xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Về hưu” khi tuổi còn xanh!

Bài và ảnh: KHÁNH ANH

Giới chuyên môn cho biết ngày càng nhiều đàn ông tuổi đang xoan bị trục trặc sinh lý, hiếm muộn, vô sinh vì lối sống bừa bãi, ăn uống không điều độ

Mới 20-25 tuổi đã đến bệnh viện khám vì… bất lực. Đang “lâm trận” như vũ bão lại “héo như cải muối dưa”, bồi bổ để “khỏe như lực sĩ” lại biến thành tí hon... là tình trạng của không ít đấng mày râu.
img
Bác sĩ Vương Văn Vệ (bìa trái) đang khám và tư vấn cho bệnh nhân bị trục trặc về sức khỏe tình dục

Béo quá hóa... mệt

Trần Quốc Minh (38 tuổi, Hà Nội) rụt rè bước vào phòng khám nam khoa. Tiếng nói của anh vốn sang sảng mà hôm nay lí nhí tới mức bác sĩ phải nhắc mấy lần anh mới lên giọng được một chút. Anh Minh nói đã hơn 1 năm nay, chuyện giường chiếu của anh đuối đến mức hẩm hiu. Trong khi đó, anh mới cưới vợ được 7 năm, có 1 con gái 3 tuổi, tình cảm vợ chồng vẫn còn dạt dào. Lúc mới cưới, gần như ngày nào anh cũng “tả xung hữu đột”; còn bây giờ anh như người leo dốc quá sức, ì ạch, kiệt sức, cũng có lúc chưa đến đích đã “ngất” giữa đường. Vợ anh thường xuyên trong trạng thái từ hào hứng sang chưng hửng. Lâu ngày, sự thông cảm, chia sẻ của vợ anh cũng đã chuyển thành bực bội, mệt mỏi. Vợ chồng anh Minh đang lên kế hoạch sẽ sinh con trong năm tới nhưng nhiều khi bị vợ bóng gió “cái kiểu mần ăn chớt chát như vậy khó có thể sinh con” nên anh quyết định đi kiểm tra “con giống”.

Nhìn cơ thể cao hơn 1,7 m, nặng gần 100 kg của anh Minh, bác sĩ chưa khám đã đoán được bệnh. Nguyên nhân chính là anh Minh đã tăng gần 30 kg trong vòng 7 năm qua. Lượng mỡ trong máu tăng vọt, huyết áp cũng tăng, lượng uric cũng gấp 3 người bình thường.

Theo bác sĩ (BS) Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, không ít thanh niên mới 25-30 tuổi đã tìm đến bệnh viện khám vì nỗi buồn “súng yếu”. Hầu hết mọi người đều có các bệnh về rối loạn chuyển hóa khiến cơ thể bệnh tật, suy nhược. Trong khi đó, muốn khỏe chuyện giường chiếu thì cơ thể phải khỏe toàn diện. Người to cao mà thở không ra hơi, cơ nhão, xương đau nhức, huyết áp tăng… thì đương nhiên không thể “lâm trận” mạnh mẽ được. Béo phì, vòng bụng lớn thì hormone testosterone càng giảm, dẫn đến giảm hứng thú và giảm chất lượng cuộc ân ái. Vừa hành sự vừa “đeo ba-lô” đằng trước thì làm gì còn sức bền, sức bứt phá dẫn đến việc “hoạt động” được 1-2 phút đã chùn chân mỏi gối. Bụng to cũng hạn chế bề mặt tiếp xúc nên khả năng cảm nhận, thăng hoa của cuộc vui cũng giảm. Đó là lý do khiến đàn ông ngoài tuổi 40 cũng “mãn kinh”.

“Thấy mình “đuối” thì chồng tìm rượu thuốc uống, vợ cũng lo món ăn bí truyền bồi bổ dương khí cho chồng nhưng khỏe chưa thấy thì đã quá tải chất đạm, mắc thêm nhiều bệnh… khiến cơ thể trục trặc” - BS Vệ khẳng định.

Hậu quả của lối sống mới

Cùng một nỗi buồn nhưng anh Đinh Văn Đức (34 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) lại yếu sau một thời gian dài “chinh chiến” trên tình trường. “Xông pha” từ hồi 17 tuổi với tài ăn nói khéo léo, nhiều tài lẻ, Đức dễ dàng cưa đổ các cô gái vây quanh mình. Thi thoảng, Đức còn đi tìm cảm giác lạ để “học tập thêm kinh nghiệm”. Để mạnh mẽ, hoành tráng hơn, Đức còn cấy “kiếm” vào “súng” với hy vọng tăng khả năng lâm trận. Nhưng được ít ngày, chỗ cấy “kiếm” phù nề, đau nhức. Xấu hổ, Đức không dám đến bệnh viện mà chỉ mua thuốc về bôi, đến khi “súng” tím bầm, lở loét mới đến gặp bác sĩ. Lúc này, không chỉ phần da hoại tử mà các dây chằng, dây thần kinh cũng viêm nhiễm, hỏng hóc. “Với trường hợp này, các BS đã vá víu để vẻ bề ngoài tạm ổn nhưng khả năng “chinh chiến” đương nhiên không thể như trước” - BS Vệ nói.

GS-BS Đỗ Trọng Hiếu - Phòng khám Nam khoa, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng - cho biết ngày càng nhiều thanh niên mắc các bệnh tình dục đến khám tại viện. Những bệnh mọi người thường mắc phải như giang mai, lậu, trùng roi sinh dục, nhiễm Chlamydia, hạ cam, herpes sinh dục, sùi mào gà sinh dục và HIV/AIDS. Do tiền thuốc cao nên nhiều thanh niên không dùng đủ liều điều trị, thấy hết triệu chứng là dừng thuốc khiến bệnh chuyển sang mạn tính. “Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ bị viêm nhiễm nặng, dính tắc ống dẫn tinh, viêm tinh hoàn, gây vô sinh ở nam giới. Ngoài ra, nam giới bị bệnh còn lây sang bạn tình khiến họ cũng bị bệnh, bị viêm tắc vòi trứng, vô sinh” - GS Hiếu cảnh báo.

Cũng theo GS-BS Hiếu, việc thanh niên quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, nghiện chất kích thích như thuốc lắc, tài mà, ngáo đá... là những nguy cơ khiến sức khỏe tình dục bị suy giảm. Không chỉ con giống què quặt mà “thằng nhỏ” cũng “về hưu” khi tuổi còn xanh. Ông nói: “Đời sống kinh tế khá giả hơn, kéo theo nhiều thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, thức đêm, ngồi nhiều, ít vận động. Đây là vòng luẩn quẩn của các bệnh huyết áp cao, xơ vữa động mạch, gout, đái tháo đường… và yếu sinh lý”.

“Muốn 60-70 tuổi vẫn “chạy tốt” thì đàn ông cần bỏ ngay những thói quen ảnh hưởng tới sức khỏe, luyện tập thể thao, bỏ bớt rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích khác” - BS Vương Văn Vệ khuyến cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo