có chỗ kê thêm giường, thêm băng ca... Với nỗ lực này, cùng với 1.400 giường có sẵn, bệnh viện vẫn không đáp ứng được nhu cầu về chỗ nằm. Trong khi đó, hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng sở dĩ họ xin chuyển cho con lên bệnh viện thành phố là vì không yên tâm với việc điều trị ở tuyến dưới. Lý do mà người lớn cho là đúng ấy đã vô tình đẩy con trẻ vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Bệnh nhân đổ về bệnh viện của các thành phố lớn là hiện tượng không mới nhưng chưa khi nào nhiều đến mức như hiện nay. Bệnh viện không thể từ chối bệnh nhân nhưng rõ ràng tình trạng vượt tuyến điều trị đã tạo ra không ít khó khăn. Nói như TS-BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1: “Khó khăn nhất là nhiều loại dịch bệnh cùng lúc gia tăng đột biến, dẫn đến quá tải không chỉ các ca bệnh nhẹ mà cả những trường hợp nặng nhập viện. Nhưng chúng tôi không để bất kỳ bệnh nhi nào đến bệnh viện mà phải ra về khi chưa được thăm khám” .

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo