xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm các liệu pháp mới vì người bệnh

NGUYỄN THẠNH

Các kỹ thuật y khoa lần đầu ứng dụng không chỉ cứu sống nhiều người mà còn bảo tồn chức năng, giảm đau đớn, giảm chi phí và thời gian nằm viện

Y học lâu nay dù cứu nhiều người thoát khỏi bệnh tật nhưng vẫn có những loại bệnh để lại các khiếm khuyết. Nhiều kỹ thuật mới hiện nay không chỉ cứu sống mà còn giúp duy trì các chức năng bình thường của người bệnh.

Tránh được cuộc đại phẫu

Khoảng 5 năm trước, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị P.T.N (35 tuổi, ngụ TP HCM) phát hiện bị u xơ tử cung. Tìm hiểu thông tin về vấn đề này, chị được biết các giải pháp đang áp dụng hiện nay khó bảo tồn được tử cung ở nhiều phụ nữ. Chị lo lắng tột độ vì nghĩ phụ nữ mà mất tử cung thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì; vả lại, vợ chồng chị vẫn còn ý định sinh thêm em bé.

Chị N. càng mất ăn mất ngủ khi gần đây, khối u lớn nhanh, chèn ép bàng quang khiến chị thường xuyên bí tiểu. Chị cho biết: “Tôi sợ điếng người khi nghe bác sĩ (BS) bảo nếu phẫu thuật bóc u thì nguy cơ tái phát cao, giải pháp hiệu quả nhất là cắt toàn bộ tử cung”.

Khi biết được Bệnh viện (BV) Quốc tế Phúc An Khang (IPAK) đang áp dụng phương pháp điều trị u xơ mới không xâm lấn, chị N. tìm đến và được chỉ định điều trị bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) kết hợp sử dụng sóng siêu âm hội tụ có cường độ cao (HIFU) để tiêu diệt khối u. Sau 3 tháng điều trị, kết quả tái khám ghi nhận khối u đã chết hoàn toàn.

 

Các kỹ thuật viên đưa người bệnh vào khu vực điều trị u xơ tử cung tại Bệnh viện Phúc An KhangẢnh: XUÂN THU
Các kỹ thuật viên đưa người bệnh vào khu vực điều trị u xơ tử cung tại Bệnh viện Phúc An KhangẢnh: XUÂN THU

 

Theo ThS-BS Nguyễn Minh Đức, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh BV IPAK, liệu pháp nêu trên khá đơn giản, nhẹ nhàng, không phải mổ hở, không gây đau, bệnh nhân có thể xuất viện ngay trong ngày, tránh được cuộc phẫu thuật và nhất là nguy cơ phải cắt bỏ tử cung. Trong vòng 6 tháng, khối u xơ sẽ bị tiêu diệt.

ThS-BS Mai Tiến Dũng, Giám đốc BV IPAK, cho hay phương pháp can thiệp không xâm lấn này được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam, mở ra hướng mới trong điều trị u xơ tử cung lành tính. Đến nay, đã có gần 100 trường hợp bị u xơ, lạc nội tử cung được BV điều trị thành công. “Phương pháp này giúp người bệnh tránh được cuộc mổ lớn gây đau đớn, đặc biệt là giúp phụ nữ không may bị u xơ (trong giai đoạn sinh sản) có thể giữ được thiên chức” - BS Dũng tự tin.

Đột phá để cứu bệnh nhân

Nếu về sản khoa, phương pháp hiện đại nêu trên duy trì hạnh phúc cho phụ nữ thì một kỹ thuật mới được BV Nhân dân 115 (TP HCM) ứng dụng gần đây đã cứu sống nhiều bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, cho hay đó là kỹ thuật “đặt stent thay đổi dòng chảy qua túi phình”, một đột phá trong điều trị đối với các túi phình có kích thước lớn.

Ca thứ ba vừa được BV Nhân dân 115 cứu sống là ông V.T.V (62 tuổi, ngụ Đồng Nai), bị phình động mạch não suýt vỡ. Nhập viện trong tình trạng nhức đầu dữ dội, huyết áp cao, ông V. được xác định bị túi phình lớn động mạch cảnh bên trái ở não. Ngay sau khi hội chẩn, các BS quyết định can thiệp bằng phương pháp mới: đặt một stent thay đổi dòng chảy ngang qua túi phình. Thủ thuật được thực hiện trên máy DSA đa năng đã giúp BS thao tác chính xác. Sau cấp cứu, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, thoát khỏi bàn tay thần chết trong gang tấc.

Theo BS Phú, trước đây, khi gặp những trường hợp này, các BS thường áp dụng phương pháp cũ như thắt động mạch bị phình, thả vòng xoắn kim loại làm đầy túi phình hoặc phẫu thuật cắt túi phình để điều trị nhưng bệnh nhân có tỉ lệ tái phát cao. Phương pháp mới khắc phục nhiều hạn chế, góp phần điều trị triệt để các tổn thương phức tạp, xử lý nhanh, giành lại sự sống cho người bệnh, chưa kể chi phí điều trị thấp hơn so với các phương pháp kinh điển.

Phẫu thuật kiểu “hai trong một”

Tại BV Chợ Rẫy, các chuyên gia tim mạch mới đây đã sử dụng phương pháp phẫu thuật Hybrid (kết hợp mổ hở và nội soi đặt stent) để cấp cứu một ca bệnh “chỉ mành treo chuông”.

Một người đàn ông bị phình động mạch chủ ngực dài đến 25 cm, từ gốc tim đi ngược ra phía sau lưng và bị vỡ đoạn dưới bao vào khung màng phổi trái khiến bệnh nhân đau ngực, khó thở, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

BS Nguyễn Thái An, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy, cho biết trước tình huống nguy kịch của bệnh nhân, ê-kíp đã thực hiện phẫu thuật theo kiểu “hai trong một” (mổ hở đoạn động mạch để giải quyết tình trạng phình, sau đó đặt ống ghép nhân tạo để thực hiện việc đặt stent) và đã thành công.

Theo BS An, đây là kỳ tích mới của ê-kíp phẫu thuật tim. Bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực là phổ biến nhưng với đoạn phình kéo dài phức tạp và bị vỡ một đoạn dưới bao như thế là rất hiếm, nếu không xử lý kịp thời thì khó tránh khỏi tử vong. Với trường hợp này, các phương pháp phẫu thuật tim kinh điển lâu nay không thể áp dụng được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo