xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phân loại bệnh để tăng chất lượng cấp cứu

A.Thư

(NLĐ) - Công việc ở các khoa cấp cứu sẽ vấp phải nhiều nhược điểm nếu bệnh nhân không được phân loại theo mức độ khẩn cấp: Dễ bỏ sót các trường hợp khẩn nhưng ít triệu chứng biểu hiện, nhất là khi có đông bệnh nhân; một số bệnh cần khám trước vẫn phải xếp hàng; dễ lẫn lộn, thân nhân bức xúc; gây căng thẳng cho ê kíp trực…

Đó là những nội dung được BS Tô Vĩnh Ninh, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), nêu ra tại hội nghị chuyên đề về cấp cứu, tổ chức cuối tuần qua.

Theo BS Ninh, việc phân loại trước hết là để chọn lọc bệnh nhân nặng, nhẹ khác nhau để có hướng cấp cứu kịp thời, hạn chế tình trạng tử vong và không chuyển các bệnh nhẹ đến các trung tâm y tế lớn gây quá tải. Động thái này cũng giúp các y, bác sĩ không lãng phí “thời gian vàng” đối với các trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, bệnh nhân cần được chia thành nhiều nhóm: thượng khẩn - cấp cứu ngay, khẩn - cấp cứu trong vòng 10 phút, cấp cứu - trong vòng 30 phút, không cần cấp cứu - có thể xử trí trong vòng 1-2 giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo