xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thay khớp cho chàng trai trẻ máu không đông

(NLĐO) - Một chàng trai trẻ mắc chứng máu không đông dẫn đến thoái hóa khớp gối không thể đi lại vừa được các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM phẫu thuật thay khớp thành công.

Ngày 14-7, Bệnh viện quận Thủ Đức ho biết lần đầu tiên bệnh viện này phẫu thuật thay khớp gối thành công cho một trường hợp mắc bệnh hiếm gặp là máu không đông thể nặng (Hemophilia A). Bệnh nhân là anh V.V.C. (23 tuổi, ngụ Thái Bình), đang điều trị bệnh Hemophilia A tại Khoa Nội Tổng quát Bệnh viện quận Thủ Đức từ cuối năm 2016, thường xuyên phải nhập viện với các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, chảy máu răng và xuất huyết khớp gối. Tình trạng thoái hóa khớp gối khá nặng, đứt dây chằng bên trong và giãn dây chằng bên ngoài gối phải khiến C. luôn chịu đau đớn, không thể đi lại được mà phải ngồi xe lăn.

Với tuổi đời còn khá trẻ, chàng trai không muốn sống cảnh phế nhân. Một tuần trước khi phẫu thuật, sau khi nghe trình bày nguyện vọng, các bác sĩ tư đã tư vấn và giải thích cho bệnh nhân các nguy cơ có thể xảy ra, có thể không cầm được chảy máu trong và sau phẫu thuật, đặc biệt ở người bệnh mắc bệnh máu không đông. Tuy khó khăn và nguy hiểm là thế, với những trăn trở của người bệnh cộng thêm cái tâm của người thầy thuốc các bác sĩ quyết tâm phẫu thuật cho bệnh nhân.

Thay khớp cho chàng trai trẻ  máu không đông - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang rượt thời gian thay khớp cho bệnh nhân

Ca mổ được thực hiện ngày 12-7 với sự kết hợp của nhiều chuyên khoa: Nội tổng quát, Ngoại chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Tim mạch. Chuẩn bị tất cả các tình huống có thể xảy ra trong cuộc mổ, đặc biệt là đảm bảo đầy đủ các yếu tố đông máu, sau 3 giờ, ê kíp đã thực hiện thành công ngoạn mục thay được khớp gối nhân tạo kết hợp tái tạo dây chằng cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, anh C. tiếp tục theo dõi hàng giờ để kiểm soát kịp thời nguy cơ chảy máu sau mổ. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, chưa phát hiện chảy máu vết mổ và đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi. 3 ngày sau có thể tập đi và chừng khỏng 6-8 tuần có thể đi nạn được.

Thay khớp cho chàng trai trẻ  máu không đông - Ảnh 2.

Anh C. được kiểm soát máu không đông và được tập vật lý trị liệu khớp mới

BS-CKII Lê Hoàng Văn Hải, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện quận Thủ Đức-người mổ chính - cho biết đây là một ca khó, đầy áp lực cho các bác sĩ. Đối với một bệnh nhân thể chất bình thường khi thay khớp gối, tái tạo dây chằng cứu vận động chi là không khó. Nhưng đối với bệnh nhân bị chứng không đông máu trong 23 năm nay thì đặt bài toán đắn đo cho thầy thuốc. Song tất cả vì người bệnh thêm sự tự tin tay nghề, quyết đoán các bác sĩ đã thực hiện thành công, thực hiện trong thời gian nhanh nhất. "Sau giây phút hồi hộp của toàn thể nhân viên y tế bệnh viện, thân nhân, chúng tôi cũng đem lại được nụ cười hạnh phúc cho người bệnh", BS Hải nhớ lại.

Bệnh nhân C. cho biết bị mắc bệnh bẩm sinh đã đi nhiều bệnh viện để điều trị khớp gối nhưng hầu hết đều từ chối phẫu thuật vì nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật là rất cao, có thể tử vong. Được biết, đây là ca thứ 2 bị chứng máu không đông được thay khớp thành công tại Việt Nam, sau ca đầu tiên mổ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cách đây nhiều năm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo