Hãy tưởng tượng nếu bang Hawaii của Mỹ thông qua một luật cho phép cảnh sát ở cảng lên tàu khám xét và bắt giữ các tàu nước ngoài đang hoạt động cách Honululu đến 1.000 km (600 dặm). Chắc chắn là không thể. Vậy mà điều đó đã xảy ra ở Trung Quốc (TQ) cách đây khoảng 1 tuần, theo hãng tin Reuters.
(NLĐO) - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố nước này ùng hộ mạnh mẽ Nhật Bản làm đối trọng với một Trung Quốc đang ngày càng hung hăng.
(NLĐO) – Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke ngày 5-12 cho biết Washington đang đề nghị Bắc Kinh làm rõ về quy định cảnh sát biển được quyền chặn và kiểm tra tàu thuyền trên biển Đông.
Philippines không đóng thị thực nhập cảnh trên cả hộ chiếu “lưỡi bò” lẫn hộ chiếu cũ của Trung Quốc
(NLĐO) – Phát biểu tại cuộc họp báo kỷ niệm Ngày Hải quân ở New Delhi ngày 3-12, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc D.K. Joshi, cho biết nước này sẵn sàng điều quân ra biển Đông để bảo vệ các lợi ích ở đây.
(NLĐO) - Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan và Chính phủ Philippines bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đòi lục soát tàu thuyền ở biển Đông.
Ngày 29-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Thein Sein.
(NLĐO) - Trong cuộc phỏng vấn ngày 29-11, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa khẳng định hộ chiếu điện tử mới có in bản đồ “lưỡi bò” của Trung Quốc sẽ “phản tác dụng”.
(NLĐO) – Philippines 29-11 đã lặp lại lời yêu cầu Trung Quốc rút 3 tàu ra khỏi vùng biển gần bãi cạn Scarborough theo đúng thỏa thuận từ... 6 tháng trước.
(NLĐO) – Sau hộ chiếu “đường lưỡi bò”, Trung Quốc tiếp tục có động thái mới đe dọa khiến tình hình biển Đông càng thêm căng thẳng, đó là trao thêm quyền lục soát tàu thuyền cho cảnh sát biển Hải Nam.