xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS sức mạnh quân đội

Cựu Đô đốc Mỹ: Không thể làm ngơ trước sự gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông

Cựu Đô đốc Mỹ: Không thể làm ngơ trước sự gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO) – “Thế giới không thể làm ngơ trước sự gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông”. Đó là tiêu đề bài viết của ông James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu, đăng trên tạp chí Nikkei Asian Review ngày 30-5.

Đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc

Đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang khủng hoảng lòng tin khi sự hợp tác giữa các quốc gia trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết

Căn cứ nóng bỏng ở Okinawa

Căn cứ nóng bỏng ở Okinawa

Thống đốc tỉnh Okinawa nhấn mạnh cách duy nhất để bảo đảm sự an toàn của người dân địa phương là tất cả quân nhân Mỹ phải rời đi

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ không chiến tranh với Triều Tiên

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ không chiến tranh với Triều Tiên

(NLĐO) - Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc, bà Choo Mi-ae, hôm 15-11 tuyên bố Mỹ phải nhận được sự đồng thuận của chính quyền Seoul trước khi phát động chiến tranh chống lại Triều Tiên.

23 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới

23 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới

(NLĐO) – Báo cáo của tổ chức truyền thông US News và World Report cho thấy, Mỹ vẫn đứng đầu danh sách các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới bất chấp mức độ tín nhiệm dành cho tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không được như kỳ vọng.

Tổng thống Trump nuôi mộng về quân đội

Tổng thống Trump nuôi mộng về quân đội

Ông chủ Nhà Trắng sẽ phải đối mặt không ít rào cản nếu muốn quốc hội bật đèn xanh cho việc tăng chi tiêu quân sự

Ông Obama đáp trả tỉ phú Trump

Ông Obama đáp trả tỉ phú Trump

Nước Mỹ dưới thời ông Trump sẽ tránh can thiệp không cần thiết vào xung đột ở nước ngoài, thay vào đó tập trung đánh bại chủ nghĩa khủng bố

Trung Quốc quá lạc quan về ông Trump

Trung Quốc quá lạc quan về ông Trump

Bắc Kinh sẽ phản ứng mạnh nếu nhìn nhận ông Trump muốn thách thức nguyên tắc “Một Trung Quốc” sau khi nắm quyền

Kinh tế suy thoái, Nga cân nhắc giảm mua sắm quốc phòng

Kinh tế suy thoái, Nga cân nhắc giảm mua sắm quốc phòng

(NLĐO) - Chính phủ Nga đang cân nhắc cắt giảm 5% chi tiêu mua sắm quốc phòng trong năm 2016 do kinh tế đang đối mặt nhiều khó khăn.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo