xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Thần dược”... dỏm

Lệ Sơn

Quảng cáo là dùng để chữa nhiều bệnh nan y nhưng chủ sản xuất không chứng minh được nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cho phép sản xuất

Thời gian qua, nhiều bạn đọc ở TPHCM gửi thư đến tòa soạn Báo NLĐ hỏi về thực hư của 3 loại thuốc (Galactosamine, Glucosamine, Glucidamiclase), được quảng bá là chữa được rất nhiều bệnh, do một người nước ngoài  sản xuất tại TP Phan Thiết.


Nan
y cũng chữa được!


Bạn đọc V.N.B ở quận 5 cho biết dịp Tết anh cùng gia đình theo tour du lịch đi chơi biển Mũi Né. Khi xe gần đến TP Phan Thiết, nhà xe quảng cáo với hành khách rằng ai có nhu cầu thì xe sẽ ghé thầy A Trần để mua “thần dược” chữa các bệnh nan y, đặc biệt điều trị hữu hiệu các loại bệnh mãn tính như viêm đường ruột, trĩ, khối u, đau khớp, gout, ung thư...

Nhà xe cũng cho biết, những tour đi trước đã có nhiều du khách yêu cầu họ ghé vào nhà thầy A Trần để mua thuốc. Trên xe có nhiều người có bệnh nên đề nghị nhà xe ghé thử. Bản thân bạn đọc V.N.B bị gout đã lâu nên cũng tò mò.

Khi xe ghé vào trụ sở công ty có tên là Galactosamine (đường Phước Thiện Xuân, phường Phú Hài – TP Phan Thiết) thì gặp một người nói tiếng Việt lơ lớ. Người nhà xe giới thiệu đó là thầy A Trần. Thầy A Trần bảo đây là thuốc tế bào và bán cho mỗi người một chai nhỏ, bên trong chứa thứ nước sóng sánh, vàng nhạt, giá 250.000 đồng/chai và dặn về uống đều đặn từ 3 đến 5 ngày sẽ khỏi bệnh gout.

Thầy A Trần còn hướng dẫn bảo quản thuốc  ở nhiệt độ âm để thời gian lưu trữ có thể đến 2 năm. Nghe giới thiệu hay quá nên nhiều người mua nhưng vì thấy không nhãn mác gì, cơ sở sản xuất tuy có bảng hiệu nhưng quá xập xệ nên từ khi mua về đến nay bạn đọc V.N.B vẫn e ngại chưa dám sử dụng.


img
Cơ sở xập xệ này tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết là nơi đã sản xuất ra “thần dược” dỏm


Chị Đ.T.L ở quận Thủ Đức cho biết chị bị ung thư phổi hơn một năm nay, điều trị đã nhiều nơi chưa thấy chuyển biến gì. Dịp Tết vừa rồi chị cũng nghe nhiều người giới thiệu về thuốc của thầy A Trần, lại cho cả địa chỉ rất cụ thể để liên lạc trước nên ngày 13 và 14-3 vừa qua, chị đã gửi email cho thầy.

Trả lời thư của chị, thầy A Trần cho biết chị bị ung thư phổi là do “chất tế bào phổi bị đột biến”, muốn điều trị thành công thì sử dụng Galactosamine. Thầy cũng cho biết, đối với thầy “chữa khỏi bệnh ung thư phổi là một vấn đề nhỏ”. Tuy nhiên, khi truy cập vào trang web của công ty này thì thấy 3 sản phẩm nói trên được giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng nhưng nội dung thì rất mơ hồ, không biết có nên tin hay không.


Nghi sản xuất từ vỏ tôm, sò


Trước vấn đề đông đảo bạn đọc quan tâm, chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận và được biết: Tại địa chỉ mà bạn đọc phản ánh không hề có doanh nghiệp nào về ngành dược mà nguyên là trụ sở của Công ty Sản xuất, Chế biến bột cá xuất khẩu ERH – HU, do Chen I Chih (chính là A Trần, quốc tịch Đài Loan) làm tổng giám đốc.

Công ty này đã giải thể cách đây vài năm nhưng A Trần không về nước mà ở lại thành lập trang web nhằm quảng bá, cấp phát tài liệu và truyền miệng cho nhiều người bệnh tìm đến mua các sản phẩm nói trên. 


img
Tang vật là các loại nguyên liệu nghi là để sản xuất “thần dược”, bị lực lượng thanh tra phát hiện. Ảnh: N.TRINH


Sau dịp Tết Nguyên đán, đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận chủ trì với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan đã tổ chức một cuộc thanh tra đột xuất.

Đoàn thanh tra đã phát hiện tại cơ sở trên, A Trần đang trữ trong tủ lạnh chứa thức ăn 13 chai dung dịch màu vàng, ngoài ra còn có 4 thùng chất lỏng không rõ loại và 3 bịch nguyên liệu tương tự như aga, một số vỏ tôm, sò... Đó là những nguyên liệu mà đoàn thanh tra nghi là A Trần đã dùng để chế biến các sản phẩm nêu trên. A Trần cũng không chứng minh được nguồn gốc và sự thật của những “thần dược” kia là gì.


Như vậy, hoàn toàn có đủ cơ sở để khẳng định những sản phẩm được gọi là “thần dược” do A Trần bán không thể gọi là thuốc để trị được các chứng bệnh nan y như những lời đồn đoán.

Không được tiếp tục quảng cáo

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết sau cuộc thanh tra tiến hành hồi đầu tháng, mới đây đoàn thanh tra liên ngành đã ra quyết định xử phạt hành chính 29 triệu đồng đối với Công ty Sản xuất, Chế biến bột cá xuất khẩu ERH – HU của Chen I Chih, do đã tổ chức sản xuất, chế biến các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao mà không được sự cho phép của các cơ quan chức năng; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và không công bố tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi lưu hành sản phẩm. Đồng thời, yêu cầu Chen I Chih không được tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng cáo trên mạng internet, phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo