xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rơi nước mắt khi thấy con tự kỷ phát triển từng ngày

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Lần đầu tiên Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam tổ chức hội thao để trẻ vui chơi thỏa thích.


Ngày 3-6, tại Khu Du lịch Văn Thánh, Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam đã tổ chức Hội thao thân thiện 2016 dành cho các cháu mắc chứng tự kỷ, tăng động đang theo học tại 8 trường chuyên biệt trên địa bàn TP HCM. Đây là lần đầu tiên trẻ tự kỷ được tham gia hội thao với các trò chơi vui nhộn.

Ngày 3-6, tại Khu Du lịch Văn Thánh, Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam đã tổ chức Hội thao thân thiện 2016 dành cho các cháu mắc chứng tự kỷ, tăng động đang theo học tại 8 trường chuyên biệt trên địa bàn TP HCM. Đây là lần đầu tiên trẻ tự kỷ được tham gia hội thao với các trò chơi vui nhộn.


Tại hội thao, các em thi đấu các môn bơi, chạy, nhảy bao bố, kéo co và trò chơi khác…Bên cạnh đó, các bé được giao lưu với ca sĩ, diễn viên… Qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn trẻ có sân chơi phù hợp để thoải mái thể hiện những khả năng kể cả khoe thành tích mà trẻ đạt được khi thi đấu, vui chơi.

Tại hội thao, các em thi đấu các môn bơi, chạy, nhảy bao bố, kéo co và trò chơi khác…Bên cạnh đó, các bé được giao lưu với ca sĩ, diễn viên… Qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn trẻ có sân chơi phù hợp để thoải mái thể hiện những khả năng kể cả khoe thành tích mà trẻ đạt được khi thi đấu, vui chơi.


Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, có thể xảy ra với bất kỳ cá nhân nào. Trẻ bị tự kỷ rất khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Thế nhưng nếu có phương pháp phù hợp thì các bé sẽ có nhiều cơ hội hòa nhập.

Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ, có thể xảy ra với bất kỳ cá nhân nào. Trẻ bị tự kỷ rất khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Thế nhưng nếu có phương pháp phù hợp thì các bé sẽ có nhiều cơ hội hòa nhập.


Bé Nguyễn Thành Tạo (5 tuổi) mắc chứng tăng động thiếu chú ý. Gia đình phát hiện cháu bị bệnh từ năm 3 tuổi và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mẹ bé đã tìm nhiều nguồn thông tin để giúp bé phát triển bình thường nhưng ngày càng nặng. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ, tăng động.

Bé Nguyễn Thành Tạo (5 tuổi) mắc chứng tăng động thiếu chú ý. Gia đình phát hiện cháu bị bệnh từ năm 3 tuổi và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mẹ bé đã tìm nhiều nguồn thông tin để giúp bé phát triển bình thường nhưng ngày càng nặng. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến trường chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ, tăng động.


Sau một thời gian, gia đình tôi rất vui mừng khi cháu phát triển từng ngày, nhận thức và nói rõ hơn. Việc giúp các bé hòa nhập với cộng đồng là một công tác lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại của cha mẹ và thầy cô, chị Dương Thị Kim Hồng-mẹ bé Tạo cho biết.

"Sau một thời gian, gia đình tôi rất vui mừng khi cháu phát triển từng ngày, nhận thức và nói rõ hơn. Việc giúp các bé hòa nhập với cộng đồng là một công tác lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại của cha mẹ và thầy cô", chị Dương Thị Kim Hồng-mẹ bé Tạo cho biết.


Nhờ sự kiên trì của nhà trường và gia đình một bé mắc bệnh tự kỷ đã có thể vẽ được những bức tranh mà mình yêu thích

Nhờ sự kiên trì của nhà trường và gia đình một bé mắc bệnh tự kỷ đã có thể vẽ được những bức tranh mà mình yêu thích

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo