picture

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về doanh nghiệp

Để cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” đạt kết quả tốt, cần sự nỗ lực của nhiều phía, trong đó trách nhiệm của doanh nghiệp là hết sức quan trọng

picture

Hàng Việt đã “sống khỏe” ở nông thôn

Sau 6 tháng thực hiện chương trình “Hàng Việt về nông thôn”, đến nay nhiều doanh nghiệp trong nước đã xây dựng được mạng lưới phân phối hàng đến tận tay nông dân ở các vùng sâu, vùng xa

picture

Đưa hàng Việt đến sát đường biên

Bên cạnh những giải pháp quay về thị trường nội địa, gần đây, nhiều doanh nghiệp VN đã chú ý thêm thị trường Campuchia, thị trường láng giềng gần mà lâu nay chưa được quan tâm đúng mức

picture

Thắng nhờ thế mạnh sản phẩm

Để “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, doanh nghiệp trong nước phải chứng minh được sản phẩm của mình tốt, bền, nhiều tiện ích, giá hợp lý hơn sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp nước ngoài

picture

Hàng nội nên chớp lấy thời cơ vàng

(NLĐO) - Do tâm lý chuộng hàng ngoại có từ thời bao cấp vẫn còn tồn tại và do sức hút của các chiến dịch quảng cáo “dội bom” cho các sản phẩm của nước ngoài trên các phương tiện truyền thông nên…dân ta vẫn chuộng hàng ngoại là điều dễ hiểu.

picture

Quyền lực của người tiêu dùng

Tạo ra những chuyển biến về tâm lý xã hội, tạo ra những mặc định mới trong quy tắc hành xử của xã hội đối với việc tiêu dùng hàng VN

Ưu tiên dùng sữa Việt

(NLĐ)- Ngày 18-8, tại TPHCM, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN (Vinastas) phát động chương trình “Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt”

picture

Mưa dầm thấm lâu

Phải có biện pháp phát động cả người tiêu dùng và nhà sản xuất cùng hưởng ứng phong trào Người VN ưu tiên dùng hàng VN

Niềm tin Việt

“Tôi từng làm việc với rất nhiều đối tác nước ngoài. Khi có nhu cầu giao dịch, họ thường yêu cầu phải mua vé máy bay của hãng thuộc nước họ, dù rằng tiền vé họ không phải trả. Họ cũng luôn bày tỏ sự lựa chọn hàng hóa của nước họ, như một lẽ tự nhiên, chứ không tỏ ra sành điệu khi dùng hàng hiệu”. Ông Vũ Đức Giang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex), kể. Theo ông Giang, đó chính là vấn đề ý thức.

picture

Thay đổi thói quen tiêu dùng

Các hệ thống chính trị, cơ quan quyền lực Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cần phối hợp thực hiện cuộc vận động của Bộ Chính trị một cách tự giác, sáng tạo, khẩn trương

[1] 2