Cho phép kết hôn đồng tính lúc này là chưa thể nhưng cần thiết phải nới lỏng từng bước, chẳng hạn như đưa ra quy định về chung sống có đăng ký
Người đồng tính cũng có mưu cầu hạnh phúc như tất cả mọi người và pháp luật phải bảo vệ điều đó, tránh đẩy họ vào tâm trạng bức bối, dễ có hành động vi phạm pháp luật
Những người đồng tính đều mong muốn được đăng ký kết hôn, được đám cưới và được mọi người chúc phúc như bao người khác
(NLĐO) - 70% bạn đọc cho rằng pháp luật phải thừa nhận hôn nhân đồng giới vì điều đó chẳng những thuận theo lẽ tự nhiên mà còn tôn trọng quyền tự do cơ bản của con người, quyền được mưu cầu hạnh phúc.
Nhiều vụ kết hôn đồng giới gây xôn xao dư luận, bên cạnh đó là tình trạng kết hôn sớm diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Trước thực tế đó, Bộ Tư pháp đang xúc tiến việc sửa Luật Hôn nhân và Gia đình
Dù thực tế có tổ chức đám cưới và sống chung, hôn nhân của người đồng tính không tồn tại về mặt pháp lý vì pháp luật không cho phép
Chiều 28-5, ông Trương Thế San, Phó chủ tịch UBND P.Bình San, TX.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết đang xem xét mức xử phạt hành chính đối với những người có trách nhiệm trong việc tổ chức tiệc cưới cho đôi đồng tính nam, gây xôn xao dư luận tại thị xã biên giới này.
Nhiều chuyên gia khẳng định đồng tính không phải bệnh và theo xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cần sớm thay đổi quy định để tránh biến hành động bình thường thành vi phạm pháp luật
Những ngày qua, người dân Cà Mau xôn xao về một đám cưới đồng giới nữ ở thị trấn Đầm Dơi, H. Đầm Dơi.