Các nhà nghiên cứu đã quan sát và phát hiện thấy rằng những con chuột có tỉ lệ loại enzyme trên trong cơ thể cao ít bị ảnh hưởng bởi các cơn đau tim. Ngược lại khi hạ thấp nồng độ ALDH2 trong cơ thể chúng, đồng thời tạo ra các kích thích gây ra các cơn đau tim, thì những con chuột này bị tác động nhiều hơn.
Giới khoa học hy vọng những phát hiện mới này sẽ giúp cho việc sản xuất một loại thuốc bảo vệ con người khỏi những cơn đau ngực, vốn là dấu hiệu báo trước của bệnh đau tim, hay trong các cuộc phẫu thuật tim nhân tạo.
Theo VNA, các nhà khoa học cho rằng nếu thử thành công trên người, loại thuốc này sẽ không chỉ giúp cho khoảng 40% người gốc Đông Á, những người có ALDH2 bị biến đổi dẫn tới nguy cơ cao bị bệnh tim mạch; mà còn có tác dụng cả trên những người bị bệnh Alzheimer và Parkinson..
Bình luận (0)