Viện phí mới phải dựa trên mức sống và thu nhập thực tế của người dân, đáp ứng yêu cầu của người dân, đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu
(NLĐ) - Trước tình trạng nhiều địa phương thực hiện giá viện phí mới nhưng chưa công khai niêm yết giá, ngày 3-8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế và các bệnh viện Trung ương yêu cầu công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
(NLĐ) - Tại hội thảo xây dựng đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 tổ chức ngày 2-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết việc tăng viện phí lần này nhằm mục đích quan trọng là kích thích người dân tham gia BHYT.
Hôm nay, 1-8, hàng chục địa phương sẽ thực hiện thu viện phí mới. Trong quá trình xây dựng khung viện phí, nhiều bệnh viện đã liệt kê “thừa” khá nhiều thuốc, vật tư tiêu hao nhằm đẩy giá lên
Từ ngày 1-8, nhiều địa phương và nhiều bệnh viện tuyến Trung ương sẽ đồng loạt áp dụng viện phí mới. Bộ Y tế khẳng định việc điều chỉnh viện phí lần này sẽ được giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng lấy cớ này để tăng giá dịch vụ tràn lan
Bộ Y tế sẽ kiểm tra các bệnh viện, nơi nào cung cấp chất lượng dịch vụ không tương xứng với giá đã tăng sẽ bị hạ giá dịch vụ
Có những tỉnh chỉ đề nghị điều chỉnh chưa đến 200/447 dịch vụ y tế. Trong khi đó, với những bệnh viện hạng 2 dù có thu kịch trần cũng chỉ bằng mức trung bình của bệnh viện hạng 1
Nhiều tỉnh kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn muốn thu viện phí “kịch trần”. Nếu được chấp thuận đây sẽ là một gánh nặng đối với người bệnh
(NLĐ) - BHXH Việt Nam ngày 6-7, cho biết Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên đã áp dụng điều chỉnh giá 447 dịch vụ y tế sau khi được HĐND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt vào tháng 6 vừa qua.
Thông tin về viện phí mới được nhiều bệnh viện đề xuất với mức kịch trần, thậm chí vượt trần khiến không ít người bệnh phải thấp thỏm, lo âu