xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Yêu" khi... ốm

Theo Kỳ Anh (Giadinh.net)

Nếu chẳng may bị nhiễm cúm A/H1N1 đương nhiên sẽ phải sống cách ly tại bệnh viện và nếu có nhu cầu về “chuyện đó” cũng là không thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành thì ngay cả khi bị nhiễm các loại virus cúm khác cũng nên cẩn trọng nếu đối tác có nhu cầu “yêu”.

Xem Chuyện ấy và "cậu nhỏ" 
 
Bi kịch kẻ ốm,  người “sung”

Theo các chuyên gia, khi bị cúm, sốt cơ thể rất mệt mỏi, các cơ đau nhức, người uể oải nên đối tác đòi hỏi “chuyện yêu” vào lúc này sẽ là quá tải khiến người bệnh ốm thêm. Chưa kể “yêu” vào lúc này đối tác rất dễ lây cúm. Tuy nhiên, trên thực tế không ít người vợ thường xuyên phải chịu cảnh “vác nặng” khi cơ thể đang cần được nghỉ ngơi.

Anh Nguyễn Trọng N. (Giao Hương, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) gọi điện đến trung tâm tư vấn tâm sự: “Tôi rất hay bị ốm vặt những lúc như thế vợ tôi thường yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà để cô ấy tiện chăm sóc. Cô ấy thường phục vụ từ A- Z và không cho tôi làm gì. Tuy nhiên, một việc tôi không muốn làm nhất khi bị ốm thì lại không tránh được. Cô ấy thường đòi hỏi “chuyện đó” mỗi khi gần tôi. Nhiều lúc thấy người sắp khoẻ đến nơi nhưng sau khi có “chuyện đó” tôi lại ốm thêm”.

img

Trong số những người cùng “cảnh” gọi đến Trung tâm y tế BS. Lê Quang Hồng (Hà Nội) có cả phụ nữ. Một khách hàng có tên Đặng Thúy L. (An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Sau khi sinh, tôi rất hay bị cảm cúm. Khi ốm, cơ thể mệt mỏi nhưng lại thường xuyên bị ông xã đòi hỏi “chuyện đó”. Nhưng tôi thì không hề cảm thấy ham muốn vì cơ thể rất mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhiều lúc không thể từ chối được tôi cứ mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi sợ những lần như vậy sẽ làm tôi lãnh cảm với chồng”.

BS. Nguyễn Trọng Thích, chuyên gia tư vấn, Trung tâm tư vấn Y tế BS. Lê Quang Hồng (Hà Nội) cho biết: “Tinh binh” không chứa những chất dinh dưỡng hay vi chất gì đặc biệt (có muối, đường fructose, hormon steroid, endim, prostaglandine, amino acid, kẽm). Chỉ mất đi chừng 5ml tinh dịch, số calo tiêu hao trong hoạt động “yêu” cũng chỉ bằng người đi bộ vài cây số...

Tuy nhiên hoạt động này lại làm cho nam giới rơi vào một trạng thái thể chất và tâm lý khác hẳn, thường phải ngủ một giấc mới có cảm giác phục hồi sức khỏe. Đó là trường hợp nam giới đang có sức khoẻ hoàn toàn bình thường. Còn với người ốm, nếu có làm “chuyện đó” sẽ mất nhiều thời gian hơn mới có thể phục hồi sức khoẻ. Không chỉ riêng nam giới mà nữ giới cũng như vậy. Do đó, “yêu” khi đang ốm  sẽ vượt quá sức chịu đựng của bản thân khiến cơ thể mỏi mệt, bạc nhược hơn. 
 
“Yêu” khi ốm làm mòn cảm giác

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, “yêu” khi đang ốm sẽ khiến cơ thể mất dần sức đề kháng. Do “chuyện yêu” đốt cháy nhiều năng lượng, thêm vào đó là cơ thể đang mệt mỏi sẽ khó phục hồi hơn. Nếu cứ để tình trạng ốm cúm kéo dài thường xuyên sẽ khiến cơ thể giảm sút sức đề kháng. Đồng thời việc tăng ngày uống thuốc cũng ảnh hưởng không tốt tới nội tạng nhất là gan và dạ dày.

BS. Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Vui, Trung tâm tư vấn SKSS, SKĐS và nhi khoa Hiếu thảo phân tích: “Trên thực tế, chỉ những người thuộc trường hợp sau mới nên tránh quan hệ tình dục như: Người bị nhồi máu cơ tim; Bệnh nhân suy tim loại sung huyết chưa qua điều trị; Người bị hẹp van 2 lá kèm theo khó thở. Đối với những người từng đột quỵ, người có cơn đau thắt ngực, bệnh mạch vành, người cao huyết áp, bệnh nhân suy tim sung huyết  khi có nhu cầu “yêu” cần thực hiện động tác nhẹ nhàng vừa sức. Nếu cảm thấy tức ngực và không sảng khoái thì nên ngừng. Tốt nhất là luôn chuẩn bị một số thuốc cần thiết trước khi “yêu” 30 phút”.

Cũng theo BS Nguyễn Thị Vui, khi bị cảm cúm cũng nên tránh có “chuyện đó”. Khi bị cảm cúm, bệnh nhân thường có đáp ứng không gợi cảm, cảm thấy không thoải mái vì cơ thể quá mệt mỏi. “Chuyện đó” tiêu hao nhiều năng lượng, cộng thêm với cơ thể ốm yếu cả thể lực lẫn tinh thần thì nên tránh, bởi vì sẽ khó đạt được khoái cảm và có hại cho sức khỏe của hai người. Cả hai đều cảm thấy hụt hẫng. Nếu thường xuyên “yêu” trong bối cảnh này thì xúc cảm thăng hoa sẽ giảm sút và rất dễ dẫn đến tình trạng mất cảm giác hay chán “yêu”. 

Những thời điểm không nên “yêu”

Khi không vui: Miễn cưỡng “yêu” dù một trong hai người không vui sẽ khiến cho cuộc sống tình dục bất hòa, làm đối phương ác cảm với chuyện chăn gối. Nếu thường xuyên lặp lại tình trạng này thì sẽ khiến phụ nữ bị lãnh cảm và đàn ông bị liệt dương.

Ngày “đèn đỏ”: Đây là thời gian cổ tử cung của phụ nữ bị dãn ra nên rất dễ bị viêm nhiễm như viêm tử cung, viêm âm đạo ảnh hưởng đến sức khỏe và có hại cho sinh sản.

Sau khi uống bia, rượu: “Yêu” sẽ không nâng cao được chất lượng. Thậm chí, vào thời điểm này chất lượng “tinh binh” giảm sút, có thể ảnh hưởng tới  thai nhi nếu muốn có con.

Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng: Nhiều người đàn ông chưa hiểu được tâm sinh lý của phụ nữ, không chuẩn bị sẵn sàng đã vội “yêu”. Do chưa đủ thời gian chuẩn bị nên đã nhanh chóng “rút quân”. Phụ nữ sẽ không đạt được khoái cảm, không thấy hứng thú với chuyện đó mà chỉ cảm thấy đau khổ, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến phụ nữ mắc chứng lãnh cảm.

Khi no hoặc đói quá: Khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ. Ngược lại, khi đói, thể lực của con người bị suy sụp, tinh lực không dồi dào như lúc no vì vậy quan hệ sẽ không được như ý muốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo